Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV tham gia phiên thảo luận tổ

Phan Hậu ((Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, Đoàn ĐBQH 3 tỉnh Cao Bằng, Lâm Đồng và Nghệ An thảo luận tại Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021- 2025.
Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng được phân công làm Tổ trưởng chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng được phân công làm Tổ trưởng chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Phan Hậu

Qua thảo luận, các vị đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, nhấn mạnh thêm về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Theo đó, bám sát nội dung thảo luận Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có 3 ý kiến. Đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đồng thời tiếp tục quan tâm thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia cho tỉnh Nghệ An. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 115 thôn bản vùng khó khăn và Đảo Mắt chưa có điện lưới quốc gia.

Đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu
Đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu

Đại biểu đến từ đoàn Nghệ An cũng đề nghị có giải pháp căn cơ để thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đạt hiệu quả cao hơn, để đối tượng được thụ hưởng, được tiếp cận chính sách một cách nhanh nhất, kịp thời nhất; sớm khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị Chính phủ làm rõ hơn về hướng phát triển chiến lược xây dựng hạ tầng trong 5 năm tới để xác định trọng tâm của chiến lược và định hướng cơ chế đầu tư phù hợp; tập trung giải quyết các dự án treo, các vấn đề còn tồn đọng trước khi tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội đánh giá: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra phương châm rất rõ ràng trong việc phát triển kinh tế-xã hội là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 vẫn đang thể hiện theo phương thức cũ, chưa thể hiện rõ những nội dung nhằm đánh giá tiêu chí người dân được thụ hưởng, chẳng hạn như các tiêu chí về thụ hưởng sự phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… 

Vì vậy, đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị cần nhấn mạnh và làm rõ hơn về những tiêu chí phát triển, nâng cao sự thụ hưởng của người dân trong dự thảo, góp phần đánh giá việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu
Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến. Ảnh: Phan Hậu

Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phân tích, giai đoạn trước mắt sẽ ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh, giãn cách xã hội nhưng đồng thời phải có biện pháp để chuyển dần sang mục tiêu phát triển song hành cùng với Covid -19; đây sẽ là những biện pháp dài hơi để nền kinh tế có thể chung sống với Covid-19.

Bên cạnh đó, hiện nay trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, bên cạnh các biện pháp về y tế thì các biện pháp về an sinh cần phải hết sức chú trọng theo hướng cụ thể hơn; đẩy nhanh hơn nữa cung ứng vắc - xin phòng, chống dịch.

Liên quan đến nền kinh tế, đại biểu Nguyễn Vân Chi cho rằng, giai đoạn tới cần nhấn mạnh công tác quản lý thuế, chính sách thuế theo được xu thế chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nhất là đối với kinh doanh thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh dựa trên nền tảng số để có thể tận dụng được những cái dư địa về số nguồn thu.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.