Đặc sản Nghệ An 'hút' khách tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2020

(Baonghean.vn) - Ngay sau Lễ khai mạc, sản phẩm ẩm thực Nghệ An đã thu hút hàng trăm du khách đến trải nghiệm và thưởng thức như: đặc sản từ lươn, tương Nam Đàn, giò bê Nghệ An, tinh bột nghệ Quỳnh Lưu, bột sắn dây, các sản phẩm dược liệu Pù Mát...

Thực hiện Chương trình, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động quảng bá ẩm thực, tham gia Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2020 (diễn ra từ 22 - 26/7/2020).

Nghệ An và các tỉnh thành tham gia Liên hoan nhận hoa từ Ban tổ chức tại Đêm khai mạc
Nghệ An và các tỉnh, thành tham gia Liên hoan nhận hoa chúc mừng từ Ban tổ chức tại đêm khai mạc. Ảnh: Vương Bằng

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu những nét độc đáo, tinh hoa, đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Nghệ An đến với du khách cả nước nói chung, du khách Quảng Ninh và du khách tham dự Liên hoan nói riêng. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, đặc sản của Nghệ An khẳng định thương hiệu, mở rộng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, đồng thời giao lưu học hỏi, nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội kết nối, tăng cường trao đổi khách du lịch giữa 2 địa phương nói riêng và 2 vùng nói chung để kích cầu du lịch sau dịch Covid-19.

tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu ẩm thực của tỉnh Nghệ An trong đêm khai mạc; Xem các Nghệ nhân giới thiệu về món Lươn nướng, đặc sản Nhút Thanh Chương, tinh bột Nghệ..
 Đại biểu và du khách tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu ẩm thực của tỉnh Nghệ An trong đêm khai mạc. Ảnh: Vương Bằng

Tại Liên hoan, Nghệ An tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như: Tổ chức chế biến, trưng bày và bán ẩm thực, sản phẩm OCOP Nghệ An và giới thiệu các đặc sản của các địa phương, doanh nghiệp; tham gia Tọa đàm phát triển ẩm thực Quảng Ninh; Tọa đàm kết quả ứng dụng Khách sạn Xanh ASEAN thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, thu hút khách chất lượng cao.

Ngay trong đêm Khai mạc, các đại biểu, du khách và người dân tại Quảng Ninh tham quan thưởng thức các món ăn đặc sản tại gian hàng Nghệ An
Người dân TP Hạ Long xem trưng bày triển lãm tại gian hàng Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Ngay sau Lễ khai mạc, sản phẩm ẩm thực Nghệ An đã thu hút hàng trăm du khách đến trải nghiệm và thưởng thức như: đặc sản từ lươn (cháo lươn, súp lươn), ẩm thực đặc sản tương Nam Đàn, giò bê Nghệ An, tinh bột nghệ Quỳnh Lưu, bột sắn dây, các sản phẩm dược liệu Pù Mát...

Đặc biệt, nhiều món ăn ngon được các nghệ nhân chế biến và giới thiệu tại gian hàng, trong đó nhiều món ngon thu hút du khách như: Lươn nướng, gà nướng, giò me Nam Nghĩa....

Ngay trong đêm Khai mạc, các đại biểu, du khách và người dân tại Quảng Ninh tham quan thưởng thức các món ăn đặc sản tại gian hàng Nghệ An.
Ngay trong đêm Khai mạc, các đại biểu, du khách và người dân tại Quảng Ninh tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sản tại gian hàng Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Gian hàng Nghệ An với chủ đề Ẩm thực Nghệ An - đậm tình xứ Nghệ đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp. Dự kiến, Gian hàng Nghệ An đón hàng trăm lượt khách đến tham quan trải nghiệm trong 5 ngày diễn ra sự kiện. Sự kiện sẽ kết thúc vào tối ngày 26/7./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.