Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị trao quà Tết tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị (Công an Nghệ An) trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân tại các xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương với tổng giá trị 100 triệu đồng và 1 tấn gạo.

Tham gia trao quà, về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương; về phía Tổng Công ty Phát điện 1 có ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc. Đại diện 3 đơn vị gồm có: Thượng tá Hoàng Ngọc Hiếu - Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Lê Viết Cận - Phó trưởng phòng Công tác chính trị (Công an Nghệ An); ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Đại diện các đơn vị, cùng chính quyền địa phương huyện Thanh Chương trao quà cho các hộ dân tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Đ.C

Đại diện các đơn vị, cùng chính quyền địa phương huyện Thanh Chương trao quà cho các hộ dân tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Đ.C

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như của tỉnh Nghệ An nói chung của cả 3 đơn vị, đồng thời là một trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng thường niên của Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho các hộ dân tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Đ.C
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho các hộ dân tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Đ.C

Sự phối hợp trong vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của 3 đơn vị nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, với mong muốn chung tay chia sẻ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm- vùng tái định cư Thủy điện Bản được đón Tết Quý Mão 2023 đầy đủ, ấm áp, vui tươi. Từ đó, có thêm động lực để sớm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cảm ơn sự quan tâm của 3 đơn vị đến người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Đ.C
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cảm ơn sự quan tâm của 3 đơn vị đến người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Đ.C

Trước đó, ngày 6/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) trao tặng 300 suất quà cho 300 hộ nghèo tại các xã Hữu Khuông, Lượng Minh, Yên Na, huyện Tương Dương với tổng giá trị trên 150 triệu đồng và 1,5 tấn gạo.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, cùng các đơn vị trao quà cho người dân xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Ảnh: Đ.C

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, cùng các đơn vị trao quà cho người dân xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Ảnh: Đ.C

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, với công suất 320 MW. Là công trình đa mục tiêu, ngoài nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân, nhà máy còn mang trọng trách cung cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt, cắt và giảm lũ trong mùa lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Sau gần 13 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Bản Vẽ đã hòa vào lưới điện Quốc gia gần 13 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, nộp ngân sách Nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.