Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 7/11, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã về xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Văn Nhiếp.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc ân cần thăm hỏi cụ Đào Văn Nhiếp và vợ là bà Vũ Thị Thước. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Hồ Lê Ngọc ân cần thăm hỏi cụ Đào Văn Nhiếp và vợ là bà Vũ Thị Thước. Ảnh: Quốc Sơn

Cụ ông Đào Văn Nhiếp, sinh ngày 15/11/1930, là đảng viên Chi bộ Lưu Thọ, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước. Khi 17 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Đào Văn Nhiếp đã lên đường nhập ngũ, tham gia chống thực dân Pháp. Anh là sỹ quan pháo binh.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông Đào Văn Nhiếp có mặt ở nhiều chiến trường. Từ Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị đến Nam Lào, Bắc Lào... Bất cứ trong hoàn cảnh nào, ông đều thể hiện vai trò tiên phong của người đảng viên, người sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong những giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông từng là khẩu đội trưởng pháo cao xạ bắn rơi nhiều máy bay địch. Đặc biệt, ông là đồng đội, chiến đấu cùng đại đội với Anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Khi liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân anh dũng hy sinh, ông từ cương vị Chính trị viên đã thay vị trí Đại đội trưởng để giữ vững khẩu đội và trận địa.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao giấy chứng nhận cho đảng viên Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao giấy chứng nhận cho đảng viên Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Ông Đào Văn Nhiếp được kết nạp Đảng ngày 1/10/1949, chính thức ngày 1/4/1950. Dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, đảng viên Đào Văn Nhiếp nhiều lần được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng nhiều Huân, huy chương cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Quân công… và rất nhiều phần thưởng khác.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc phát biểu chúc mừng đảng viên Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Hồ Lê Ngọc phát biểu chúc mừng đảng viên Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, cống hiến, đảng viên Đào Văn Nhiếp đã nhiều lần là đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước; Đại hội Quyết thắng; Đại hội Thi đua toàn quân... Qua đó, ông đã 5 lần vinh dự được gặp và chụp ảnh chung với Bác Hồ. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân, gia đình mà còn đối với dòng họ và quê hương Lưu Sơn, Đô Lương.

Đại diện gia đình cụ Đào Văn Nhiếp phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Quốc Sơn

Đại diện gia đình cụ Đào Văn Nhiếp phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Quốc Sơn

Sau chiến tranh, trở về quê hương, đảng viên Đào Văn Nhiếp luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của một người đảng viên kiên trung. Trong gia đình, ông là một người ông, người cha mẫu mực. Đối với họ mạc, làng xóm, quê hương luôn là người cựu chiến binh mẫn cán, gần gũi, giàu lòng nhân ái.

Các đồng chí: Hồ Lê Ngọc, Phùng Thành Vinh tặng hoa chúc mừng đảng viên Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Các đồng chí: Hồ Lê Ngọc, Phùng Thành Vinh tặng hoa chúc mừng đảng viên Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đô Lương và xã Lưu Sơn chụp ảnh lưu niệm với vợ chồng cụ Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đô Lương và xã Lưu Sơn chụp ảnh lưu niệm với vợ chồng cụ Đào Văn Nhiếp. Ảnh: Quốc Sơn

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đảng viên Đào Văn Nhiếp, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ khẳng định, việc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện niềm tri ân của Đảng đối với các đảng viên kiên trung đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Tổ quốc. Đây cũng là vinh dự đối với cụ Đào Văn Nhiếp và gia đình. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chúc cụ Đào Văn Nhiếp sức khoẻ, tiếp tục là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ và con cháu noi theo.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.