#gieo mạ

10 kết quả

Trong ngày 2/2/2022, nhièu tàu cá của ngư dân Quỳnh Phương trúng đậm ghẹ biển. Ảnh: Thanh Yên

Nông dân Nghệ An thi đua sản xuất ngày đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, cùng với khí thế sản xuất tại các doanh nghiệp, trên đồng ruộng và các cảng cá, bà con nông dân hồ hởi bắt tay vào công việc đồng áng, chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh sản xuất vụ xuân và đánh bắt hải sản.
Mùa vàng bội thu ở quê lúa

Mùa vàng bội thu trên quê lúa

(Baonghean) - Về Yên Thành những ngày này không khí ngày mùa rộn rã khắp đường làng, ngõ xóm. Trên các cánh đồng, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch lúa vụ xuân, đồng thời, tranh thủ làm đất cho vụ hè thu.
Nông dân co ro ngoài đồng

Nông dân Nghệ An xuống đồng trong rét mướt

(Baonghean.vn) - Thời tiết đang rét đậm, bà con nông dân khắp nơi đang tìm mọi cách để chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, khi thời vụ đến, người nông dân không quản rét mướt ra đồng làm đất, chăm sóc cho mạ.
Giải pháp chống rét cho mạ của nông dân Anh Sơn

Giải pháp chống rét cho mạ của nông dân miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong những ngày đầu năm mới, nhiệt độ tại huyện miền núi Anh Sơn xuống thấp, từ 8 - 13 độ C. Hiện nay, bà con nông dân Anh Sơn đang khẩn trương sử dụng nhiều biện pháp để chống rét cho mạ nhằm giảm thiểu lượng mạ chết rét và giúp thóc giống nảy mầm thuận lợi.
Vụ xuân 2017: Tuân thủ nghiêm lịch thời vụ

Vụ xuân 2017: Tuân thủ nghiêm lịch thời vụ

(Baonghean) - Vụ xuân 2017 được dự báo diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm nhưng sẽ có một số đợt rét muộn vào cuối vụ. Trước diễn biến thất thường của thời tiết thì việc chấp hành nghiêm lịch thời vụ theo khuyến cáo là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
100% diện tích mạ được phủ ni lông chống rét

100% diện tích mạ được phủ ni lông chống rét

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, bà con nông dân ở một số địa phương Nghệ An đang gieo mạ, cấy vụ xuân 2016 - 2017. Để chống rét và hạn chế sâu bệnh, chuột bọ phá hại, bà con nông dân phủ ni lông cho 100% diện tích mạ đã gieo.