Giao lưu Những nẻo đường in dấu chân tình nguyện

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu Những nẻo đường in dấu chân tình nguyện tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu vào tối 8/7.

Trải qua 20 năm Chiến dịch Hè tình nguyện, bằng ngọn lửa của nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng quyết tâm và kiêu hãnh, các chiến sỹ tình nguyện đã in đậm những dấu chân tình nguyện trên khắp mọi nẻo đường của xứ Nghệ yêu thương. 

Các tiết mục văn nghệ sôi nổi và hấp dẫn đến từ các bạn sinh viên tình nguyện. Ảnh: Phuong Thúy
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi và hấp dẫn đến từ các bạn sinh viên tình nguyện. Ảnh: Phương Thúy

Gần 2 tuần, các đội sinh viên tình nguyện Nghệ An cùng với đoàn viên thanh niên của các chi đoàn xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Làm đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống lưới điện thắp sáng đường quê; xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em; khám cấp phát thuốc miễn phí cho dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức dạy văn hóa hè, kỹ năng cho thanh thiếu nhi sinh hoạt Đoàn - Đội  trên địa bàn dân cư…

Các hoạt động trên đã tạo ra được những công trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân về một thế hệ trẻ xung kích, vì cuộc sống cộng đồng.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc từ người dân xã Châu Hoàn, Quỳ Châu. Ảnh: Phương Thúy
Tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa đặc sắc của người dân xã Châu Hoàn, Quỳ Châu. Ảnh: Phương Thúy

Chương trình là dịp kỷ niệm 20 năm Chiến dịch hè và tôn vinh những chiến sĩ tình nguyện đang tham gia các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch hè 2019. Đêm giao lưu với những nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ được dàn dựng công phu và đặc sắc đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa đội sinh viên tình nguyện với địa phương.

Dịp này, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn trường Đại học Kinh tế, Đại học Y khoa Vinh dành tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn trường Đại học Kinh tế, Đại học Y khoa Vinh dành tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc, đoàn các trường đại học, cao đẳng cũng có những phần quà hết sức ý nghĩa trao tặng cho các cơ sở vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc, đoàn các trường đại học, cao đẳng cũng có những phần quà hết sức ý nghĩa trao tặng cho các cơ sở vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và các đơn vị đồng hành trao tặng 1 công trình Thắp sáng đường quê; 1 sân chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ xây dựng 2 sân bóng chuyền; 10 tấn xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn; tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho 500 bà con nhân dân; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100 đoàn viên thanh niên huyện Quỳ Châu.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.