Dạy thêm học thêm phải trên tinh thần tự nguyện

(Baonghean) - Gần một năm nay, các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh đã không tổ chức học hè và dạy thêm vào các ngày nghỉ cho học sinh. Nguyên nhân chính bởi văn bản cũ quy định về việc dạy thêm học thêm đã hết hiệu lực...
Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp thường kỳ ngày 23/10 là các thành viên UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào ngày nghỉ và ngày hè tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.
Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận, đồng tình với chủ trương dạy học vào ngày nghỉ cho các trường mầm non. Tuy nhiên, việc thực hiện phải trên tinh thần tự nguyện và có sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Trong quá trình triển khai, cần quan tâm đến đối tượng học sinh là con em hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Đây được xem là bước “gỡ khó” cho các phụ huynh có con em đang học mầm non.
Giờ ra chơi của học sinh Trường Mầm non Diễn Xuân (Diễn Châu).
Giờ ra chơi của học sinh Trường Mầm non Diễn Xuân (Diễn Châu).
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm giáo viên mầm non được nghỉ hè 2 tháng là tháng 6 và tháng 7. Trong thời gian đó, nếu các trường muốn tổ chức dạy hè phải có sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường, đồng thời việc dạy hè được tính là dạy thêm, việc thu tiền dạy phải căn cứ vào các quy định của Nhà nước.
Tại Nghệ An, từ năm 2014 trở về trước, mức thu dạy hè ở bậc học mầm non được thực hiện theo Quyết định số 70/2009/ QĐ.UBND tỉnh Nghệ An và căn cứ vào Nghị quyết số 272/2009/NQ - HĐND tỉnh “về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Từ tháng 7/2014, Nghị quyết 272 bị bãi bỏ. Cũng bởi lý do này, gần 2 năm nay, các trường đều không tổ chức dạy hè cho học sinh. Điều đó đã gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh, nhất là khi kỳ nghì hè của các con kéo dài đến hơn 2 tháng. Suốt một thời gian dài phụ huynh mong mỏi quy định về dạy thêm, học thêm được thực hiện lại. 100% các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Vinh cũng có văn bản gửi phòng giáo dục thành phố đề đạt xin được dạy hè.
Bước vào năm học 2015 - 2016, theo nguyện vọng của đông đảo phụ huynh nhiều trường học, dù chưa có hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn tổ chức dạy thêm vào thứ 7 cho học sinh và “tạm thu” tiền học phí. Nhưng đến đầu tháng 10, nhiều trường đã phải dán thông báo về việc ngừng dạy thêm vì chưa có quy định và xin trả lại toàn bộ học phí đã thu của phụ huynh. 
Một lớp học cho trẻ 5 tuổi ở Trường mầm non Mường Xén, Kỳ Sơn
Một lớp học cho trẻ 5 tuổi ở Trường mầm non Mường Xén, Kỳ Sơn
Cô giáo Mai Thị Vinh, hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh (Thành phố Vinh) cho biết: “Suốt nhiều tháng qua nhà trường luôn nhận được câu hỏi của các phụ huynh “khi nào sẽ tổ chức dạy thêm cho các cháu”. Biết là phụ huynh rất mong mỏi nhưng nhà trường không thể thực hiện được. 
Tìm hiểu thêm ở nhiều trường học khác, nhiều lãnh đạo nhà trường cũng cho rằng: Ngoài việc học chính ở lớp thì học sinh mầm non cần phải được học thêm các môn về năng khiếu như hát, múa, tập võ. Nếu các trường được phép dạy thêm vào thứ 7 thì đây là thời gian thuận lợi nhất để học sinh làm quen với các môn nghệ thuật.
Trước thực tế này, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tích cực khảo sát và xin ý kiến về kế hoạch tổ chức dạy ngày nghỉ và ngày hè tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ông Lưu Đức Thuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Việc dạy hè và dạy vào các ngày nghỉ trước hết là để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm công tác. Bên cạnh đó, còn góp phần nâng cao chất lượng, chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
Trường mầm non Nậm Cắn
Trường mầm non Nậm Cắn.
Liên quan đến nội dung này, từ đầu tháng 10 đến nay UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức 2 cuộc họp để xin ý kiến của các ban, ngành liên quan. Tại các cuộc họp này, đa phần các ý kiến đều đồng tình với kế hoạch mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã soạn thảo. Tuy nhiên, một số vấn đề cần được cân nhắc trong quá trình thực hiện, ví như phụ huynh có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học. Nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất của đơn vị mình để xem xét việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong ngày hè. Quá trình thực hiện phải trên tinh thần tự nguyện.
Một vấn đề cũng được quan tâm đó là kinh phí đóng góp. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi việc dạy hè và dạy thêm được tổ chức trở lại các trường chỉ được thu tiền theo nguyên tắc thu đủ chi. Kinh phí đóng góp phải được thực hiện trên sự thỏa thuận tự nguyện. 
Trường mầm non xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Đàn
Trường mầm non xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Đàn có không gian rộng, đẹp.
Dự kiến, kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ và ngày hè được sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hóa theo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận. Mức thu tối đa áp dụng theo từng khu vực, trong đó, với trường không tổ chức bán trú mức thu là 25.000 đồng/học sinh/ngày với các trường mầm non thuộc Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn của các huyện đồng bằng và 22.000 đồng/học sinh/ngày với các trường còn lại. Riêng các trường mầm non có tổ chức bán trú, mức thu tối đa là 30.000 - 35.000 đồng/học sinh/ngày, tùy theo khu vực, vùng, miền.
Song Hoàng

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.