Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức 'Tết sum vầy - Kết nối yêu thương'

(Baonghean.vn) - Đến hẹn lại lên, Chương trình "Tết Sum vầy" của Công đoàn Viên chức được tổ chức thực sự là hoạt động có ý nghĩa trong không khí Tết đến, Xuân về.
Ảnh: Diệp Thanh
Người lao động rất háo hức với Chương trình "Tết Sum vầy  - kết nối yêu thương" do Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

Chiều 29/1, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021. Tham dự chương trình có các đồng chí: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức và đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 14 công đoàn cơ sở có đoàn viên được tặng quà.

61 suất quà đã được Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng tại Chương trình "Tết Sum vầy 2021". Ảnh: Diệp Thanh
61 suất quà đã được Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng tại Chương trình "Tết Sum vầy 2021". Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình được xây dựng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của đoàn viên các công đoàn cơ sở, các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã trao 61 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Trong đó, tiền mặt 500.000 đồng và quà bằng hiện vật là 300.000 đồng.

Ảnh: Diệp Thanh
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao chất lượng Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" do Công đoàn Viên chức tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh
Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao quà tại Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" 2021. Ảnh: Diệp Thanh
Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao quà tại Chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" 2021. Ảnh: Diệp Thanh

Tại chương trình, ngoài được nhận quà Tết hỗ trợ khó khăn, các đoàn viên còn được tham gia các trò chơi bóc bánh, viết câu chúc Tết hay, nhận quà lì xì và bốc thăm trúng thưởng.

Người lao động tham gia thi bóc bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh
Người lao động tham gia thi bóc bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Xuân Tân Sửu 2021 năm nay, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia, phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên. Hình thức tổ chức chủ yếu là tiệc tất niên cuối năm cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tặng quà với số tiền từ 300.000 - 500.000 đồng/người.

Tính đến ngày 20/1, đã có 10/59 đơn vị đăng ký tổ chức Tết Sum vầy, hơn 300 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà với số tiền hơn 90 triệu đồng.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.