Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khảo sát chuyên đề về biên giới lãnh thổ tại huyện Thanh Chương

Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khảo sát chuyên đề về biên giới lãnh thổ tại huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XV về chuyên đề "Việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào" đã đi khảo sát khu vực biên giới Cửa khẩu Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương.

Đoàn do đồng chí Vũ Hải Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Trần Văn Hằng - nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội: Đôn Tuấn Phong, Lê Anh Tuấn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Thanh Chương.

bna-doan-giam-sat-uy-ban-doi-ngoai-cua-quoc-hoi-da-den-khao-sat-viec-thuc-hien-cac-dieu-uoc-quoc-te-ve-bien-gioi-lanh-tho-tren-dat-lien-giua-viet-nam-lao-tai-cua-khau-thanh-thuy-1177.jpg
Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã đến khảo sát việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã đến khảo sát việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 13,748 km gồm 6 mốc quốc giới và 2 cọc dấu, tiếp giáp với huyện Xay Chăm Phon, Lào. Khu vực biên giới là xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương có 1 cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy - Nậm On.

bna-img-5545-4125.jpg
Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội trao tặng quà cho lực lượng chức năng nước bạn Lào tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi 2 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào có hiệu lực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc; Tập trung giáo dục, quán triệt, tuyên truyền trong đơn vị, cán bộ và nhân dân hai huyện, hai xã và các bản kết nghĩa hai bên biên giới.

Thực hiện nội dung của Hiệp định, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới nước Lào trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới phụ trách; duy trì thường xuyên, nền nếp công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

bna-idoan-giam-sat-uy-ban-doi-ngoai-cua-quoc-hoi-da-den-khao-sat-viec-thuc-hien-cac-dieu-uoc-quoc-te-ve-bien-gioi-lanh-tho-tren-dat-lien-giua-viet-nam-lao-tai-cua-khau-thanh-thuy-jpg-4724.jpg
Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện, duy trì nghiêm túc các nội dung quy định tại Hiệp định về quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu. Công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; đảm bảo các hoạt động lưu thông biên giới, chấp hành các thỏa thuận đã ký kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Lào và quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Từ tháng 9/2017 đến nay, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 5.154 lượt người qua lại cửa khẩu; phát hiện xử lý 2 vụ/2 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính 8 triệu đồng.

bna-img-5653-6512.jpg
Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ báo cáo kết quả việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Đồn cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn và lực lượng chức năng của nước Lào trong công tác duy trì, bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội vùng biên giới. Giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới bảo đảm tuân thủ nghiêm theo quy định tại Hiệp định, quy định của pháp luật mỗi bên.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật từ tháng 9/2017 đến nay, Đồn đã chủ trì, phối hợp phát hiện bắt bắt, xử lý 33 vụ/41 đối tượng, tang vật: 79 bánh heroin, 262,5 kg ma túy đá, 9 kg Ketamin, 1.787.256 viên hồng phiến, 1.000 viên thuốc lắc, 70 kg pháo, 2 khẩu súng, 17 viên đạn, 10.000 USD và nhiều tang vật khác có liên quan.

bna-img-5662-2885.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Tích cực thông tin, trao đổi, giao lưu, phối hợp nắm bắt tình hình trên biên giới; quan tâm hỗ trợ một số vật chất phục vụ sinh hoạt và trang thiết bị phục vụ công tác cho lực lượng bảo vệ biên giới của Lào, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tham mưu cho địa phương triển khai có hiệu quả phong trào kết nghĩa cụm dân cư (Bản - Bản) hai bên biên giới; chương trình kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy với Đại đội Biên phòng 252/Lào. Qua đó, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa huyện Thanh Chương với huyện Xay Chăm Phon của nước bạn Lào có chung đường biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

bna-doan-giam-sat-uy-ban-doi-ngoai-cua-quoc-hoi-trao-tang-40-suat-qua-cho-40-ho-ngheo-o-xa-thanh-thuy-thanh-chuong-4630.jpg
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà cho các hộ nghèo tại xã Thanh Thuỷ, Thanh Chương. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-5775-9074.jpg
Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội trao quà cho các hộ nghèo tại xã Thanh Thuỷ, Thanh Chương. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ đã báo cáo những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào; đồng thời nêu lên các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

Dịp này, Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã trao tặng 40 suất quà cho 40 hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương.

bna-doan-giam-sat-uy-ban-doi-ngoai-cua-quoc-hoi-dang-hoa-dang-huong-tai-khu-di-tich-quoc-gia-truong-bon-2128.jpg
Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-5868-1702.jpg
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cùng các Phó Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh trên cung đường huyền thoại Truông Bồn; tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317, ngày 31/10/1968.

Truông Bồn, mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Những cô gái, chàng trai tuổi 18, đôi mươi đi vào chiến tranh lửa đạn, bước vào hiểm nguy với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước.

bna-img-5946-4500.jpg
Đoàn đại biểu nghe cán bộ Ban quản lý Khu Di tích Truông Bồn thuyết minh về lịch sử đấu tranh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ tại "Toạ độ lửa" Truông Bồn và sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Phạm Bằng

Trong không khí linh thiêng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cùng các đại biểu trong đoàn thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng, liệt sĩ. Các đại biểu đã cầu nguyện cho linh hồn các chị, các anh an lành, siêu thoát ở cõi vĩnh hằng, mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc, phù hộ độ trì cho nước nhà phồn thịnh, nhân dân hạnh phúc.

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.