Cửa Lò: Nghề biển cho ngư dân thu nhập 10-15 triệu đồng mỗi tháng

Bài: Thanh Phúc - KT: Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Từ bao đời nay, người dân thị xã Cửa Lò đã bám biển, vươn khơi, phát triển khai thác, chế biến hải sản, trở thành nghề chính của người dân thị xã. Kế tục nghề truyền thống cha ông, nay người dân thị xã biển đã mạnh dạn đóng thuyền to, máy móc hiện đại vươn khơi.
Bám biển, bám ngư trường
Vừa trở về sau chuyến biển, chủ thuyền Võ Văn Phúc ở khối Bình Minh, phường Nghi Thủy, cùng các thuyền viên phấn khởi khi “thắng lớn” với tôm, cá, mực đầy khoang (khoảng 10 tấn), bán ngay tại bến được 250 triệu đồng. Trừ chi phí, chia ra mỗi người cũng được vài triệu đồng. Ông Phúc cho biết: “Đang vào vụ cá Nam, vụ đánh bắt chính trong năm của ngư dân. Nhờ thị trường ổn định, giá bán cao nên ngư dân có thu nhập ổn định, trung bình mỗi chuyến biển 3 - 5 ngày, mỗi người cũng “bỏ túi” tiền triệu”.
Tấp nập bến cá Nghi Thủy. Ảnh: Thanh Phúc
Tấp nập bến cá Nghi Thủy. Ảnh: Thanh Phúc
Là một trong những địa phương có nghề cá phát triển nhất thị xã, hiện ngư dân phường Nghi Thủy đang chuyển dần từ đi lộng sang đi khơi, đầu tư thuyền to, máy lớn vươn khơi, đánh bắt ở ngư trường xa.
Vào đầu tháng 1/2021, 2 ngư dân ở khối Yên Đình là Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Đình Phường đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để đóng 4 tàu có công suất 1.100 CV. Sau 3 tháng hạ thủy vươn khơi, hiệu quả đánh bắt thấy rõ. Ngư dân Nguyễn Văn Hải cho biết: Tàu to, vươn khơi xa nên hiệu quả đánh bắt cao hơn. Mỗi chuyến biển ít cũng đem về 30-50 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 5-7 thuyền viên”. Ngoài ra, ngư dân Nguyễn Đình Hà đang đầu tư 16 tỷ đồng để đóng mới 2 tàu đánh bắt xa bờ có công suất máy là 1.500 CV/tàu, dự kiến đưa vào khai thác vào giữa năm nay.

“Khai thác và chế biến hải sản vốn là nghề chính của người dân địa phương. Nếu như trước đây người dân thường đánh bắt gần bờ, chủ yếu là lưới rê, câu và cất te với tàu công suất nhỏ, thì 5 năm trở lại đây chuyển sang đóng thuyền to, máy lớn để vươn khơi, đánh bắt dài ngày trên biển đem lại sản lượng cao và thu nhập tốt”.

Ông Võ Văn Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghi Thủy

Ngư dân phường Nghi Thủy bốc dỡ hải sản từ tàu thuyền. Ảnh: Hải Vương
Ngư dân phường Nghi Thủy bốc dỡ hải sản từ tàu thuyền. Ảnh: Hải Vương
Tính đến nay, toàn phường Nghi Thủy có 120 tàu thuyền các loại, trong đó có 44 tàu khai thác xa bờ có công suất 745 -1.100 CV.  Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2021, sản lượng đánh bắt của phường Nghi Thủy đạt trên 3.000 tấn, trị giá khoảng 70 tỷ đồng, đem lại thu nhập cho 700 lao động nghề biển khoảng 10-15 triệu đồng/người/tháng.
Ông Võ Văn Lý - Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Mặc dù chiếm tỷ trọng không lớn nhưng nghề cá lại đóng vai trò quan trọng để TX. Cửa Lò phát triển kinh tế biển. Thời gian qua thị xã đã đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghề cá phát triển: Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Cửa Hội với tổng kinh phí trên 107 tỷ đồng; cải tạo cảng cá, bến cá tại phường Nghi Hải và Nghi Thủy; hỗ trợ 30 triệu đồng cho các hộ ngư dân đầu tư đóng mới tàu cá từ 400 CV đến dưới 700 CV và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với tàu từ 700 CV trở lên…
Mục tiêu của thị xã là chuyển đổi dần từ khai thác vùng lộng sang vùng khơi, đánh bắt xa bờ bằng tàu to, máy lớn, góp phần tăng nhanh sản lượng khai thác và giải quyết việc làm cho bà con ngư dân.
Trong vòng 5 năm qua, toàn thị xã đã đóng mới 20 tàu có công suất lớn, tăng số lượng tàu có công suất lớn khai thác xa bờ từ 23 chiếc năm 2016 lên 53 chiếc năm 2021; sản lượng đánh bắt tăng từ 11.000 tấn năm 2016 lên 16.000 tấn năm 2020, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương.
Chợ cá Nghi Thủy tập nập người bán người mua. Ảnh: Hải Vương
Chợ cá Nghi Thủy tấp nập người bán người mua. Ảnh: Hải Vương

Hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ hải sản

Nghề cá phát triển, sản lượng đánh bắt tăng cao và có nhiều hải sản ngon nức tiếng đã thúc đẩy người dân mở mang dịch vụ, đầu tư chế biến và hình thành chuỗi liên kết trong tiêu thụ hải sản. Riêng tại phường Nghi Hải hiện có 54 kho đông lạnh với tổng công suất chứa 8.200 tấn. Từ các kho đông này, hải sản được xuất bán đi các tỉnh phía Bắc và xuất sang Trung Quốc, giải quyết việc làm cho 765 lao động và góp phần lớn cho nguồn thu ngân sách của địa phương.
Ngoài ra, phường Nghi Hải còn có hiệp hội cá thu nướng hoạt động khá hiệu quả, sản phẩm cá thu nướng được khách du lịch, người tiêu dùng trong và ngoài nước lựa chọn và là sản phẩm quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Cửa Lò.
Khách đến tham quan làng nghề nước mắm Nghi Hải. Ảnh: Thanh Phúc
Khách đến tham quan làng nghề nước mắm Nghi Hải. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trương Như Dương - Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghi Hải (TX. Cửa Lò) cho biết: “Hiện trên địa bàn phường ngoài làng nghề nước mắm Hải Giang 1 còn có 3 công ty chế biến nước mắm, hàng chục cơ sở chế biến cá thu nướng, chả mực, tôm nõn. Đặc biệt, phường đã có 3 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng thêm 5 sản phẩm gắn sao OCOP và nâng sao cho các sản phẩm đã đạt. Từ đó, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị phần và tạo thành chuỗi khép kín từ khai thác đến chế biến và tiêu thụ hải sản, nâng giá trị kinh tế”.

Còn ở phường Nghi Thủy, đã có nhiều chính sách hỗ trợ, động viên ngư dân phát triển hậu cần nghề cá. Hiện toàn phường có 195 cơ sở thu mua, chế biến hải sản và 1 làng nghề khai thác, chế biến hải sản với sản lượng lên đến 1.000 tấn, giải quyết việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho trên 650 lao động. Các cơ sở thu mua, chế biến hải sản đã tạo dựng được thương hiệu các mặt hàng hải sản chất lượng cao như: Nước mắm, mắm tôm, mắm tép và cá khô, tôm nõn… 
Làng nghề chế biến nước mắm Nghi Hải. Ảnh: Thanh Phúc
Làng nghề chế biến nước mắm Nghi Hải. Ảnh: Thanh Phúc

Thực hiện Đề án “Khai thác và chế biến hải sản gắn với các sản phẩm làng nghề giai đoạn 2016-2020”, hiện thị xã có 3 làng nghề chế biến hải sản và 1 hiệp hội cá thu nướng; hàng trăm cơ sở thu mua và chế biến hải sản, tạo việc làm cho 1.500 lao động địa phương với thu nhập khoảng 70 triệu đồng/người/năm, doanh thu từ chế biến hải sản năm 2020 đạt 702 tỷ đồng.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.