Điều gì mang đến sức hấp dẫn cho V.League 2021?

(Baonghean.vn) - V.League 2021 phải đến 16/1 mới khởi tranh, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều đội bóng đã chi mạnh tay cho thị trường chuyển nhượng. Cùng với một thể thức thi đấu mới, giải đấu số 1 Việt Nam hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn hơn nhiều so với mùa giải trước.

Lý do đầu tiên giúp V.League 2021 trở nên hấp dẫn hơn chính là thể thức thi đấu. Việc thi đấu giai đoạn I và chỉ tìm ra 6 đội bóng, thay vì 8 như trước đây đua tranh chức vô địch khiến chất lượng và sự khốc liệt được tăng lên rất nhiều. Rút ra bài học từ V.League 2020, 8 đội bóng cạnh tranh huy chương khiến nhiều đội sớm “buông súng” khi đã nằm trong vùng an toàn khi bước sang giai đoạn II.

Tại nhóm đua trụ hạng cũng sẽ hấp dẫn không kém, bởi dù có 8 đội phải rơi vào nhóm này sau lượt đi, nhưng việc tăng suất xuống hạng và lên hạng từ 1 lên 1,5 khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải cảnh giác cao độ nếu không muốn phải đá trận play-off.

Thứ hai, ngay khi bóng chưa lăn, thị trường chuyển nhượng đã trở nên rất sôi động. Đội bóng cho thấy sự mạnh tay và khẩn trương nhất là CLB Hà Nội với việc chiêu mộ ngoại binh Geovane Magno và Bruno Cantanhede - 2 cầu thủ được đánh giá là hay nhất V.League 2020. Những gương mặt này khiến các nhà cựu vương như “hổ mọc thêm cánh”. Mặt khác, mùa tới, CLB Hà Nội sẽ chào đón sự trở lại của những tuyển thủ chất lượng như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu.

Có Geovane Magno, CLB Hà Nội như
Có Geovane Magno, CLB Hà Nội như "hổ mọc thêm cánh". Ảnh: HNFC

Nhà đương kim vô địch Viettel cũng mang về Pedro Paulo – một chân sút ngoại khác chơi rất hay trong màu áo CLB Sài Gòn. Dàn tuyển thủ Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Hoàng Đức sẽ tiếp tục là rào cản lớn nhất dành cho CLB Hà Nội. Tuy nhiên, không chỉ có Viettel, HAGL dường như cũng đang sẵn sàng tạo nên một cuộc lật đổ.

Đội bóng phố Núi vừa mang về HLV Kiatisuk, cựu tuyển thủ Thái Lan từng là huyền thoại của đội bóng này và động thái chứng tỏ, HAGL đang rất muốn thoát khỏi cảnh trụ hạng, thi đấu vật vờ. Đây là một huấn luyện viên rất giỏi và yêu thích bóng đá tấn công đẹp mắt. Những tài năng hàng đầu của BĐVN như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thành sẽ có thêm cảm hứng. Các HLV trẻ tài năng của V.League sẽ lần đầu có dịp đấu trí với huyền thoại của bóng đá Thái Lan ngay tại Việt Nam.

Kiatisuk mang đến làn gió mới cho HAGL. Ảnh: ST
Kiatisuk mang đến làn gió mới cho HAGL. Ảnh: ST

Động thái tiếp theo của bầu Đức là gọi trở lại các cầu thủ từ CLB TP. Hồ Chí Minh như Công Phượng, Văn Sơn, Đức Lương, Hữu Tuấn. Ngoài ra, HLV Kiatisuk cũng sẽ có thêm thủ môn Tuấn Linh từ Than Quảng Ninh, Lê Minh Bình từ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với CLB TP. Hồ Chí Minh, khả năng cạnh tranh chức vô địch của họ sẽ tiếp tục bị đặt một dấu hỏi lớn bởi sự ra đi của hàng loạt ngôi sao. Trong đó, có những cái tên như Ngọc Thịnh, Phi Sơn, Công Thành, Hữu Tuấn. Những cầu thủ mà CLB TP.HCM mang về điển hình chỉ có Hồ Tuấn Tài, Lê Sỹ Minh. Sự ra đi của HLV Chung Hae-seong cũng khiến lối chơi của đội bóng này sẽ phải định hình lại. 

