Đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông ở huyện Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huyện Anh Sơn đã có nhiều giải pháp vận động sáng tạo, cùng với hệ thống các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp, từ đó, tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Về xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn), hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bỉnh ở thôn 6, người dân ai cũng biết bởi những cống hiến, đóng góp xây dựng của gia đình bà cho quê hương. Bà Nguyễn Thị Bỉnh (SN 1942), năm nay đã 82 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhưng khi địa phương triển khai các phong trào thi đua bà đều đi đầu, hưởng ứng tích cực, đặc biệt, vào cuối năm 2022, thấy con đường dân sinh đi qua cánh đồng vào lối gia đình mình nhỏ hẹp, mỗi mùa mưa lũ đến nước dâng ngập đường, làm lún sụt, khiến gia đình bà và người dân đi lại rất vất vả, bà đã vận động con cháu trong gia đình cùng chung tay đóng góp để làm tuyến đường sạch đẹp, thoáng mát.

bna- 1111.jpeg
Gia đình bà Nguyễn Thị Bỉnh ở xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) vận động con cháu trong gia đình cùng chung tay đóng góp để làm tuyến đường sạch đẹp, thoáng mát. Ảnh: Thái Hiền

Bà Bỉnh chia sẻ: Tâm nguyện cuối đời của bà cuối cùng cũng đã được con cháu thực hiện, gia đình bà đã góp hơn 240 triệu đồng để kè đá hộc hai bên tuyến đường và đổ bê tông mặt đường có chiều dài 200m, rộng 6 mét, dày 18 cm, con đường hoàn thành không chỉ gia đình bà mà cả bà con nhân dân thôn 6,xã Lĩnh Sơn ai cũng phấn khởi, góp phần chung sức xây dựng xã Lĩnh Sơn ngày càng “Xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện ”.

Không chỉ riêng bà Nguyễn Thị Bỉnh ở xã Lĩnh Sơn mà ở xã Cao Sơn, một xã vùng sâu vùng, vùng xa của huyện Anh Sơn cũng có rất nhiều cá nhân tiêu biểu, đi đầu đóng góp, ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn. Gia đình ông Tô Văn Huệ ở thôn 8, xã Cao Sơn ủng hộ 132 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Lan ở thôn 5, ủng hộ 95 triệu đồng; ông Đặng Xuân Quế ở thôn 9 ủng hộ 81 triệu đồng; ông Phan Sỹ Đạo ở thôn 10 ủng hộ 126 triệu đồng; ông Phạm Hồng Thụy ở thôn 10 ủng hộ 75 triệu đồng…

bna- 11.jpeg
Nhân dân Anh Sơn tích cực làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thái Hiền

Từ những điển hình trên, hệ thống đường giao thông ở xã Cao Sơn không ngừng được mở rộng, hoàn thiện, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa từ sự chung sức, chung lòng của người dân.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: Cao Sơn là xã khó khăn, nằm cách trung tâm huyện Anh Sơn 20 km. Hệ thống đường giao thông nông thôn với 172 km, chủ yếu là đường đất, đặc biệt, vào những ngày mưa lớn, toàn xã bị chia cắt thành 15 vùng, người dân không đi lại được. Với địa hình đồi núi, dân cư ở rải rác, cấp ủy, chính quyền xã Cao Sơn xác định “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, chỉ có dựa vào sức dân mới thành công được, vì vậy, điều đầu tiên cần phổ biến cho nhân dân nắm rõ chủ trương, hiệu quả của việc xây dựng hạ tầng giao thông.

Điều đáng ghi nhận, mặc dù cuộc sống của người dân xã Cao Sơn còn khó khăn, nhưng bà con sẵn sàng chung tay để cùng làm. Đã có nhiều điển hình đảng viên, quần chúng ưu tú ủng hộ từ tham gia ngày công đến đóng góp vật liệu, tiền, hiến đất...

Tính riêng năm 2022, xã Cao Sơn đã hoàn thành được gần 30 km đường nhựa và đường bê tông, trong đó, bà con nhân dân đóng góp xây dựng được 19 km, với số tiền 3,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có các công trình quy mô cấp xã, như công trình đường liên thôn từ thôn 8 sang thôn 9 dài 1,7 km, trị giá 4,8 tỷ đồng; đường giao thông từ thôn 2 đến thôn 3, trị giá 1,2 tỷ đồng; đường giao thông từ Trạm Y tế xã đi xã Thanh Nho (Thanh Chương) dài 2,3 km, trị giá 7,45 tỷ đồng… Với những điển hình trong phong trào làm đường giao thông, xã Cao Sơn đã trở thành điểm sáng, nổi bật của huyện Anh Sơn. Đây chính là điều kiện để xã Cao Sơn hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2023 về đích nông thôn mới.

bna- 4.jpeg
Nhiều tuyến đường ở huyện Anh Sơn do bà con nhân dân tham gia đóng góp. Ảnh: Thái Hiền

Ông Nguyễn Văn Thái - Phó phòng NN&PTNT huyện Anh Sơn cho biết: Xác định việc xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương, là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Anh Sơn đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện. Từ đó, đã huy động được sức mạnh của toàn dân, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bằng cách đóng góp ngày công lao động, hiến đất và tài sản trên đất vào phong trào.

Trong năm 2022, bằng việc lồng ghép các chương trình, dự án, sự hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ của huyện và huy động sự đóng góp của nhân dân, toàn huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa được hơn 98 km đường trục xã, liên xã, đường thôn và ngõ xóm, với tổng kinh phí 153,92 tỷ đồng.

Trong đó, bà con nhân dân trong toàn huyện Anh Sơn đóng góp hơn 42 tỷ đồng, làm đường giao thông, hiến 80.140m2 đất 133.477 ngày công lao động. Đặc biệt, trong năm 2022, UBND huyện Anh Sơn đã hỗ trợ tiền làm đường GTNT cho các địa phương làm đường cấp C, với tổng chiều dài trên 6 km (100 triệu đồng/1 km) tại các xã: Thạch Sơn (1.002m); Tường Sơn (926m), Lạng Sơn (945m), Khai Sơn (910m), Cao Sơn (1.647m) và Tào Sơn (570m).

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Anh Sơn ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Anh Sơn phát triển, mang lại diện mạo sáng - xanh - sạch- đẹp cho những vùng quê thanh bình.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.