Cộng đoàn giáo dân Đô Lương ủng hộ gần 200 triệu đồng phòng chống Covid-19

Thúy Hằng - Kim Tới

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các tổ chức tôn giáo, bà con giáo dân huyện Đô Lương đã tham gia ủng hộ thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các cấp 189 triệu đồng cùng hàng hóa, hiện vật.
Giáo dân huyện Đô Lương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh PV

Chiều 4/8, Ban đoàn kết công giáo huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các đồng bào công giáo tích cực vận động đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động. Đến nay, đã có 12/14 xã có giáo dân được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giáo dân huyện Đô Lương

Ông Phùng Trọng Sáng - Trưởng Ban đoàn kết công giáo huyện Đô Lương khai mạc hội nghị. Ảnh PV

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các tổ chức tôn giáo, bà con giáo dân đã tham gia ủng hộ thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các cấp 189 triệu đồng cùng hàng hóa, hiện vật.

Công tác tham gia xây dựng chính quyền, có 2 khu dân cư có đồng bào công giáo tổ chức hội nghị bỏ phiếu tố giác tội phạm, cung cấp 14 nguồn tin; qua tố giác đã triệu tập 4 đối tượng để điều tra, xử lý. Hoạt động của các tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản ở các khu dân cư hoạt động có hiệu quả.

Tại các dòng tu mến thánh đều được quan tâm nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, từ đó nuôi dưỡng thường xuyên 47 trẻ bị khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa.

Giáo dân huyện Đô Lương

Một giáo dân xã Hòa Sơn tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do huyện Đô Lương tổ chức. Ảnh PV

Thời gian tới, Ban đoàn kết công giáo huyện Đô Lương tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân; động viên bà con giáo dân chăm lo phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.