Để xứng đáng là báo chí cách mạng trên quê hương Xô viết - quê hương Bác Hồ

Nguyễn Thị Thu Hường (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 94 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, là dịp để Báo chí và những người làm báo Nghệ An nhìn nhận thật khách quan, nghiêm túc về những gì đã có, đã làm được, đồng thời cũng là dịp để “tự soi”, “tự sửa” những hạn chế, thiếu sót… mà mình đã vấp váp.

V. Lênin, lãnh đạo vĩ đại, nhà chiến lược thiên tài của cách mạng vô sản thế giới nhận định: Báo chí là người cổ động, người tuyên truyền đồng thời là người tổ chức của cách mạng.

Thấm nhuần luận điểm này của V.Lênin, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm đường cứu nước đã lăn lộn trong phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc, đã miệt mài học tập lý luận cách mạng, đồng thời kiên trì tự học, vừa học vừa làm để viết báo không chỉ bằng tiếng Việt mà còn với các ngôn ngữ khác. Kết quả là Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, đồng thời là Người làm báo (nhà báo) cách mạng Việt Nam đầu tiên.

Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo “Le Paria” năm 1922.
Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo “Le Paria” năm 1922. Ảnh tư liệu

Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo “Le Paria” (Người cùng khổ) có tiêu đề là “Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa” và mục đích là đấu tranh “vì lợi ích của công lý, sự thật và tiến bộ”. Báo “Le Paria” là vũ khí để chiến đấu. Sức mạnh của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng đã hình thành: Làm cách mạng phải có công cụ báo chí. Làm báo là để làm cách mạng.

Đầu tháng 11 năm 1024, Nguyễn Ái Quốc đã đến Quảng Châu - Trung Quốc. Công việc đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc là mở lớp huấn luyện chính trị, giáo dục lý luận cho số thanh niên yêu nước Việt Nam có mặt ở Quảng Châu lúc đó. Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Cơ quan ngôn luận của tờ báo này là Báo Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập và là cây bút chủ chốt. Báo Thanh niên đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

Ngày 21/6/1925 - ngày Báo Thanh niên ra số đầu tiên trở thành ngày ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam với người khai sinh là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Báo Thanh Niên ra đời mở đường cho dòng báo chí cách mạng  Việt Nam hình thành và phát triển.
Báo Thanh Niên ra đời mở đường cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển.

***

Lịch sử 94 năm qua của Báo chí cách mạng Việt Nam gắn liền với lịch sử hào hùng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo con đường cách mạng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp xứng đáng của Báo chí cách mạng Việt Nam. Và, qua mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Báo chí cách mạng Việt Nam có thêm bước trưởng thành mới.

Còn gì vẻ vang hơn khi Báo chí cách mạng nước ta có người thầy vĩ đại: anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa, nhà báo kiệt xuất: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn gì vẻ vang hơn khi Báo chí cách mạng Việt Nam được cả dân tộc Việt Nam anh hùng tin cậy giao cho trọng trách là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Bác Hồ đánh giá rất cao vị trí, vai trò của báo chí cách mạng và người làm báo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
Bác Hồ đánh giá rất cao vị trí, vai trò của báo chí cách mạng và người làm báo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo hôm nay tự hào và nguyện xứng đáng là những học trò nhỏ của người Thầy vĩ đại: Hồ Chí Minh, nguyện trung thành và sáng tạo đi theo và thực hiện đến cùng con đường báo chí cách mạng mà Người đã vạch ra, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh.

***

Có thể khẳng định: Nghệ An là một trong những địa phương sớm có Báo chí cách mạng. Đó là tờ báo Xích Sinh số ra đầu tiên năm 1930.

Với 7 cơ quan báo chí, 02 báo điện tử, 03 trang tin điện tử cùng hàng trăm bản tin, thông tin nội bộ và Website của các đơn vị, ngành, địa phương trong tỉnh… có thể khẳng định: Nghệ An là một trong những địa phương có nền báo chí phát triển.

Trên địa bàn tỉnh có 29 văn phòng đại diện, 23 phóng viên thường trú của 33 cơ quan Báo chí thuộc các bộ, ngành Trung ương và 08 cơ quan Báo chí của các địa phương khác. Có thể khẳng định, Nghệ An được coi là một trong những trung tâm Báo chí của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm, trao đổi về quy trình xuất bản của Báo Nghệ An, ngày 22/12/2018. Ảnh tư liệu: Thành Cường.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm, trao đổi về quy trình xuất bản của Báo Nghệ An, ngày 22/12/2018. Ảnh tư liệu: Thành Cường.

Không chỉ có quy mô và số lượng cơ quan Báo chí khá lớn, Báo chí Nghệ An đã đạt được chất lượng tốt, có tầm cỡ. Những năm gần đây, tại các giải báo chí quốc gia đều có các tác phẩm Báo chí của Nghệ An đạt giải cao.

