Sức bật mới, diện mạo mới của Thị xã biển

Thanh Hiền (Thực hiện)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An trước thềm năm mới với nhiều dự định mới, diện mạo mới cho thị xã biển chào đón mùa du lịch 2023.

P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển mà thị xã Cửa Lò đạt được trong năm 2022?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Năm 2022 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời tiết không thuận lợi, kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn, nhưng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, các địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã đã khắc phục được khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đêm khai hội Tuần du lịch Cửa Lò 2022. Ảnh tư liệu Thành Cường

Đêm khai hội Tuần du lịch Cửa Lò 2022. Ảnh tư liệu Thành Cường

Cụ thể, có 25/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực du lịch được khôi phục và phát triển mạnh mẽ: Tổng lượng khách năm 2022 ước đạt 3.052.000 lượt khách, đạt 196,9% kế hoạch, trong đó, khách lưu trú đạt 1.036.000 lượt khách, đạt 201% kế hoạch năm, khách nước ngoài 115 đoàn với 1.036 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch 3.218 tỷ đồng, đạt 211,4% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 12% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất xây dựng tăng 18,3% so với năm 2021.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên...

Ngày hội Khinh khí Cầu được tổ chức lần đầu tiên ở Cửa Lò. Ảnh tư liệu Đức Anh

Ngày hội Khinh khí Cầu được tổ chức lần đầu tiên ở Cửa Lò. Ảnh tư liệu Đức Anh

Đặc biệt, toàn thị xã Cửa Lò đã thực hiện thành công cuộc “cách mạng” giải tỏa khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, tiến hành các quy trình thực hiện quy hoạch phía Tây đường Bình Minh và một số dự án trọng điểm được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao...

P.V: Năm 2022 là năm mà thị xã Cửa Lò có nhiều nét mới, đột phá, trong đó phải kể đến quy hoạch phía Đông, phía Tây đường Bình Minh với mong muốn sau khi hoàn chỉnh, Cửa Lò sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về sự đổi thay này của thị xã để chào đón mùa du lịch 2023?

Khu vực phía Đông đường Bình Minh sẽ được quy hoạch theo hướng phù hợp với định hướng phát triển lâu dài bền vững, đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện với môi trường,... Ảnh tư liệu Thành Cường

Khu vực phía Đông đường Bình Minh sẽ được quy hoạch theo hướng phù hợp với định hướng phát triển lâu dài bền vững, đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện với môi trường,... Ảnh tư liệu Thành Cường

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Hiện thị xã đang tiếp tục hoàn thành, triển khai, đấu thầu quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, quy hoạch khu đô thị tại phường Nghi Thu, phường Nghi Hương, thu hút nhà đầu tư triển khai khu ẩm thực tại phường Nghi Thu, khu ẩm thực tại phường Nghi Hòa; chỉnh trang, quản lý khu ẩm thực đêm tại phường Nghi Thủy.

Quản lý chặt hoạt động tại Quảng trường Bình Minh theo quy chế đã ban hành; quản lý hoạt động tại đảo Lan Châu. Bố trí lại các điểm ăn sáng, bán hàng lưu niệm, nước giải khát theo hướng giảm dần, xóa bỏ kinh doanh khu vực vỉa hè từ đường Bình Minh đến đường dọc số 2; quan tâm xây dựng hệ thống nhà hàng phía Tây đường Bình Minh đảm bảo mỹ quan đô thị...

Hơn 2 vạn du khách về phố biển Cửa Lò trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh tư liệu Quang An

Hơn 2 vạn du khách về phố biển Cửa Lò trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh tư liệu Quang An

Bên cạnh đó, thị xã tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm trong năm 2023, như ưu tiên nguồn đối ứng để triển khai các công trình của tỉnh, Trung ương trên địa bàn: Mở rộng đường Bình Minh, chỉnh trang phía Đông và phía Tây đường Bình Minh, đường vào các bến 5, 6, 7, 8 cảng Cửa Lò, sửa chữa kè biển phía Đông đường Bình Minh, sớm triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch năm 2023, hạ tầng điện chiếu sáng, điện trang trí, hệ thống cây xanh thảm cỏ...