Tương tự là CLB Sài Gòn, sau khi chia tay đến 18 cầu thủ thì Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành đã mang về rất nhiều cầu thủ mới, nhưng chỉ có trung vệ Thiago Melo (Nam Định), hậu vệ Nguyễn Công Thành (CLB TP. HCM), tiền đạo Đỗ Merlo (Nam Định) là xứng đáng kể tên. Tuy nhiên, rõ ràng cuộc thay máu này sẽ khó có thể giúp đội bóng sân Thống Nhất duy trì được thành tích như năm trước.

Thị trường chuyển nhượng V.League đang diễn ra cực kỳ sôi động. Ảnh: CLB
Thị trường chuyển nhượng V.League đang diễn ra cực kỳ sôi động. Ảnh: CLB

Trong nhóm những đội bóng hạng trung, SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ. Đội bóng sông Hàn mang về rất nhiều cái tên chất lượng như Rafaelson, Almeida Santos Huy Hùng, Ngọc Thịnh...

Còn SLNA vẫn sống khỏe dựa vào nguồn cầu thủ cây nhà lá vườn, vẫn còn đó những nhân tố đột biến. Trong khi CLB Thanh Hóa vừa có sự thay đổi ở hệ thống thượng tầng với hy vọng được đầu tư mạnh mẽ hơn. Cụ thể, Thanh Hóa mang về tiền vệ Lê Quốc Phương (Sài Gòn), tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Hải Phòng), tiền vệ Ze Paulo (Quảng Nam), tiền đạo Chevaughn Walsh (HAGL).

V.League mùa tới sẽ rất khó để tìm ra đội bóng nào có nguy cơ xuống hạng bởi các CLB Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh lẫn tân binh Bình Định đều rất nỗ lực trong việc củng cố nhân sự. Ngay khi V.League 2020 kết thúc, HLV Phạm Minh Đức đã mang về Phi Sơn, ngoại binh Kesley từ HAGL, một số cầu thủ nội khác như Quách Tân, Xuân Hùng từ Quảng Ninh.

Cuộc đua trụ hạng cũng như đua vô địch trở nên khốc liệt hơn tại V.League 2021. Ảnh: Đức Anh
Cuộc đua trụ hạng cũng như đua vô địch trở nên khốc liệt hơn tại V.League 2021. Ảnh: Đức Anh

Điều đáng tiếc nhất để V.League 2021 trở nên đáng xem hơn là vẫn còn 4 CLB “nợ” chuẩn V.League 2021 gồm: Sông Lam Nghệ An (SLNA), không đạt tiêu chí về cơ sở vật chất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng (không tham dự đủ các giải trẻ) và Nam Định (không đạt tiêu chí về tài chính). Nhìn chung, dù đã rất nỗ lực trong việc đầu tư sân bãi nhưng các CLB V.League phần lớn đều chưa thể chú trọng về cơ sở vật chất, chất lượng công tác tổ chức thi đấu.

Hướng đến V.League 2021, VPF đang tính đến việc tăng quỹ thưởng cho các CLB ở các trận đấu hay thứ hạng chung cuộc để tăng thêm động lực thi đấu cho các đội bóng nói riêng và tính cạnh tranh cho giải đấu nói chung.

Định hình bộ khung Sông Lam Nghệ An tại V.League 2021

Định hình bộ khung Sông Lam Nghệ An tại V.League 2021

(Baonghean.vn) - Chỉ ít ngày sau khi V.League 2020 hạ màn, đội bóng xứ Nghệ đã hội quân trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự tập trung có phần gấp gáp này cho thấy thầy trò HLV Ngô Quang Trường đang quyết hướng đến một thành tích tốt hơn trong năm tới.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.