Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 61 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ trì tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch đồng chủ trì.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

bna_1 du lịch.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã báo cáo nội dung giải pháp phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 82/NQ – CP và Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tại Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành Du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân để du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm.

bna_2 du lịch.jpg
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng chất lượng, hiện đại, bền vững; tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch; phát triển sản phẩm truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số…

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo về một số mô hình sản phẩm du lịch đêm. Mục tiêu tổng quát hướng đến phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị tăng cao. Khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

bna_3 du lịch.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo thuận về giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP, Chiến lược Maketing du lịch Việt Nam và mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới tư duy về phát triển du lịch; phát triển du lịch một cách toàn diện và sâu rộng, xác lập thương hiệu du lịch Việt Nam; sớm xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP…

Từ đầu năm 2023, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phục hồi và phát triển du lịch, đặc biệt là công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm. Mở đầu cho các hoạt động của mùa du lịch năm 2023 là tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội để tổ chức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch trong tỉnh, mời gọi các công ty lữ hành hợp tác đưa, đón khách.

Nhằm mở rộng hợp tác và phát triển du lịch, tỉnh Nghệ An tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát các tuyến, điểm du lịch và kết hợp làm việc tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Đặc biệt, kết quả nổi bật của ngành Du lịch Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Tổng cộng 7 tháng đầu năm lượng khách du lịch đạt mức 5,95 triệu lượt (bằng 119% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, khách lưu trú đạt hơn 3,91 triệu lượt (bằng 124% so với cùng kỳ năm 2022); khách quốc tế đạt 38.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 14.521 tỷ đồng, trong đó, doanh thu du lịch ước đạt 5.657 tỷ đồng (bằng 141% so với cùng kỳ năm 2022).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.