Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Góp ý vào Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là khâu kiểm duyệt phim trên truyền hình và điện ảnh cần đảm bảo thống nhất và chặt chẽ hơn.
Chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Luật Điện ảnh được đề xuất sửa đổi lần này gồm 8 chương, 50 điều, quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh.

So sánh với luật hiện hành, dự thảo luật lần này có 25 điều được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung và 25 điều quy định mới.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, đầu tư cho điện ảnh nên được xem là sự phát triển kinh tế
Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, đầu tư cho điện ảnh nên được xem là sự phát triển kinh tế "không khói", bởi vậy, Nhà nước cần phải có chủ trương và cơ chế để tạo ra sự thúc đẩy phát triển đủ mạnh cho ngành Điện ảnh. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu cơ bản đồng tình về bố cục, nội dung của Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); đồng thời góp ý, đề xuất luật cần đi theo hướng phải đáp ứng nhu cầu tiếp cận điện ảnh của công chúng và mở rộng không gian sáng tạo của người làm điện ảnh nhằm tạo ra nhiều hơn sản phẩm điện ảnh ưu tú và cạnh tranh được khu vực, thế giới.

Bên cạnh quan điểm chung nêu trên, nhiều ý kiến cũng đặt ra những băn khoăn khi dự thảo luật đang còn mang nặng tính bao cấp, sử dụng nguồn ngân sách của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thành An - Phó Giám đốc Sở Du Lịch góp ý, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Mai Hoa
Bà Nguyễn Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch góp ý, Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần quy định chặt chẽ khâu kiểm duyệt, phát hành phim, đảm bảo không mâu thuẫn với Luật An ninh mạng, Ảnh: Mai Hoa

Bởi vậy, dự thảo luật cần có những quy định khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa trong sản xuất phim, chuyển giao, phổ biến, phát hành phim, xây dựng trường quay hiện đại hay đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện ảnh...

Ngân sách Nhà nước chỉ nên tập trung ưu tiên cho việc đặt hàng hoặc hỗ trợ sản xuất các phim phục vụ yêu cầu của Nhà nước.  

Ông Phạm Xuân Cần - Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến liên quan đến quy định đẩy mạnh khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: Mai Hoa
Ông Phạm Xuân Cần - nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến liên quan đến quy định đẩy mạnh khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: Mai Hoa

Một vấn đề cũng được nhiều ý kiến phân tích, thảo luận sâu liên quan đến quy định phân loại, phát hành, phổ biến phim. Về phân loại phim, thay vì 6 nhóm nên thành 3 nhóm: phim được phổ biến rộng rãi; phim không được phổ biến; phim không được phổ biến dưới 18 tuổi.

Bên cạnh đó, cần quy định chặt chẽ khâu kiểm duyệt, phát hành phim, đảm bảo không mâu thuẫn với Luật An ninh mạng, đặc biệt phải đảm bảo sự công bằng trong khâu kiểm duyệt giữa phim truyền hình và điện ảnh.

Ông Lê Lân - Nguyên Giám đốc trung tâm điện ảnh Nghệ An góp ý, dự thảo luận cần quy định cụ thể, chặt chẽ những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh. Ảnh: Mai Hoa
Ông Lê Lân - nguyên Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Nghệ An góp ý, dự thảo luận cần quy định cụ thể, chặt chẽ những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh. Ảnh: Mai Hoa 

Nhiều đại biểu cũng quan tâm góp ý vào quy định những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh đang còn bất cập, cứng nhắc, làm khó khăn cho hoạt động điện ảnh; vì vậy, cần quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ và dễ thực hiện, tránh sử dụng những từ ngữ gây vướng mắc khi áp dụng. Trong đó cần làm rõ các nội dung bị cấm liên quan đến các yếu tố xâm hại trẻ em, bạo lực, tình dục, ma quái, hoang đường…

Một số ý kiến cũng góp ý liên quan đến quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về điện ảnh; quy định về quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh; quỹ phát triển điện ảnh; vấn đề “nhập khẩu” phim do nước ngoài sản xuất.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Thái Thị An Chung khẳng định, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung khẳng định, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội tiếp tục điều chỉnh, bổ sung dự thảo luật. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung góp ý nhiều vào câu, chữ trong dự thảo luật đảm bảo chặt chẽ, đúng ngữ nghĩa và dễ thực hiện khi luật ban hành có hiệu lực.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu và gửi báo cáo đề xuất đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp. 

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.