Société

De nombreux ménages de la ville de Vinh sont malheureux parce que l’usine de traitement des eaux refuse de nouveaux clients.

Tien Hung DNUM_BAZAIZCACE 10:04

Vài tháng nay, nhiều hộ dân ở TP Vinh lâm vào cảnh tréo ngoe vì nhà máy nước từ chối ký hợp đồng với khách hàng mới. Đặc biệt, nhiều hộ đang xây dựng nhà mới phải xoay sở đủ cách mới có nước sạch cho thợ làm việc, có hộ thì nhà xây xong vào ở nhưng vẫn phải dùng ké nước của hàng xóm.

Đổ xô khoan giếng giữa lòng thành Vinh

Ngày đầu tháng 8, vợ chồng chị T.H. (42 tuổi, phường Hưng Dũng, TP Vinh), vẫn đang phải tận dụng mọi mối quan hệ, để nỗ lực xin được ký hợp đồng mua nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An. “Chúng tôi nhờ khắp nơi rồi nhưng mà vẫn chưa được. Nhà thì đã gần xong, sắp vào ở rồi nhưng vẫn chưa ký được hợp đồng để mua nước sinh hoạt”, chị H. lắc đầu ngao ngán.

Vợ chồng chị H. trước đây sống chung với bố mẹ. Gần đây, gia đình mua được mảnh đất trên đường Tôn Thất Tùng để dựng nhà ra ở riêng. Các giấy tờ, thủ tục đều có đầy đủ. “Tháng 4/2024, tôi mang hồ sơ, thủ tục lên Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An để ký hợp đồng mua nước sạch về để có nước cho thợ xây dựng. Nhưng lúc đó, nhân viên nhà máy nước nói cứ mang hồ sơ về, khi nào chừng 10 ngày trước lúc khởi công xây nhà thì mang lên họ sẽ làm hợp đồng, rồi cho nhân viên đến đấu nối luôn. Nhưng chờ tới lúc đó, phía nhà máy nước lại bảo không bán nữa”, chị H. kể và cho hay, làm lễ động thổ xong, gia đình chờ suốt nhiều ngày vẫn không thấy nhân viên nhà máy nước xuống đấu nối. Trong khi đó, phía nhà thầu xây dựng liên tục đốc thúc vì thợ không thể làm việc nếu không có nước.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An.
Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Vì sốt ruột, hầu như ngày nào gia đình chị H. cũng liên hệ với phía nhà máy nước để xin ký hợp đồng đấu nối nhưng vẫn bị từ chối. Không thể chờ đợi được thêm, vợ chồng chị H. đành phải tặc lưỡi thuê người khoan giếng, lấy nước để cho thợ xây nhà. “Nước giếng khoan ở đây thì bị nhiễm mặn, nên xây nhà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Sắt thép cũng sẽ hoen rỉ. Nhưng chẳng còn cách nào khác nên vẫn phải chọn giải pháp này. Nhưng về lâu dài, sắp tới vào ở mà vẫn không được mua nước, không biết sẽ phải sống như thế nào. Nếu như chúng tôi xây nhà ở khu vực mà đường ống nước chưa tới, chúng tôi chấp nhận. Đằng này, hàng xóm sống 2 bên nhà đều đã có nước sạch cả, đường ống nước chạy ngay trước nhà nhưng vẫn không thể mua dùng, thật vô lý. Tôi không nghĩ, ngay giữa trung tâm TP Vinh mà lại phải gặp cảnh này”, chị H. bất lực nói.

Không chỉ chị H., theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn TP Vinh, còn nhiều trường hợp lâm vào cảnh tương tự. Hầu hết những gia đình xây nhà hoặc tới đây sinh sống trong khoảng vài tháng trở lại đây đều không được ký hợp đồng mua nước. Chính vì vậy, họ đành phải đổ xô khoan giếng.

Một ngôi nhà ở phường Vinh Tân đã được tập trung vật liệu, chờ đấu nối với nguồn nước để xây dựng.
Một ngôi nhà ở phường Vinh Tân đã tập trung vật liệu, chờ đấu nối với nguồn nước để xây dựng. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, tại phường Vinh Tân, anh V.M. (43 tuổi), cho biết, vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng nhà, anh không dám khoan giếng để lấy nước cho thợ làm nhà. Sau thời gian dài chờ đợi vẫn không được phía nhà máy nước ký hợp đồng, anh M. đành phải xin đấu nối với hàng xóm để mua nước từ hộ gia đình này.

Cách đây không lâu, anh M. mua lô đất ở Khu đô thị Danatol Cửa Tiền để chuyển từ chung cư gần đó xuống. Tháng 5/2024, gia đình anh M. mang đầy đủ hồ sơ, thủ tục đến xin ký hợp đồng mua nước nhưng bị từ chối. “Do mới mua đất ở đây, nên chúng tôi không quen hàng xóm nào cả. Chờ đợi mua nước mãi vẫn không được, trong khi phía chủ đầu tư của khu đô thị thì đốc thúc để xây nhà sớm, nếu không xây xong đúng với tiến độ thì bị phạt. Nhiều người cũng khuyên là khoan giếng mà dùng nhưng sợ ảnh hưởng đến chất lượng nhà, nên tôi không dám. Sau nhiều tháng chờ đợi, thì một hộ gia đình sống bên cạnh thấy thương tình nên đồng ý cho đấu nối từ nhà họ qua, hết bao nhiêu thì tôi trả tiền cho họ. Không hiểu sao, sống trong khu đô thị, đường ống nước đến tận nhà rồi mà vẫn không được ký hợp đồng”, anh M. bức xúc nói.

