Regarding the death of breeding pigs provided to poor households in Thanh Chuong.

January 24, 2017 10:05

(Baonghean) - Implementing the "pig breeding support program for the poor," in 2016, Thanh Chuong district distributed 952 pigs in two batches to poor and near-poor households in 13 communes under Program 135. However, after distribution, some pigs fell ill and died, causing concern among the people.

Ms. Nguyen Thi Khanh's family is a near-poor household in Hamlet 3, Thanh Khe Commune. At the end of November 2016, her family received two piglets, each weighing 15 kg, worth 5 million VND, as capital for livestock development. However, after only a few days, one of the two piglets died. Ms. Khanh said: “Of the two piglets brought home, one was not active and ate little. Three days later, the piglet became lethargic, so the family reported it to the commune's veterinary officer for inspection, but no illness was detected. At 3 pm, the piglet struggled and died.” After the piglet died, the supplier came to inspect and promised to provide another piglet, but to this day, they have not received one. The remaining piglet is very healthy and growing quickly.

Ms. Tran Thi Thin, an agricultural official in Thanh Khe commune, said: In 2016, the entire commune received 62 pigs, with each poor and near-poor household in 7 particularly disadvantaged hamlets receiving 2 breeding pigs to develop their economy, weighing between 13 and 25 kg each. Besides one pig that died, six other pigs belonging to six different households were immediately replaced by the villagers after receiving them, due to signs of loss of appetite and lethargy. According to Ms. Thin, these unhealthy pigs may have had weak immune systems, failing to adapt to changes in their living environment, feed, and care regimen.

Chị Nguyễn Thị Khánh chăm sóc con lợn còn lại.
Ms. Nguyen Thi Khanh is taking care of the remaining pig.

Mr. Phan Van Hoa's family, in Hamlet 6, Thanh Thinh Commune, also received two piglets, but one died. Mr. Hoa said: His family received two piglets of similar weight, about 25 kg each. While one ate well and was active, the other ate less, was lethargic, and died after about 20 days. They had to receive a smaller piglet as a replacement. Currently, the healthy pig weighs over 80 kg and will be ready for breeding in a few months. Mr. Tran Van Duc, Head of the Agriculture Committee of Thanh Thinh Commune, said: Of the 62 piglets distributed at the end of September and beginning of October 2016, four died after being raised for 20-29 days. These pigs showed no signs of stomach pain, diarrhea, or fever, only reduced appetite. The cause may be due to changes in feed, water, living environment, or the fact that some poor households lacked adequate care facilities.

Được biết, toàn bộ số lợn giống được Phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương trực tiếp ký hợp đồng với Công ty TNHH TM&XD Đức Hưng - đóng tại huyện Đô Lương; Công ty CP Xây dựng Ngân An ở huyện Quế Phong và Công ty cổ phần Nga Chín ở huyện Nam Đàn cung ứng. Trước việc có đến 40 con bị ốm và chết trong thời gian qua, người dân lo lắng về chất lượng con giống, vì trong cùng một điều kiện chăn nuôi, lại chỉ có một số con bị chết hoặc bà con phải đề nghị đổi lại. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương - ông Trần Phi Hùng cho biết: Nằm trong chương trình, Thanh Chương có 13 xã được cấp hỗ trợ giống bò và lợn để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Trong năm 2016, số lợn được cấp trong cả 2 đợt (đầu tháng 8 và đầu tháng 11) là 952 con với 456 hộ nghèo và cận nghèo được hưởng lợi. Đây là chương trình rất thiết thực, giúp các hộ có điều kiện thoát nghèo. Tuy nhiên, trong đợt đầu, có 17 con lợn bị chết và phải đổi, đợt 2 có 23 con bị chết. Ngoài ra có một số con có dấu hiệu mệt mỏi, bỏ ăn đã được cán bộ thú y chữa trị, khuyến cáo chế độ chăm sóc tốt hơn, riêng những con bị chết, hầu hết đã được cấp phát bù.

Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu có thể do sức đề kháng của lợn sau quá trình vận chuyển làm ảnh hưởng sức khỏe, cộng thêm thay đổi về thức ăn, nguồn nước và điều kiện chăm sóc, khí hậu. Toàn bộ lợn trước khi được cấp cho người dân đều đã được thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, khẳng định hoàn toàn không bị dịch bệnh. Sau khi có hiện tượng lợn bị chết, huyện đã làm việc với các đơn vị cung ứng giống, thực hiện việc phối hợp, kiểm tra, đồng thời cấp lại lợn giống mới cho những gia đình có lợn bị chết theo đúng quy định trong hợp đồng là bảo đảm lợn sống trong vòng 1 tháng.

Lợn giống được cấp phát lại của gia đình ông Phan Văn Hòa.
Lợn giống được cấp phát lại của gia đình ông Phan Văn Hòa.

Việc cấp phát lại con giống cho các hộ có lợn giống bị chết là điều cần thiết để các hộ nghèo sớm khôi phục chăn nuôi, và đang được các đơn vị cung ứng hoàn thành các quy trình thủ tục để thực hiện. Tuy nhiên, huyện Thanh Chương cũng xác định rõ trách nhiệm và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị cung ứng kiểm tra, có kết luận cuối cùng để công bố nguyên nhân cho người dân được biết. Từ đó, tránh những đồn đoán, dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến một chương trình có ý nghĩa nhân văn được địa phương thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

Phú Hương

RELATED NEWS

0 0 0
x
Regarding the death of breeding pigs provided to poor households in Thanh Chuong.
Google News
POWERED BYFREECMS- A PRODUCT OFNEKO