Đi câu cá trong dịp cách ly toàn xã hội, nam thanh niên ở Nghệ An bị phạt 200 ngàn đồng

Quang An - Bá Hậu - Hữu Lương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngoài thanh niên đi câu cá ở Diễn Châu, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ở các địa phương trong tỉnh cũng đã xử phạt hành chính trong ngày hôm nay.

Tại huyện Diễn Châu, ngày 10/4/2020, ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.N.H, trú tại xã Diễn Hồng 200 ngàn đồng vì có hành vi đi ra khỏi nhà khi không có lý do cần thiết. 

Cụ thể, thời điểm kiểm tra, anh T.N.H  điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 1A, mang cần câu và xô nhựa đến ao cá thuộc xóm Trung Hồng (xã Diễn Hồng) để câu cá. Hành vi của anh H. vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.
Nam thanh niên tại xã Diễn Hồng mang cần câu đi câu cá trong mùa dịch. Ảnh: Công an huyện Diễn Châu
Nam thanh niên tại xã Diễn Hồng mang cần câu đi câu cá trong mùa dịch. Ảnh: Công an huyện Diễn Châu

Tại huyện Con Cuông, cũng trong ngày hôm nay 10/4, UBND thị trấn Con Cuông đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi xe máy ngoài đường. Tổng số tiền bị xử phạt là 1 triệu đồng. Trước đó, Công an xã Môn Sơn cũng đã lập biên bản xử phạt 1 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng với số tiền 200 nghìn đồng.

Công an TX. Cửa Lò lập biên bản xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Hữu Lương
Công an TX. Cửa Lò lập biên bản xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Hữu Lương
Tại TX Cửa Lò, tính đến ngày 10/4, công an thị xã và công an các phường đã phát hiện và xử lý 19 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trong đó phạt tiền 13 trường hợp, lập biên bản cảnh cáo 6 trường hợp dưới 16 tuổi. 

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.