Cependant, ce qui inquiète encore plus ces ménages, c'est qu'au même moment, quelques-uns d'entre eux ont construit des maisons similaires, mais ont tout de même signé des contrats avec l'usine de traitement des eaux. « J'ai également interrogé de nombreux autres ménages qui construisaient des maisons en même temps, dans le même quartier que nous. Ils m'ont dit qu'ils devaient exploiter les relations existantes et demander une intervention pour pouvoir acheter de l'eau. Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile d'acheter de l'eau pour un usage quotidien », a ajouté Mme TH.

Nhà anh V.M. phải xin đấu nối nước với hàng xóm để thợ tiền hành xây dựng.
La famille de M. VM a dû demander aux voisins un raccordement à l'eau pour que les ouvriers puissent commencer les travaux. Photo : Tien Hung

Exiger des usines d'eau qu'elles ne refusent pas de nouveaux clients

À propos de cette question, M. Le Sy Chien, vice-président du Comité populaire de la ville de Vinh, a déclaré que la ville recevait depuis longtemps des informations reflétant cette situation. Par la suite, le Comité populaire de la ville de Vinh s'est rendu directement sur place à plusieurs reprises, puis a transmis des documents à la société par actions d'approvisionnement en eau de Nghe An. « Nous avons demandé à plusieurs reprises à la société par actions d'approvisionnement en eau de Nghe An de ne pas agir ainsi. Sa responsabilité est de fournir de l'eau. En cas de désaccord, signez le contrat ; en cas de désaccord, laissez tomber. La station d'épuration a alors promis d'élaborer un plan de redressement », a déclaré M. Chien.

Plus précisément, à compter du 21 juin 2024, le Comité populaire de la ville de Vinh a transmis à la société par actions d'approvisionnement en eau de Nghe An un document sur l'approvisionnement en eau afin de répondre aux besoins quotidiens de la population locale. Ce document stipule également clairement que la société par actions d'approvisionnement en eau de Nghe An ne doit pas refuser de signer des contrats avec de nouveaux clients résidant dans la zone d'approvisionnement en eau de la ville de Vinh.

Phía nhà máy nước cho hay, hiện nay lượng nước cấp ra đã quá tải.
L'usine de traitement des eaux a indiqué que l'approvisionnement en eau était actuellement surchargé. Photo : HT

M. Hoang Van Hai, directeur général de la société par actions d'approvisionnement en eau de Nghe An, a déclaré : « Nous réalisons beaucoup de travaux, mais nous n'avons peut-être pas encore tout fait dans ce domaine. Nous avons déjà annoncé ce problème. La capacité de l'usine n'est que de 92 000 mètres cubes, mais la production actuelle dépasse ce volume. De nombreux secteurs seront donc en difficulté. C'est tout ce que je peux répondre », a déclaré M. Hai.

Selon M. Le Sy Chien, vice-président du Comité populaire de la ville de Vinh, les dirigeants du Comité populaire de la ville ont publié un document chargeant le Département de la gestion urbaine de surveiller la situation et d'exercer ses fonctions et tâches conformément à la loi, afin de conseiller le Comité populaire de la ville sur l'exécution de ses responsabilités administratives pour assurer l'approvisionnement en eau potable. Parallèlement, il devra rapidement synthétiser les rapports et recommander au Comité populaire provincial et au Comité directeur provincial de l'approvisionnement en eau potable de donner des instructions appropriées.

Cependant, s'adressant au journaliste du journal Nghe An, M. Nguyen Viet Duc, chef du département de gestion urbaine de la ville de Vinh, a déclaré que l'unité n'était pas au courant de cette situation. « Nous disposons d'un document de coordination avec la société par actions d'approvisionnement en eau de Nghe An. Cette situation n'existe pas. Il est possible que ces ménages aient emménagé sans l'autorisation des autorités. Si les documents et les procédures sont complets, mais qu'ils ne sont pas raccordés à une source d'eau, je confirme que c'est faux », a déclaré M. Duc.

Entre-temps, les ménages recensés par la journaliste disposaient tous de documents et de procédures complets. « Nous disposons de tous les certificats d'utilisation du sol et des permis de construire nécessaires à la signature du contrat par l'usine de traitement des eaux. Les maisons ne sont pas situées dans des zones sans eau ; toutes les maisons environnantes sont entièrement approvisionnées en eau », a affirmé Mme TH.

Journal Nghe An en vedette

Dernier

x
De nombreux ménages de la ville de Vinh sont malheureux parce que l’usine de traitement des eaux refuse de nouveaux clients.
ALIMENTÉ PARUNCMS- UN PRODUIT DENEKO