Huy động các khách sạn, nhà hàng, hộ dân cùng Nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng. Phối hợp để sớm đưa Dự án Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội vào sử dụng mùa du lịch 2023, cùng với hoàn thiện Đại lộ Vinh - Cửa Lò phần qua địa bàn Cửa Lò, đường dọc số 5, nâng cấp đường Sào Nam...

Hoa cúc biển - trải nghiệm lý thú trong chuyến du lịch về Cửa Lò . Ảnh tư liệu Đức Anh

Hoa cúc biển - trải nghiệm lý thú trong chuyến du lịch về Cửa Lò . Ảnh tư liệu Đức Anh

Triển khai kế hoạch du lịch năm 2023 do UBND tỉnh ban hành, trong đó, sẽ tổ chức sớm các hoạt động lễ hội du lịch 2023 vào đầu tháng 3 và khai trương lễ hội du lịch vào đầu tháng 4; tăng cường tuyên truyền du lịch Cửa Lò, kết nối tour, tuyến, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sự kiện với điểm nhấn hoạt động bắn pháo hoa, khinh khí cầu, thả đèn hoa đăng… và nghiên cứu sự kiện mang tính đột phá, khác biệt so với năm 2022. Nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ của hệ thống nhà hàng, khách sạn, xây dựng các điểm đến, điểm check in đẹp, hiện đại.

Phấn đấu đón 3-4 triệu lượt khách, trong đó, khách lưu trú 1,25 triệu lượt khách, doanh thu 3.550 tỷ đồng, tăng thời lượng khách lưu trú và sử dụng các dịch vụ khi đến thị xã.

Cá nướng trên than hoa, một món ăn hấp dẫn của Cửa Lò mùa du lịch. Ảnh tư liệu Đức Anh

Cá nướng trên than hoa, một món ăn hấp dẫn của Cửa Lò mùa du lịch. Ảnh tư liệu Đức Anh

Thực hiện hiệu quả chủ trương “5 không”, “3 có”. Nâng cao chất lượng sản phẩm đạt OCOP, chất lượng sản phẩm các làng nghề, phấn đấu mỗi phường xây dựng sản phẩm mang tính đặc trưng để du khách tham quan, mua sắm.

P.V: Vậy nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong năm 2023 nhằm tạo đà phát triển lâu dài của thị xã là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Dù còn nhiều khó khăn, bất cập, nhưng thị xã xác định năm 2023 là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nên trong năm 2023 và những năm tiếp theo, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh dành cho để có nguồn lực triển khai các quy hoạch, công trình lớn của thị xã, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nhằm làm thay đổi bộ mặt đô thị và tạo điểm nhấn phát triển bền vững.

Tiếp tục thực hiện giải pháp kích cầu phát triển kinh tế, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát triển dịch vụ, thương mại, bán buôn, bán lẻ, cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân; xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu đô thị du lịch, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Hệ thống vỉa hè, điện chiếu sáng... trên nhiều tuyến đường phía Tây đường Bình Minh sẽ được Thị xã Cửa Lò đầu tư chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp chào đón mùa du lịch 2023. Ảnh tư liệu Thành Cường

Hệ thống vỉa hè, điện chiếu sáng... trên nhiều tuyến đường phía Tây đường Bình Minh sẽ được Thị xã Cửa Lò đầu tư chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp chào đón mùa du lịch 2023. Ảnh tư liệu Thành Cường

Cụ thể: Ưu tiên nguồn lực cho công trình trọng điểm, chỉnh trang phía Đông và Tây đường Bình Minh làm thay đổi bộ mặt đô thị thị xã; Hoàn thiện và công khai quy hoạch thị xã giai đoạn 2021 - 2030 và quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, các khu đô thị, hệ thống bãi đỗ xe, các khu ẩm thực; Tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư thêm các dự án tầm cỡ, quy mô lớn làm động lực phát triển du lịch Cửa Lò.

