Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 6/1, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội Công đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đầu tiên được Công đoàn Viên chức Nghệ An lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 , với tổng số 112 đoàn viên, Công đoàn Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An.

Về tham dự đại hội có các đại biểu thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: CSCC

Về tham dự đại hội có các đại biểu thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: CSCC

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, lao động, Công đoàn Cục Quản lý thị trường đã trưởng thành cả về số lượng, chất lượng, phát huy được sức mạnh của tập thể và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, hoạt động của công đoàn đã có bước đổi mới đáng kể trong việc chăm lo bồi dưỡng về nhận thức, lập trường tư tưởng cũng như đời sống cho đoàn viên công đoàn.

Hoạt động Công đoàn Cục Quản lý thị trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của công đoàn viên chức, sự phối hợp đầy trách nhiệm và có hiệu quả cao của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, cùng với công đoàn cơ sở tháo gỡ khó khăn, động viên đội ngũ công chức, lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, kết hợp các cuộc vận động nhằm hướng tới mục tiêu: Không ngừng đưa hoạt động Quản lý thị trường ngày càng phát triển.

Bà Lê Thị Quỳnh Anh - Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý thị trường Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Diệp Thanh
Bà Lê Thị Quỳnh Anh - Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý thị trường Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Diệp Thanh
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, lao động, các hoạt động xã hội, công tác tuyên truyền, phong trào thi đua… Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ công chức, lao động có phẩm chất đạo đức, giỏi nghiệp vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, hoạt động công đoàn, xã hội… Công đoàn Cục Quản lý thị trường đã đề ra các hoạt động trong phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động Sáng tạo; cuộc vận động xây dựng người công chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Đại hội cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận tâm huyết về kinh nghiệm hoạt động từ các đoàn viên cũng như phát biểu chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao và biểu dương tinh thần tiên phong của đơn vị và những kết quả, nỗ lực của tập thể và đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Nghệ An trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Đồng thời định hướng, góp ý những nội dung trọng tâm mà ban chấp hành cần quan tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua khen thưởng…

Đoàn viên, người lao động Cục Quản lý thị trường bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn viên, người lao động Cục Quản lý thị trường bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

Đại hội đã bầu ra 4 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, bà Lê Thị Quỳnh Anh - Trưởng phòng Hành chính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Diệp Thanh

Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Diệp Thanh

Sau đại hội, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã có cuộc làm việc nhằm nhìn nhận, trao đổi, rút kinh nghiệm cho các công đoàn cơ sở trong công tác tổ chức đại hội.

Chiều tối cùng ngày, Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2023 với nhiều hoạt động tôn vinh, chia sẻ ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.