Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết công nhân, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện miền núi của Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác Trung ương, tỉnh, huyện dự "Tết sum vầy - Xuân kết nối" tại Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác Trung ương, tỉnh, huyện dự "Tết sum vầy - Xuân kết nối" tại Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đi cùng đoàn có các đồng chí: GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Vũ Hoàng Anh - trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị; cùng các đồng chí trong đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Mậu Nhiệm - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện với cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện với cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chúc Tết công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ vui mừng khi đến thăm và dự "Tết sum vầy - Xuân kết nối" với Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn; gửi lời chào thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất trong dịp đầu Xuân mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ở các địa phương hiện nay, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, việc làm, hướng về các ngành sản xuất chế biến là rất quan trọng. Ở huyện miền núi Anh Sơn, có được một công ty như Á Châu Hoa Sơn với quy mô từng bước đầu tư mở rộng là điều rất có ý nghĩa; qua đó chúc mừng trước những thành quả của Công ty thời gian qua.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng các đại biểu Trung ương, địa phương trao tặng quà Tết đến công nhân Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng các đại biểu Trung ương, địa phương trao tặng quà Tết đến công nhân Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn Công ty ngày càng mở rộng quy mô để tạo thêm nhiều công việc cho người lao động; các công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực, cố gắng, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cùng với đó, lãnh đạo địa phương phải thường xuyên chỉ đạo, quan tâm trực tiếp đến Công ty và công nhân, người lao động; cùng với Công ty nắm bắt, xử lý tốt không chỉ vấn đề an ninh trật tự mà cả môi trường lao động, để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững, lâu dài trên mảnh đất Anh Sơn.

Đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn tham quan quy trình vận hành nhà máy của Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn tham quan quy trình vận hành nhà máy của Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Thái Thanh Quý cùng các đại biểu trong đoàn công tác thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống của người lao động Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Thái Thanh Quý cùng các đại biểu trong đoàn công tác thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống của người lao động Công ty CP Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn về các địa phương, các đồng chí trong hệ thống chính trị đến với từng vùng khó khăn, các đối tượng người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện chủ trương lớn ấy, với tinh thần không để ai không có Tết.

Nhân dịp đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn lời chúc sức khoẻ, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, tin tưởng đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của Công ty.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành tặng 100 suất quà cho công nhân lao động trên địa bàn huyện Anh Sơn có hoàn cảnh khó khăn, trong đó trao trực tiếp cho 40 công nhân lao động. Để ghi nhận công tác chăm lo cho người lao động, nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà, chúc Tết Liên đoàn Lao động huyện Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2022, công tác chăm lo Tết cho bà con nhân dân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2022, công tác chăm lo Tết cho bà con nhân dân. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại Huyện ủy Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác tặng 170 suất quà cho các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn huyện Anh Sơn; tặng 300 triệu đồng đến nhân dân huyện Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói chuyện với hộ nghèo, gia đình người có công, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói chuyện với hộ nghèo, gia đình người có công, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thành Duy

Anh Sơn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An, trong năm qua, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,9%, tương ứng 1.828 hộ, giảm 2,4% so với đầu năm 2022; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,8%, tương ứng 2.722 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà 20 gia đình người có công. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà 20 gia đình người có công. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho biết, để chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, cấp ủy, chính quyền huyện đã và đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho Nhân dân. Toàn huyện đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ “Tết Vì người nghèo” và đã trao 3.744 suất quà để chia sẻ, giúp đỡ, động viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam… đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Lê Mậu Nhiệm - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà 30 hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Mậu Nhiệm - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà 30 hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ niềm phấn khởi khi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, bà con địa phương mới có được cái Tết đoàn viên. Kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân.

GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà 30 hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022. Ảnh: Thành Duy
GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà 30 hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bà con nhân dân trong những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; luôn động viên, khuyến khích bà con nỗ lực vượt mọi khó khăn và bà con Nghệ An thể hiện rất rõ tinh thần vượt khó này, đạt được rất nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực. Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm, chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết, để Tết là niềm vui chung của tất cả mọi người.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng quà huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng quà huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức địa phương và cảm ơn nỗ lực của bà con nhân dân để làm nên một cái Tết đoàn viên, sum vầy. Với những kết quả đạt được, đồng chí chúc bà con bước sang năm mới 2023 và đón Xuân Quý Mão trong niềm tin, phấn khởi, dồi dào sức khoẻ, vui tươi, an lành và mọi điều tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng quà các hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng quà các hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết đến các hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết đến các hộ nghèo, hộ khó khăn có người nhiễm chất độc da cam. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng dành tặng 250 suất quà, trị giá mỗi suất 150.000 đồng cho công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...