Tập trung tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò tới du khách trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách về với đô thị du lịch biển.

Xây dựng khu ẩm thực của phường Nghi Hòa và Nghi Thu để tổ chức tái dịch vụ, duy trì hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu phát triển du lịch sau khi giải tỏa khu Đông. Ảnh tư liệu Thành Cường

Xây dựng khu ẩm thực của phường Nghi Hòa và Nghi Thu để tổ chức tái dịch vụ, duy trì hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu phát triển du lịch sau khi giải tỏa khu Đông. Ảnh tư liệu Thành Cường

Bãi biển Cửa Lò, tính từ cuối đường 72m đến đường ngang số 1 vào đảo Lan Châu sẽ được quy hoạch, cải tạo nâng cấp chào đón mùa du lịch 2023 với tiêu chí đảm bảo "Hiện đại, độc đáo, bản sắc, thân thiện và hiệu quả kinh tế cao". Ảnh tư liệu Thành Cường

Bãi biển Cửa Lò, tính từ cuối đường 72m đến đường ngang số 1 vào đảo Lan Châu sẽ được quy hoạch, cải tạo nâng cấp chào đón mùa du lịch 2023 với tiêu chí đảm bảo "Hiện đại, độc đáo, bản sắc, thân thiện và hiệu quả kinh tế cao". Ảnh tư liệu Thành Cường

Cải cách hành chính mạnh mẽ và xem đây là khâu đột phá, phấn đấu vào tốp đầu trong 21 huyện, thành, thị về kết quả chỉ số xếp hạng cải cách hành chính; Vận hành, quản lý hệ thống IOC, triển khai dự án đô thị thông minh...; Đổi mới trong cách thức tổ chức, quản lý hoạt động du lịch, dịch vụ, tổ chức sự kiện văn hóa thể thao thu hút khách du lịch, nhân dân tham gia như: Lễ hội du lịch tâm linh (đền Vạn Lộc, đền Bàu Lối, đền Mai Bảng…) Lễ hội âm nhạc đường phố gắn với hoạt động ẩm thực đêm; Lễ hội Carnival đường phố, lễ hội cầu ngư, lễ hội hoa đăng, khinh khí cầu, Halloween…

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

tin mới

Thảo luận 10 chuyên đề quan trọng sau phiên mạc phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đoàn đại biểu Nghệ An gồm 14 thành viên, do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bàn giao bếp ăn bán trú và tặng học bổng cho học sinh ở Anh Sơn

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bàn giao bếp ăn bán trú và tặng học bổng cho học sinh ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", chiều 30/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn tổ chức bàn giao công trình bếp ăn bán trú cho điểm trường Trà Lân (trường Tiểu học Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Tà Cạ

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chất lượng nguồn nhân lực, tình trạng trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, đoàn công tác Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát về hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và những tác động ảnh hưởng đến trẻ em khi cha mẹ đi làm ăn xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn. 

Prudential Việt Nam

Prudential Việt Nam lần đầu ra mắt mô hình 'Shop bảo hiểm đồng giá' với mức phí chỉ từ 2.000 đồng/tháng

(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, Prudential Việt Nam (Prudential) tiếp tục mở rộng tệp sản phẩm bảo hiểm trực tuyến với PRU-NĂNG ĐỘNG, với mô hình hoàn toàn mới - “Shop bảo hiểm đồng giá”, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn và cá nhân hóa các phương án bảo vệ phù hợp với nhu cầu của mình.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An đã phát lời kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể,  đơn vị, tổ chức cộng đồng tăng cường sáng tạo, tiếp cận giải pháp mới và phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tin buồn

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Thị ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Cái khó của bà đỡ ở vùng cao xứ Nghệ

Cái khó của bà đỡ ở vùng cao xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Ở những huyện vùng cao Nghệ An, có một cái nghề tưởng chừng như đã không còn, đó là những phụ nữ chuyên đi đỡ đẻ. Dù không có bất cứ một khoản chi phí nào từ việc đỡ đẻ, nhưng khi được gọi, các chị lại lên đường.