Facebook sẽ hiển thị quảng cáo bất chấp người dùng ngăn chặn

Với quyết tâm không muốn thất thoát tiền bạc từ lượng thành viên khổng lồ, Facebook cho biết sẽ có cách hiển thị quảng cáo, bất chấp người dùng cài các phần mềm ngăn chặn.

Hôm 9/8, Facebook đưa ra thông báo cập nhật về các công cụ giúp người dùng kiểm soát tốt hơn những quảng cáo mà họ xem trên mạng xã hội này. Cụ thể, nếu không muốn theo dõi các quảng cáo du lịch, người dùng có thể dùng các tùy chọn để loại bỏ chúng hiệu quả hơn trước đây.

Tuy nhiên, các quyền hạn mới không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ hoàn toàn quyết định được mình có muốn xem quảng cáo trên Facebook hay không. Thậm chí là ngược lại.

facebook-se-hien-thi-quang-cao-bat-chap-nguoi-dung-ngan-chan

Quý II vừa qua, Facebook đã kiếm được 6,4 tỷ USD tiền quảng cáo.

Ông Andrew Bosworth - Phó chủ tịch phụ trách mảng quảng cáo của Facebook cho biết, mạng xã hội này đang lên kế hoạch để giúp các quảng cáo có thể hiển thị, bất chấp người dùng có cài đặt phần mềm chặn quảng cáo nào trên máy tính để bàn.

“Khi chúng tôi trao quyền điều khiển mạnh mẽ hơn cho người dùng thì chúng tôi cũng sẽ hiển thị quảng cáo trên cả các màn hình máy tính đang chạy các phần mềm chặn quảng cáo”, ông Andrew Bosworth tuyên bố.

Các công cụ chặn quảng cáo khá phổ biến và được không ít người dùng ưa chuộng trong những năm trở lại đây. Juniper Research dự báo rằng, các nhà xuất bản trực tuyến sẽ thất thu khoảng 27 tỷ USD vào cuối thập kỷ này vì chúng.

Trước tuyên bố thẳng thắn của Facebook thì một số nhà xuất bản nội dung trực tuyến đã tiến hành chặn người dùng truy cập vào trang web nếu như họ đang kích hoạt các công cụ chặn quảng cáo. Axel Springer, GQ và Forbes là những tên tuổi chọn giải pháp này.

Ông Andrew Bosworth cho rằng, Facebook cũng là một đơn vị xuất bản nội dung trực tuyến và cần doanh thu quảng cáo để hoạt động. Doanh thu quảng cáo, nhất là quảng cáo trên di động của Facebook đang khá sáng lạn. Nếu như năm 2012, tổng doanh thu quảng cáo của công ty này là 5 tỷ USD thì chỉ riêng trong quý II vừa qua, Facebook đã kiếm được 6,4 tỷ USD tiền quảng cáo.

Động thái mới nhất được đánh giá là lời tuyên chiến của Facebook nhắm vào các công cụ chặn quảng cáo dành cho máy tính để bàn. Tuy nhiên, một vấn đề khác mà hãng này sẽ tiếp tục đau đầu là hiện có đến 84% doanh thu quảng cáo lại đến từ các thiết bị di động.

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.