Gần 60 tấn cam tiêu thụ tại Hội chợ cam Vinh - Nghệ An 2017

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày tổ chức Hội chợ cam Vinh - Nghệ An năm 2017, các gian hàng trưng bày sản phẩm cam đã tiêu thụ gần 60 tấn cam quả.
Theo Sở Khoa học - Công nghệ Nghệ An, sau 3 ngày tổ chức, Hội chợ Cam Vinh - Nghệ An năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đạt vượt mức các mục tiêu đề ra.
Tham gia hội chợ có 46 gian hàng đến từ các huyện: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông và TP. Vinh; trong đó có 36 gian hàng của hơn 30 tổ chức, hiệp hội, trang trại, hộ gia đình sản xuất cam và 10 gian hàng là đơn vị cung ứng thiết bị đầu vào cho cây cam.
Khách hàng lựa chọn sản phẩm cam Vinh tại hội chợ. Ảnh: Xuân Hoàng
Khách hàng lựa chọn sản phẩm cam Vinh tại hội chợ. Ảnh: Xuân Hoàng
Thống kê cho thấy, trong 3 ngày diễn ra hội chợ đã có khoảng 1,5 vạn người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm. Riêng sản phẩm cam quả tại hội chợ đã bán được gần 60 tấn cam các loại, doanh thu khoảng 2,4 tỷ đồng.
Một số gian hàng của các địa phương bán được nhiều như: Cam Yên Thành bán được gần 5 tấn quả, cam Con Cuông bán được hơn 3 tấn quả...
Hội chợ cam Vinh thu hút hàng vạn người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Hội chợ cam Vinh thu hút hàng vạn người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài ra tại hội chợ còn có nhiều sản phẩm được sản xuất từ quả cam: mứt vỏ cam, xà phòng cam, rượu cam...  Các loại vật tư phục vụ quá trình trồng và chăm sóc cam cũng bán được với số lượng khá nhiều.
Ban tổ chức hội chợ đã trao giải Nhất phần trang trí gian hàng cho Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Phương Thảo; giải Nhất phần thi thuyết trình thuộc về Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...