Đại hội Công đoàn cấp huyện đầu tiên nhiệm kỳ 2023 - 2028 ở Nghệ An

Thu Trang - Quang Huy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 18/4, Liên đoàn lao động thị xã Thái Hòa tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội Công đoàn cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ này.

Về dự đại hội có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động các huyện, thị và 135 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đoàn viên công đoàn thuộc 71 công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Quang Huy

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Quang Huy

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, LĐLĐ thị xã Thái Hòa hoàn thành 24/28 chỉ tiêu, trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt. Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Nổi bật là hoạt động ký thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước; tổ chức 07 chương trình “Tết sum vầy”, trao hàng ngàn suất quà cho công nhân nghèo; hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng công nhân hàng năm, nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực đã được LĐLĐ Thái Hòa tổ chức như: “Giải nhiệt mùa hè”, “Đến với nhà trọ công nhân”, “Cảm ơn người lao động”, “Lắng nghe và thấu hiểu”, “Sức khỏe của bạn”... Giai đoạn đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã tập trung mọi nguồn lực, kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động với số tiền gần 2,6 tỷ đồng.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Quang Huy

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Quang Huy

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ Thái Hòa thành lập mới 9 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp với gần 360 đoàn viên; giới thiệu 338 đoàn viên ưu tú cho Đảng; tham mưu thành lập và ra mắt chi bộ Đảng tại doanh nghiệp với 10 đảng viên. Năm năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được công đoàn cơ sở ở Thái Hòa hưởng ứng mạnh mẽ như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, Thể thao”...”.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ Thái Hòa đưa ra 20 nhóm chỉ tiêu với 3 khâu đột phá nhằm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo thị xã Thái Hòa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của LĐLĐ Thái Hòa trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, LĐLĐ Thái Hòa cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Luôn luôn hướng về cơ sở, đặt lợi ích đoàn viên lên hàng đầu. Đặc biệt, đổi mới mạnh mẽ các hoạt động, trong đó, chú trọng việc thực hiện chuyển đổi số.

BCH Công đoàn thị xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Huy

BCH Công đoàn thị xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Huy

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội nhất trí bầu 15 Ủy viên BCH Công đoàn thị xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 8 đại biểu dự đại hội LĐLĐ tỉnh được tổ chức trong thời gian tới. Bà Phan Thị Thanh Thủy được bầu tái cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2023-2028./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.