Đồng chí Cao Thị Hiền đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hòa Hiếu 2

(Baonghean.vn) - Khai giảng năm học mới, đồng chí Cao Thị Hiền mong muốn trường THCS Hòa Hiếu 2 quán triệt, thực hiện tốt Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chỉ thị về nhiệm vụ trọng điểm của ngành giáo dục, xứng đáng là trường trọng điểm của thị xã Thái Hòa, chất lượng cao của tỉnh Nghệ An.
Sáng 5/9, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Thái Hòa.
Lễ khai giảng tại Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Chung
Lễ khai giảng tại Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Chung
Trong những năm qua, Trường THCS Hòa Hiếu 2 đã từng bước xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, nhiệm vụ theo Kế hoạch 306 của UBND tỉnh về việc thí điểm xây dựng trường THCS Hòa Hiếu 2 thành trọng điểm chất lượng cao. Thầy và trò nhà trường ra sức quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả...
Năm học 2020-2021, Trường THCS Hòa Hiếu có 458 học sinh. Ảnh: Thành Chung
Năm học 2020-2021, Trường THCS Hòa Hiếu có 458 học sinh. Ảnh: Thành Chung
Chất lượng giáo dục không ngừng phát triển, Trường THCS Hòa Hiếu 2 đã duy trì và phát huy trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; luôn có mặt trong tốp đầu các trường THCS dẫn đầu của tỉnh.
Trong đó có 124 học sinh lớp 6. Ảnh: Thành Chung
Trong đó có 124 học sinh lớp 6. Ảnh: Thành Chung
Năm học 2020 – 2021, Trường THCS Hòa Hiếu 2 có 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 458 học sinh. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, sạch sẽ. Tập thể nhà trường đặt quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường chất lượng mũi nhọn; chú trọng bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; triển khai tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh... góp phần nâng cao thành tích chung của ngành giáo dục thị xã Thái Hòa.
Đồng chí Cao Thị Hiền đánh trống khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Hòa Hiếu 2. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Cao Thị Hiền đánh trống khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Hòa Hiếu 2. Ảnh: Thành Chung
Đánh trống khai giảng năm học mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hiền -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò Trường THCS Hòa Hiếu 2 đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập những năm qua.
Bước vào năm học mới 2020 – 2021, đồng chí Cao Thị Hiền mong muốn trường quán triệt, thực hiện thật tốt Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chỉ thị về nhiệm vụ trọng điểm của ngành giáo dục, xứng đáng là trường trọng điểm của thị xã Thái Hòa, chất lượng cao của tỉnh Nghệ An.
Tặng hoa và quà cho nhà trường nhân ngày hội khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Chung
Tặng hoa và quà cho nhà trường nhân ngày hội khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Chung
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Trường THCS Hòa Hiếu 2 tiếp tục phát huy kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, đổi mới phương pháp dạy học thích ứng tình hình dịch để duy trì tốt phong trào dạy và học.
Lãnh đạo phường Hòa Hiếu và Trường THCS Hòa Hiếu 2 trao các phần quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo phường Hòa Hiếu và Trường THCS Hòa Hiếu 2 trao các phần quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Cao Thị Hiền đề nghị các  sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Thái Hòa có kế hoạch, biện pháp cụ thể để xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục lành mạnh. Các bậc phụ huynh tích cực phối hợp với nhà trường... tạo điều kiện để Trường THCS Hòa Hiếu 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điểm sáng của ngành giáo dục thị xã Thái Hòa và tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.