Giám đốc Công an tỉnh bàn giao nhà cho hộ nghèo tại huyện Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra và bàn giao 07 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

Cùng đi có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Quế Phong.

Đoàn công tác bàn giao nhà và tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Hưng

Đoàn công tác bàn giao nhà và tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Hưng

Để thực hiện thắng lợi đồng bộ Đề án “Xã biên giới sạch về ma tuý”, Bộ Công an và Công an tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 06 huyện biên giới tỉnh Nghệ An.

Trong đó, 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương; 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ được phân bổ tại các xã còn lại của huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Toàn huyện Quế Phong có tổng số 398 căn nhà được hỗ trợ đợt này.

Riêng tại bản Mường Lống có 07 căn nhà trên tổng số 109 căn được hỗ trợ xây dựng tại xã Tri Lễ.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các hộ khó khăn tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Hưng
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các hộ khó khăn tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Hưng

Với tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, đặc biệt là lực lượng Công an đã tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công móng, lắp ghép nhà… 109 căn nhà sẽ được xây dựng cho người dân xã Tri Lễ. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2, diện tích sử dụng là 36m2 đảm bảo vững chắc chống chịu được các loại hình thời tiết. Đồng thời, để Đề án có hiệu quả bền vững, các cấp, các ngành đều chung tay vào cuộc, xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như làm đường giao thông, thi công hệ thống điện lưới phục vụ dân sinh…

Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hồ Hưng
Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hồ Hưng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ để thi công để kịp bàn giao các hộ dân.

Đoàn công tác tặng quà cho tổ công tác Công an tỉnh và Trạm xá Quân dân y Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Hồ Hưng
Đoàn công tác tặng quà cho tổ công tác Công an tỉnh và Trạm xá Quân dân y Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Hồ Hưng

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo chất lượng công trình để hoàn thành bàn giao toàn bộ số nhà cho các hộ dân trên địa bàn huyện trước ngày 20/4/2023. Đồng thời, đề nghị cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế, đặc biệt các công trình điện, đường, trường, trạm và chăm lo đời sống, sức khoẻ của bà con nhân dân.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.