Cửa Lò khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023

Hữu Lương - Ngọc Ánh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Vạn Lộc đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch trong năm 2023 của thị xã Cửa Lò.
Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò đánh trống khai hội. Ảnh: Hữu Lương

Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò đánh trống khai hội. Ảnh: Hữu Lương

Sáng 6/2 (nhằm ngày 16 tháng Giêng, năm Quý Mão 2023), Lễ hội Đền Vạn Lộc chính thức được khai mạc tại phường Nghi Tân - thị xã Cửa Lò.

Dự lễ có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các đồng chí lãnh đạo thị xã, các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc, cùng đông đảo bà con nhân dân trong vùng và du khách thập phương.

Di tích lịch sử Quốc gia Đền Vạn Lộc. Ảnh: Thành Cường

Di tích lịch sử Quốc gia Đền Vạn Lộc. Ảnh: Thành Cường

Lễ hội Đền Vạn Lộc là một hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức 3 năm một lần, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng Âm lịch; để nhân dân, các dòng họ trên địa bàn thị xã Cửa Lò thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ đến Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi - con trai trưởng của Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi sinh năm 1447 ở làng Thượng Xá, huyện Châu Phúc (nay là xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) và mất năm 1506. Ông là người có công lớn trong việc giúp triều đình nhà Lê đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng như chiêu dân lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc xưa, nay là phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò phát biểu khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023. Ảnh: Hữu Lương

Đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò phát biểu khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023. Ảnh: Hữu Lương

Sau 3 năm Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi mất, nhân dân đã xây cất phần mộ, tôn làm thần hoàng và lập đền thờ ở phường Nghi Tân ngày nay… Ghi nhận những công lao và giá trị văn hóa, lịch sử của ngôi đền, năm 1991, đền Vạn Lộc được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Khai mạc lễ hội, đồng chí Võ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cửa Lò đã đọc diễn văn nêu rõ lịch sử hình thành của ngôi đền và những công lao to lớn của Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi. Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cửa Lò đã nổi hồi trống khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023.

Lễ rước được tổ chức quy mô, giàu bản sắc với hàng chục kiệu rước thần của các di tích, dòng họ và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Hữu Lương

Lễ rước được tổ chức quy mô, giàu bản sắc với hàng chục kiệu rước thần của các di tích, dòng họ và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Hữu Lương

Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023 gồm có phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống trang trọng và chu đáo. Trong đó, tiêu biểu là lễ rước được tổ chức quy mô, giàu bản sắc với hàng chục kiệu rước thần của các di tích, dòng họ và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Nghi Tân cũng như du khách tham gia.

Phần hội với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cùng các trò chơi dân gian như: đua thuyền, chọi gà, đánh cờ người, kéo co, cắm trại… Các phần hội cũng đã được các tổ chức đoàn thể và nhân dân phường Nghi Tân chuẩn bị chu đáo; thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thi đấu cờ người tại Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023. Ảnh: Hữu Lương

Thi đấu cờ người tại Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023. Ảnh: Hữu Lương

Việc tổ chức Lễ hội Đền Vạn Lộc chính là một trong những hình thức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống. Qua đó, góp phần thu hút du khách về với thị xã du lịch biển Cửa Lò ngày một nhiều hơn./.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.