Đại úy Công an ở Nghệ An được trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2019

(Baonghean.vn) -Trong danh sách 20 người, có 2 cá nhân đến từ Nghệ An được đề cử ở lĩnh vực an ninh, trật tự và lĩnh vực quốc phòng. 1 trong 2 người sau đó đứng đầu ở lĩnh vực an ninh, trật tự, người còn lại được trao giải thưởng Gương mặt trẻ triển vọng 2019.
Chiều 3/3, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Trung ương Đoàn) công bố 10 cá nhân được vinh danh năm 2019. Trong số này, ở lĩnh vực an ninh, trật tự, ứng viên đến từ Nghệ An vinh dự đứng đầu cuộc bình chọn.
Đại úy Ngô Anh Tuấn (trái) hiện là Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: CTV
Đại úy Ngô Anh Tuấn (trái) hiện là Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: CTV

Đó là Đại úy Ngô Anh Tuấn (33 tuổi), Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn. Vào công tác tại Công an Nghệ An chưa lâu, nhưng Đại úy Tuấn đã chỉ đạo, cũng như trực tiếp tham gia triệt phá gần 100 chuyên án về ma túy, đánh bạc. Đặc biệt là các vụ đánh bạc công nghệ cao.

Trong vai trò là Phó trưởng Công an huyện, anh luôn đôn đốc các đội nghiệp vụ đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn đều được khám phá nhanh chóng, đạt hiệu quả 100%. Năm 2018, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Năm 2018, Đại úy Tuấn được tặng Huân chương chiến công hạng 3. Ảnh: CTV
Năm 2018, Đại úy Tuấn được tặng Huân chương chiến công hạng Ba. Ảnh: CTV

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc… qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo.

Ngoài 10 gương mặt trẻ tiêu biểu này, 10 cá nhân còn lại trong danh sách đề cử được trao giải thưởng Gương mặt trẻ  Việt Nam triển vọng. Trong đó có một cá nhân khác cũng đến từ Nghệ An. Đó là trường hợp của Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng (Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4). Thượng úy Dũng quê ở huyện Thanh Chương, được đề cử ở lĩnh vực quốc phòng.
Năm nay, Ban tổ chức nhận được 137 đề cử vào Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Đầu tháng 2, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã phân tích, thẩm định từng hồ sơ, bỏ phiếu kín để lựa chọn ra 20 đề cử. Trước khi bỏ phiếu kín lần hai vào sáng 3/3, danh sách 20 ứng viên đã được công bố trên nhiều báo điện tử để bạn đọc bình chọn từ ngày 10/2 đến hết 29/2.
Qua 23 năm, hơn 230 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.