Cử tri huyện Nghi Lộc phản ánh nhiều bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội, cử tri xã Nghi Hưng , huyện Nghi Lộc nêu nhiều vấn đề bất cập về chính sách đấu giá quyền sử dụng đất; đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; về thủ tục hành chính đất đai còn gây phiền hà cho người dân...
Các địa biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Các địa biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 24/6, các đại biểu Quốc hội: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc.

Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Công Văn – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc và Hoàng Mạnh Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong.

Tham gia có lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, cùng lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Trong đó, nhấn mạnh nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp thông qua 6 phiên thảo luận tổ; 23 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, bên cạnh thảo luận có tranh luận sôi nổi, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; 5 phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa
Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả của kỳ họp khẳng định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thể hiện Quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của cử tri, Nhân dân và đất nước.

Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã phản ánh nhiều tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng tỉnh quan tâm giải quyết một số bất cập, khó khăn từ thực tiễn liên quan đến kinh tế - xã hội.

Đại biểu HĐND tỉnh, ông Hoàng Mạnh Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu HĐND tỉnh, ông Hoàng Mạnh Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Ngô Đức Lưu (xóm 1) phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Ngô Đức Lưu (xóm 1) phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nêu một số trường hợp nguyên lãnh đạo Trung ương và một số tỉnh, thành có sai phạm phải xử lý kỷ luật, trong đó có cả xử lý hình sự; cử tri Ngô Đức Lưu (xóm 1) đặt ra băn khoăn về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện chưa kịp thời và hiệu quả, mặc dù đã sai phạm nhưng vẫn được đề bạt ở ví trí cao.

Vấn đề được nhiều cử tri xã Nghi Hưng phản ánh liên quan công tác quản lý đất đai. Cử tri Nguyễn Đình Hoàng – Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Nghi Hưng phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp cấp đất trái thẩm quyền, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên hiện nay vẫn đang còn vướng mắc. Đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho người dân, bởi việc cấp đất trái thẩm quyền là chính quyền sai, chứ không phải do người dân.

Cử tri Lê Xuân Chuyên (xóm 4) kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng mức phụ cấp cho những người công tác ở cấp xóm. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Lê Xuân Chuyên (xóm 4) kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng mức phụ cấp cho những người công tác ở cấp xóm. Ảnh: Mai Hoa

Nội dung được nhiều cử tri phản ánh liên quan đến chính sách đấu giá quyền sử dụng đất không được kiểm soát giá, chỉ có người có kinh tế có thể mua được, còn nhiều người dân thực sự có nhu cầu đất để tách hộ cho con thì không thể mua được; đề nghị Quốc hội nghiên cứu để thay đổi chính sách đất đai, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, quyền lợi của Nhân dân.

Một số ý kiến cũng phản ánh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phiền hà cho người dân; đề xuất nghiên cứu hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất khai hoang, đất được chia sau Nghị định 64 - đất 5% được chia cho người dân…

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài các vấn đề nêu trên, cử tri xã Nghi Hưng cũng phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã có 5 mỏ đất phục vụ các công trình, dự án và trong quá trình vận chuyển đất, các phương tiện đi chung với đường dân sinh, gây ô nhiễm môi trường và an toàn đi lại của người dân. Cử tri kiến nghị, cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt cấp mỏ cần nghiên cứu kỹ tuyến đường vận chuyển, trường hợp không đảm bảo thì thu hồi giấy phép cấp mỏ.

Một số ý kiến cử tri nêu bất cập và đề xuất các cấp quan tâm đầu tư hệ thống thuỷ lợi, đảm bảo sản xuất nông nghiệp của địa phương; tăng phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm; có chế độ thưởng cho những gia đình, cá nhân có thành tích trong các cuộc kháng chiến được khen, nhưng chưa có thưởng, như Bảng vàng danh dự gia đình, Huân chương Chiến công, Bằng Dũng sỹ diệt Mỹ; hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở...

Các đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri xã Nghi Hưng. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri xã Nghi Hưng. Ảnh: Mai Hoa

Sau phần kiến nghị, phản ánh của cử tri, từng sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã tiếp thu, đồng thời trực tiếp giải trình nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thay mặt các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, phản ánh rất đúng thực tiễn đang đặt ra và trúng thẩm quyền các cấp giải quyết từ phía cử tri; đồng thời khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri báo cáo các cấp nghiên cứu giải quyết.

Bà Võ Thị Minh Sinh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tiến hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, người dân; đồng thời mong muốn cử tri, Nhân dân tăng cường giám sát, kịp thời phản ánh các bất cập, khó khăn từ thực tiễn đến các cấp, các ngành vào cuộc giải quyết.

Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khảo sát thực tế. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khảo sát thực tế. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, huyện Nghi Lộc đã trực tiếp khảo sát hệ thống thuỷ lợi và một số mỏ đất trên địa bàn xã Nghi Hưng.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.