Đền Đức Hoàng

Đền thiêng bên hồ Diệu Ốc gắn với lễ hội đầu Xuân đặc sắc

(Baonghean.vn) - Đền Đức Hoàng xã Phúc Thành (Yên Thành) - Di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia đã và đang là điểm đến hấp dẫn của người dân trong tỉnh, nhất là dịp lễ hội đầu Xuân.

bna-1-1877.jpg
Đền Đức Hoàng tọa lạc giữa một không gian xanh với hệ thực vật phong phú, lâu đời, hiếm có. Cửa đền hướng ra hồ Diệu Ốc - một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng của huyện Đông Thành xưa. Ảnh: Huy Thư
bna-2-4001.jpg
Theo sử sách, đền Đức Hoàng được khởi dựng từ thời Trần, ban đầu chỉ là ngôi miếu nhỏ, đến năm 1505, thượng điện được xây tường, lợp ngói, năm 1882 xây tòa trung điện và đến năm 1936 xây thêm nhà hạ điện. Kiến trúc đền Đức Hoàng được bố trí theo kiểu chữ “Tam”, đến nay hầu như vẫn còn lưu giữ được nguyên vẹn kiến trúc cổ thời Lê – Nguyễn cùng nhiều công trình phụ trợ khác như nghi môn, sân, vườn, giếng nước... Ảnh: Huy Thư
bna-3-7182.jpg
Tòa hạ điện có 3 gian, 4 vì kết cấu theo kiểu giao nguyên, trên vòm cuốn trang trí bộ tứ linh và hoa văn cách điệu. Gian giữa xây chồng diêm kiểu vọng lâu, mái lợp ngói âm dương. Trong ảnh: Rồng đá trước thềm hạ điện. Ảnh: Huy Thư
bna-4-1130.jpg
Nhà trung điện gồm 3 gian, 2 hồi, kết cấu kiểu tứ trụ, bài trí 3 cung thờ. Nét độc đáo khác của đền Đức Hoàng là cột nhà được kê trên những hòn đá vuông có chân cột cao khoảng 0,3m. Trong ảnh: Đá táng độc đáo ở trung điện. Ảnh: Huy Thư
bna-5-292.jpg
Kiến trúc đền Đức Hoàng tuy khiêm tốn nhưng mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, linh thiêng với những chi tiết trang trí tinh tế, mềm mại. Trong ảnh: Mặt trước tòa thượng điện. Ảnh: Huy Thư
bna-6-8251.jpg
Tại đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, đồ tế khí cổ kính có giá trị như bia đá, sắc phong, đại tự, hương án... Ảnh: Huy Thư
bna-7-9263.jpg
Đền Đức Hoàng thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn, vị tướng tài ba có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. Ngoài ra, đền còn phối thờ thần rắn, đức Thánh Trần, Liễu Hạnh Công chúa, Bạch Y Công chúa,... Năm 1998, đền đã được Nhà nước công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2022, UBND tỉnh công nhận đền là điểm du lịch. Ảnh: Huy Thư
bna-8-871.jpg
Bên cạnh đền Đức Hoàng, giữa vườn cây râm mát còn có 1 ngôi chùa cổ gọi là chùa Yên Lạc được xây dựng từ xưa, nay cũng được tôn tạo khang trang. Ảnh: Huy Thư
bna-9-5770.jpg
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các bậc tiền nhân, hàng năm, cứ vào dịp đầu Xuân (từ ngày 29/1 - 1/2 âm lịch), nhân dân huyện Yên Thành và du khách thập phương lại nô nức khai hội đền Đức Hoàng. Đây là một trong những lễ hội được tổ chức với quy mô lớn trong vùng thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. Ảnh: Huy Thư
bna-10-1771.jpg
Chương trình lễ hội khá phong phú gồm: lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước, lễ tế thần, lễ tạ, lễ cáo, thi đấu bóng chuyền, đánh cờ người, hát ví – giặm, hội thi Thanh niên thanh lịch, thả hoa đăng, kéo co, đẩy gậy, đu tiên, chọi gà, đi cầu kiều... Ảnh: Huy Thư
bna-11-145.jpg
Trẩy hội đền Đức Hoàng là tìm về với cội nguồn văn hóa tâm linh, là dịp để mọi người được hòa mình vào không gian lễ hội linh thiêng, tham quan, chiêm bái, thể hiện tấm lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, đồng thời trải nghiệm, thưởng thức, mua sắm những đặc sản nổi tiếng của quê lúa. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.