Trải qua các giai đoạn và thời kỳ cách mạng: Từ Xô viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến thần thánh… đến công cuộc “Đổi mới”, Báo chí và đông đảo những người làm báo (cả chuyên nghiệp và không chuyên) Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng trên quê hương Xô Viết, quê hương của Bác Hồ kính yêu. Báo chí và các thế hệ những người làm báo Nghệ An có quyền tự hào về những cống hiến đó. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An ghi nhận những đóng góp xứng đáng của Báo chí và các thế hệ những người làm Báo ở Nghệ An.

***

Kỷ niệm 94 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, là dịp để Báo chí và những người làm báo Nghệ An nhìn nhận thật khách quan, nghiêm túc về những gì đã có, đã làm được, đồng thời cũng là dịp để “tự soi”, “tự sửa” những hạn chế, thiếu sót… mà mình đã vấp váp.

Công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước, cũng như nhiệm vụ “làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” (Thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An) mà cụ thể là những mục tiêu của Bộ Chính trị giao cho Nghệ An qua Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đặt ra cho Báo chí và những người làm báo tỉnh ta những đòi hỏi mới, những yêu cầu mới, đồng thời càng tạo ra những điều kiện mới để Báo chí và những người làm báo tiếp tục có những đóng góp xứng đáng hơn nữa, thiết thực hơn nữa và hiệu quả hơn nữa.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên mọi miền của tỉnh. Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên mọi miền của tỉnh. Ảnh tư liệu: NPV

Nhiệm vụ cốt lõi của Báo chí Nghệ An là phải nâng cao chất lượng và tính hiệu quả thông qua nội dung và hình thức, truyền tải trên các ấn phẩm báo chí vừa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, vừa bắt kịp được với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Phải gắn chặt công tác xuất bản với nhiệm vụ phát hành, đọc và sử dụng báo chí. Đây là trách nhiệm chung của các cơ quan báo chí, của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Để thực hiện được nhiệm vụ cốt lõi nói trên phải:

1. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm chính trị và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với Báo chí, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản của mỗi tờ báo, mỗi ấn phẩm Báo chí.

2. Xây dựng cơ quan Báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ sắc sảo, tinh thông nghiệp vụ, năng động, linh hoạt và sáng tạo, có khả năng tiếp cận và ứng dụng nhanh các xu thế tất yếu của Báo chí hiện đại. Với tư cách là Báo chí cách mạng, mỗi cơ quan Báo chí tỉnh ta phải thực sự là một pháo đài chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, công nghệ.

Phóng viên báo Nghệ An vượt Trường Sơn sang Lào tác nghiệp. Ảnh tư liệu: Hoài Thu - Mỹ Nga
Phóng viên báo Nghệ An vượt Trường Sơn sang Lào tác nghiệp. Ảnh tư liệu: Hoài Thu - Mỹ Nga

Để có được cơ quan Báo chí như vậy cần phải:

- Chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong mỗi cơ quan để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo trong cơ quan theo đúng quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nội dung hoạt động, sinh hoạt của tổ chức đảng, nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của tổ chức ở đây phải vươn đến tầm là hình mẫu của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Chọn và bố trí đúng người đứng đầu của mỗi cơ quan Báo chí. Cơ quan và cấp có thẩm quyền vẫn phải đòi hỏi cao vừa tạo điều kiện cần và đủ để người đứng đầu làm tròn trọng trách của mình. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

PGS.TS Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao giải thưởng Trung ương cho các tác giả đạt giải về chủ đề học tập và làm theo Bác. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga
PGS.TS Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao giải thưởng Trung ương cho các tác giả đạt giải về chủ đề học tập và làm theo Bác. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga

3. Đào tạo, rèn luyện đội ngũ các nhà báo Nghệ An với số lượng phù hợp có chất lượng mọi mặt cao và ngày càng cao. Mỗi người làm báo dù chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp của Nghệ An phải tự vượt lên ý thức nghề nghiệp thông thường vươn tới ý thức chính trị của người làm báo cách mạng. Mỗi nhà báo của Nghệ An thực sự có đức, có tài với khí phách: Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục.

4. Xây dựng Hội Nhà báo Nghệ An và các chi hội của Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp của các nhà báo cách mạng ở Nghệ An.

Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng báo chí Nghệ An một cách sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Báo chí và hội viên Hội nhà báo Nghệ An cụ thể là: Hội nhà báo Nghệ An chủ trì cùng các cơ quan Báo chí tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chủ đề: Cơ quan Báo chí và hội viên Hội Nhà báo Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng Báo chí Hồ Chí Minh, đạo đức Báo chí Hồ Chí Minh, phong cách Báo chí Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ tháng 6/2019 chính thức phát động. Hàng năm vào dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tiến hành sơ kết, đánh giá từ cấp chi hội đến hội viên, coi đây vừa là sinh hoạt chính trị, vừa là sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ của Hội, vừa thường xuyên nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện cho hội viên.

Trong “Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An” Bác Hồ viết:

“Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phân đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, trang 483).

Báo chí Nghệ An, những người làm báo Nghệ An đã đóng góp xứng đáng, càng nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Nghệ An thực hiện trọn vẹn mong muốn đó của Bác Hồ kính yêu.

Làm được như vậy mới thật xứng đáng là Báo chí cách mạng, người làm báo cách mạng trên quê hương của Người.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.