Giao lưu Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An khắc ghi lời Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quân khu 4 (15/6/1957 – 15/6/2022) và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XIII.

Tối 16/5, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tuổi trẻ LLVT tỉnh Nghệ An khắc ghi lời Bác Hồ dạy”.

Tham dự buổi giao lưu về phía Quân khu 4 có đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo. Về phía Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An; dự còn có Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Trần Hữu Bào, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968, Quân khu 4; Nhà báo, nhà văn, nhà thơ Dương Huy, nguyên phóng viên Báo Nghệ An và cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, đoàn viên thuộc Thành đoàn Vinh.

Các tiết mục văn nghệ, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại do đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị kết nghĩa biểu diễn tại đêm giao lưu. Ảnh Trọng Kiên

Các tiết mục văn nghệ, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại do đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị kết nghĩa biểu diễn tại đêm giao lưu. Ảnh Trọng Kiên

Tại đêm giao lưu và các vị khách mời đã có những chia sẻ  giúp cho thế hệ trẻ của lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng có thêm những hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những lần Bác về thăm quê, thăm quân và dân quân khu 4. Tình cảm và những lời dặn dò của Bác đã thúc dục thế hệ cha anh giành lại hòa bình cho đất nước và tác động đến thế hệ trẻ hôm nay. Trao đổi những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu, khách mời, tham gia giao lưu chia sẻ về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm những lần người về thăm quê, thăm quân và dân Quân khu 4, những tình cảm và dặn dò của Bác cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 và thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh Trọng Kiên
Các đại biểu, khách mời, tham gia giao lưu chia sẻ về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm những lần người về thăm quê, thăm quân và dân Quân khu 4, những tình cảm và dặn dò của Bác cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 và  thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh Trọng Kiên

Các ý kiến trao đổi tại buổi giao lưu tiếp tục khẳng định vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn và sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” làm nổi bật niềm vinh dự, tự hào là cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, công tác, được cống hiến sức trẻ ngay trên quê hương của Người. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại do đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị kết nghĩa biểu diễn.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa các đại biểu, khách mời tham dự đêm giao lưu. Ảnh Trọng Kiên

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa các đại biểu, khách mời tham dự đêm giao lưu. Ảnh Trọng Kiên

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quân khu 4 (15/6/1957 – 15/6/2022) và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XIII (2022 - 2027); đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong LLVT tỉnh; góp phần động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống của tuổi trẻ LLVT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

                                               

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.