'Dân vận khéo’ tạo đồng thuận lòng dân ở huyện rẻo cao

(Baonghean.vn) -Những năm qua, nhờ kết hợp công tác tuyên truyền, vận động với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” ở Tương Dương đã góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy mọi phong trào phát triển.

Công trình, phần việc thiết thực

Tận dụng lợi thế địa hình có khe Cớ với nguồn nước mát lạnh và quang cảnh thiên nhiên đẹp, Chi bộ, Ban cán sự bản Quang Phúc, xã Tam Đình (huyện Tương Dương) đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo để xây dựng bản thành địa điểm du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng.

Người dân xã Tam Đình ( huyện Tương Dương) đóng biển bảo vệ cá Mát ở khu vực khe Cớ. Ảnh: Đình Tuân- G.H
Người dân xã Tam Đình ( huyện Tương Dương) đóng biển bảo vệ cá Mát ở khu vực khe Cớ. Ảnh: Đình Tuân- G.H

Bí thư Chi bộ bản Quang Phúc Lô Văn Tùng cho hay: Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, Chi bộ còn ra nghị quyết thành lập HTX dịch vụ Khe Cớ; phát triển CLB dân ca, dân vũ với 21 thành viên vừa phục vụ các hoạt động cộng đồng của thôn, bản vừa tham gia phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó các nghị quyết về bảo tồn nghề dệt, mây tre đan truyền thống, các món ẩm thực của người Thái cũng được người dân đồng tình hưởng ứng.

Nhờ khéo vận động, Quang Phúc cũng là bản đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Mới đây, bản Quang Phúc còn tiến hành khoanh vùng, cắm biển để xây dựng mô hình cụ thể là cá Mát trong phạm vi khoảng 1km. “Đây là mô hình vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vừa phục vụ du lịch nên các nội quy, quy chế đã được bổ sung vào quy ước, hương ước của bản”- Bí thư Chi bộ Lô Văn Tùng cho biết thêm…

Không chỉ có bản Quang Phúc mà hiện nay, nhiều thôn bản khác ở một số xã trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện mô hình này. Người dân đồng tình với các quy định không bắt cá tại các khu vực cấm, không dùng hóa chất độc hại, xung  điện và các phương pháp có tính hủy diệt và chấp hành các biện pháp xử phạt hành chính nếu vi phạm vì mục tiêu phát triển  du lịch sinh thái gắn với bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Người dân xã Tam Thái ( Tương Dương) ra quân trồng đường hoa đại đoàn kết. Ảnh: cơ sở cung cấp
Người dân xã Tam Thái ( Tương Dương) ra quân trồng đường hoa đại đoàn kết. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Một mô hình khác cũng để lại nhiều dấu ấn và đang được nhân rộng ở cơ sở tại Tương Dương trong thời gian qua là mô hình “Đường hoa đại đoàn kết”. Điển hình như ở xã Tam Thái, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao với chủ trương trồng hoa tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo MTTQ xã thành lập Ban vận động quỹ xã hội hóa xây dựng “Đường hoa đại đoàn kết”, xây dựng nhóm zalo “Tam Thái quê hương mình’’ kêu gọi các cơ quan, đợn vị doanh nghiệp trong và ngoài xã, các hộ gia đình trên địa bàn và con em xa quê ủng hộ.

Chợ phiên Tam Thái. Ảnh: Đình Tuân
Chợ phiên Tam Thái. Ảnh: Đình Tuân

Kết quả, qua hơn 1,5 tháng phát động, Ban vận động đã nhận được 114 triệu đồng tiền ủng hộ để mua vật tư, cây giống trồng 550 cây bằng lăng, phượng, tường vi trên chiều dài 7,5km dọc 2 tuyến Quốc lộ 7a và đường tỉnh 514B đi qua địa bàn. Người dân các bản nhất là các hộ sát hai bên đường còn nhận trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, trên mỗi thân cây đều gắn thẻ của các hộ gia đình và các đoàn thể. Nhờ vậy số lượng cây sống tốt trên 90%. Ông Lô Văn Huy - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho hay: Hiện nay  ngoài duy trì chợ phiên Tam Thái, xã đã xây dựng điểm du lịch sinh thái Đoọc Búa, việc trồng hoa 2 bên đường sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với xã nhà . 

Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tương Dương luôn có ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đình Tuân- Hoài Thu
Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tương Dương luôn có ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đình Tuân- Hoài Thu

Thông qua phong trào “dân vận khéo” đã có rất nhiều mô hình thiết thực trên các lĩnh vực đã được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn huyện Tương Dương  góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đưa 5 xã về đích nông thôn mới đúng tiến độ.

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Tương Dương đã xây dựng được 306 mô hình điển hình tập thể cá nhân trong các lĩnh vực. Trong đó,  lĩnh vực kinh tế có 45 mô hình tập thể, 126 điển hình cá nhân; lĩnh vực quốc phòng- an ninh có 24 mô hình tập thể; 3 điển hình cá nhân; lĩnh vực văn hóa xã hội có 54 tập thể; 25 cá nhân điển hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 19 tập thể, 10 cá nhân điển hình.

Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu

Theo ông Lương Bá Vin -  Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ huyện Tương Dương: Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, huyện xác định không tuyên truyền, vận động chung chung mà gắn với mô hình, phần việc cụ thể sát với từng địa phương, đơn vị. Chẳng hạn như trên lĩnh vực kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo hệ thống chính trị hướng dân vận khéo tập trung vào  thay đổi tư duy, cách sản xuất, khuyến khích ý thức tự lực thoát nghèo của đồng bào các dân tộc. 

Người dân trên địa bàn huyện Tương Dương tham gia làm đường ống dẫn nước, làm đường xây dựng nông thôn mới. Ảnh: ĐT-GH
Người dân trên địa bàn huyện Tương Dương tham gia làm đường ống dẫn nước, làm đường xây dựng nông thôn mới. Ảnh: ĐT-GH

HTX Chanh leo ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai) đã vận động nhân dân từ bỏ nếp sản xuất cũ, mạnh dạn trồng  65,52 ha chanh leo và đứng ra liên hệ với các công ty bao tiêu sản phẩm cho người dân. Hiện nay, mô hình mà HTX  đang thực hiện đó là trồng dưa xen chanh leo và nuôi gà đen, trừ đi các khoản chi phí mỗi năm cho thu nhập khoảng 800 triệu đồng - 1 tỷ đồng. Mô hình “Trồng cây nghệ đỏ” tại bản Huồi Sơn, Phá Lõm (xã Tam Hợp) vừa phát triển kinh tế, mang lại thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, vừa chống di dịch cư tự do vùng biên giới…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu PV
Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu PV

Về cá nhân xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương như mô hình chăn nuôi, trồng rừng, bán tạp hóa của ông Kha Văn Hưng, bản Yên Sơn (xã Yên Na) cho thu nhập hàng năm 250-300 triệu đồng; mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi trâu, cá ao thương phẩm của ông Lương Văn Dung, bản Xốp Chảng, xã Yên Hòa; mô hình vườn chuẩn NTM trồng Thanh Long kết hợp chăn nuôi của ông Tống Văn Chiên, Bãi Sở ( Tam Quang) cho thu nhập hàng năm 300-320 triệu đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Hạt, xã Yên Tĩnh . Ảnh: Đình Tuân
Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Hạt, xã Yên Tĩnh . Ảnh: Đình Tuân

Ở lĩnh vực văn hóa –xã hội thông qua dân vận khéo trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 76,5%; làng bản văn hóa đạt 79%; thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được tăng cường, có 148/146 bản có nhà văn hóa công cộng, 13/17 xã có nhà văn hóa, 5 xã có thiết chế văn hóa thông tin đạt chuẩn…

Lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy và xã Yên Na thăm người dân bản Vẽ. Ảnh: KL
Lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy và xã Yên Na thăm người dân bản Vẽ. Ảnh: KL

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương tiếp tục chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể xã hội tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình đã có; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế phù hợp với thế mạnh từng vùng, khí hậu và thổ nhưỡng từng địa phương.

Phấn đấu mỗi cơ quan đoàn thể cấp huyện xây dựng được 1-2 mô hình điểm “dân vận khéo”; mỗi xã, thị trấn xây dựng được 3-5 mô hình điểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình ở địa bàn khó khăn, đặc thù; tập trung giải quyết các vấn đề người dân bức xúc, quan tâm.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.