Hàn Quốc giải thích phát biểu của tổng thống về Việt Nam

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích việc tổng thống nước này nhắc đến chiến tranh, khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Ông Cho June-hyuck, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ông Cho June-hyuck, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ông Cho June-hyuck, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hôm qua cho biết bình luận của Tổng thống Moon Jae-in là nhằm nhắc nhở về sự cần thiết phải có hỗ trợ "phù hợp" cho những người đã "hy sinh theo yêu cầu của đất nước", Yonhap đưa tin.

Ông Cho nhắc đến việc Tổng thống Moon hôm 6/6 vinh danh những "người có công" Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài, trong đó có chiến tranh Việt Nam.

Đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai bên đã tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng chia sẻ niềm tin rằng có thể gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. 

Ông Cho khẳng định Seoul mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Hà Nội, hai bên sẽ phối hợp để đưa quan hệ hữu nghị phát triển. "Chúng tôi rất coi trọng quan hệ với Việt Nam", ông Cho nói.

Quân đội Đại Hàn trong thời gian tham chiến tại Việt Nam đã làm chết 9.000 người dân Việt Nam vô tội trong các cuộc thảm sát, theo điều tra của tiến sĩ lịch sử Ku Su-jeong.

Bà Ku cũng là người khởi xướng phong trào "Thành thật xin lỗi Việt Nam", đã kéo dài hơn 10 năm nay tại Hàn Quốc, với quan điểm "người Hàn Quốc chủ động nói lời xin lỗi chứ không phải chờ đến khi người Việt Nam đòi". Nhiều cá nhân, đoàn thể Hàn Quốc, đã trở lại vùng đất miền Trung, quỳ lạy trước tấm bia tưởng niệm để nói lời xin lỗi Việt Nam.

Về phía Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao ngày 9/6 "giao thiệp nghiêm khắc" với đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sau bình luận của Tổng thống Moon.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Bà Hằng cũng cho hay Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, trong đó có Hàn Quốc.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.