Đường nối QL46 với đường ven sông Lam vẫn vướng giải phóng mặt bằng

(Baonghean.vn) - Đường nối Quốc lộ 46 và đường ven sông Lam còn gọi là đường 35m, là một hạng mục thuộc tiểu dự án đô thị Vinh. Tuyến đường đi qua địa phận các xã Nghi Ân, xã Nghi Đức, Hưng Hòa (thành phố Vinh) và có tầm quan trọng đối với thành phố. Hiện tuyến đang vướng giải phóng mặt bằng.

Đường 35m vướng mắc đoạn qua Nghi Đức, thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu
Đường 35m vướng mắc giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Nghi Đức, thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu

Hiện nay tuyến đường đã thông xe được đoạn qua Hưng Lộc. Đoạn qua xã Hưng Hòa, Nghi Đức đang vướng giải phóng mặt bằng. Do một hộ không đồng ý giải phóng mặt bằng ở Hưng Hòa mà cả tuyến qua đây phải đình trệ trong nhiều ngày qua. Cụ thể, hộ ông Bình ở Nghi Thái, xâm canh trên đất Hưng Hòa chưa đồng ý giải phóng mặt bằng vì theo hồ sơ trích lục thì ông Bình bị thu hồi toàn bộ 910 m2 đất nông nghiệp, nhưng theo sổ quản lý của xã thì diện tích ghi là 1.150 m2 . Và theo sổ nộp sản lượng thì ông Bình nộp theo diện tích 1.500 m2. UBND xã Nghi Thái đã xác nhận diện tích hợp pháp của ông Bình là 910 m2, UBND thành phố Vinh đã phê duyệt phương án bồi thường, nhưng ông Bình không chấp nhận và yêu cầu bồi thường với diện tích 1.500 m2 và còn ngang nhiên đổ đất cao lên không cho xe máy thi công.  

Đoạn qua Nghi Đức vẫn còn 23/73 hộ còn lại chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa giải tỏa hết mặt bằng. Các hộ này ở xen kẽ với các hộ đã giải tỏa nên cản trở việc thi công rất lớn.

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm thủ tục cưỡng chế GPMB, riêng một số hộ ở Xuân Đồng phải lập, phê duyệt lại phương án bồi thường do việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất có thay đổi.

Ngoài ra vẫn còn 1 hộ có 10 ngôi mộ chưa chấp nhận phương án di dời, Ban QLDA đã mời 3 lần lên làm việc để bàn phương án giải quyết và hiện tại đang tiếp tục vận động. 

Với những vướng mắc như vậy, hiện nay trên tuyến nhiều xe máy đang phải dừng thi công. Thời gian qua, thành phố đã tiến hành cưỡng chế một số trường hợp và sắp tới sẽ tiếp tục cưỡng chế để đảm bảo tiến độ./.

Trân Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.