Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác đào tạo nghề và GQVL

07/05/2015 08:01

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 6/5, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với UBND thị xã Thái Hòa.

TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Trần Công Dương chủ trì cuộc làm việc
Đồng chí Trần Công Dương chủ trì cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, qua báo cáo từ lãnh đạo UBND thị xã, cho thấy, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chính quyền và các đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường quan tâm. Hiện tại, trên địa bàn thị xã có Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An là đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề với quy mô trên dưới 1.000 học viên được thu hút mỗi năm theo trình độ đào tạo trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Các ngành nghề ngành đào tạo cơ bản, gồm công nghiệp hàn, công nghiệp ô tô, điện công nghiệp, kế toán, điện lạnh, thú y, bảo vệ thực vật.

Phó Chủ tịch UBND thj xã Đinh Văn Thị báo cáo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã
Phó Chủ tịch UBND thj xã Đinh Văn Thị báo cáo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã

Ngoài ra, còn các ngành nghề phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương như kỹ thuật nuôi ong, chăn nuôi thú y, trồng trọt... Ngoài trường nghề, trên địa bàn thị xã còn có Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm chính trị và các trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, xã cũng đã phối hợp với các đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức đào tạo nghề và tập huấn kiến thức chăn nuôi thú y, trồng trọt cho lao động nông thôn.Đến cuối năm 2014, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thị xã đạt 50%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 38%.

Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề KT - KT Miền Tây Nghệ An chia sẻ một số giải pháp thu hút học sinh tham gia học nghề tại trường
Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề KT - KT Miền Tây Nghệ An chia sẻ một số giải pháp thu hút học sinh tham gia học nghề tại trường

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo đáp ứng đúng yêu cầu của người học và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế của địa phương, từ thị xã đến các xã, phường và các cơ sở đào tạo chủ động tăng cường mở rộng liên kết với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm sau đào tạo. Bình quân có 81 đến trên 90% học viên có việc làm sau đào tạo. Ngoài giải quyết việc làm thông qua các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, địa phương cũng đã triển khai nhiều chương trình, đề án, mô hình kinh tế mới, rõ nét nhất là các mô hình cây, con mới, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Địa phương cũng đã tạo điều kiện cho các lao động có trình độ tay nghề tham gia xuất khẩu lao động.

Chủ tịch UBND thị xã Lê Phúc Ân trao đổi làm rõ công tác quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
Chủ tịch UBND thị xã Lê Phúc Ân trao đổi làm rõ công tác quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
Đại diện Sở LĐ - TB và XH đề nghị UBND thị xã làm rõ một số vấn đề liên quan
Đại diện Sở LĐ - TB và XH đề nghị UBND thị xã làm rõ một số vấn đề liên quan

Trên cơ sở làm rõ một số khó khăn, bất cập trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Công Dương yêu cầu UBND thị xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về học nghề và hiệu quả học nghề; gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tập huấn với việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế, liên kết với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đồng chí cũng đã ghi nhận một số kiến nghị đề xuất của UBND thị xã và Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật để báo cáo với HĐND tỉnh nghiên cứu giải quyết.

Minh Chi

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác đào tạo nghề và GQVL
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO