Hàng loạt cửa hàng không thiết yếu tại Nghệ An vẫn ngang nhiên hoạt động

(Baonghean.vn) - Trong sáng 8/4, hàng loạt cửa hàng không thiết yếu 2 bên tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa phận thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động. Chỉ khi thấy lực lượng chức năng, các chủ ki-ốt mới vội vàng thu dọn hàng hóa. Ở thành phố Vinh cũng vậy.
Lực lượng chức năng thị trấn Anh Sơn ra quân kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Clip: P.V
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 8/4, hàng loạt cửa hàng không thiết yếu, bắt buộc phải đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tại thị trấn Anh Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động dù trước đó lực lượng đã tuyên truyền, nhắc nhở. Trong ảnh: Trung tâm thương mại Tân Phát chủ yếu bán những mặt hàng không thiết yếu, nhưng vào thời điểm này vẫn không chịu đóng cửa. Ảnh: P.V
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 8/4, hàng loạt cửa hàng không thiết yếu, bắt buộc phải đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tại thị trấn Anh Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động dù trước đó lực lượng đã tuyên truyền, nhắc nhở. Trong ảnh: Trung tâm thương mại Tân Phát chủ yếu bán những mặt hàng không thiết yếu, nhưng vào thời điểm này vẫn không chịu đóng cửa. Ảnh: P.V
Các cửa hàng thời trang, giày, dép, chăn, ga, gối, đệm, đồ chơi trẻ em... là những mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa buôn bán như thường. Ảnh: P.V
Các cửa hàng thời trang, giày, dép, chăn, ga, gối, đệm, đồ chơi trẻ em... là những mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa buôn bán như thường. Ảnh: P.V
Cửa hàng đồng hồ, kính mắt này vẫn mở cửa kinh doanh, thậm chí chủ cửa hàng còn không đeo khẩu trang, ngồi giao tiếp không giữ khoảng cách an toàn với người khác. Ảnh: P.V
Cửa hàng đồng hồ, kính mắt này vẫn mở cửa kinh doanh, thậm chí chủ cửa hàng còn không đeo khẩu trang, ngồi giao tiếp không giữ khoảng cách an toàn với người khác. Ảnh: P.V
Một số cửa hàng còn có hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: P.V
Một số cửa hàng còn có hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: P.V
Thời điểm lực lượng chức năng vào kiểm tra, cửa hàng Thế giới di động này còn đang thực hiện việc buôn bán điện thoại trực tiếp cho khách hàng ngay tại quầy, không chịu đóng cửa theo chỉ đạo. Ảnh: P.V
Thời điểm lực lượng chức năng vào kiểm tra, cửa hàng Thế giới di động này còn đang thực hiện việc buôn bán điện thoại trực tiếp cho khách hàng ngay tại quầy, không chịu đóng cửa theo chỉ đạo. Ảnh: P.V
Khi thấy lực lượng chức năng, các chủ cửa hàng vi phạm trên địa bàn thị trấn Anh Sơn mới vội vã thu dọn hàng hóa để tránh bị xử phạt. Ảnh: P.V
Khi thấy lực lượng chức năng, các chủ cửa hàng vi phạm trên địa bàn thị trấn Anh Sơn mới vội vã thu dọn hàng hóa để tránh bị xử phạt. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn cho biết: Chúng tôi đã cho các chủ cửa hàng bán hàng không thiết yếu ký bản cam kết không kinh doanh trong mùa dịch, tuy nhiên, một số hộ lợi dụng lúc không có lực lượng chức năng kiểm tra đã tự ý mở cửa hàng. Địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp này theo quy định. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn cho biết: Chúng tôi đã cho các chủ cửa hàng bán hàng không thiết yếu ký bản cam kết không kinh doanh trong mùa dịch, tuy nhiên, một số hộ lợi dụng lúc không có lực lượng chức năng kiểm tra đã tự ý mở cửa hàng. Địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp này theo quy định. Ảnh: P.V
Sáng nay, một dãy dài các ki-ốt kinh doanh mặt hàng lăng mộ, bia đá tại vòng xoay giao nhau giữa 5 tuyến đường: Lê Nin, Trường Thi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc và Võ Nguyên Hiến (TP.Vinh) vẫn bán - mua nhộn nhịp. Ảnh: T.P
Sáng nay, một dãy dài các ki-ốt kinh doanh mặt hàng lăng mộ, bia đá tại vòng xoay giao nhau giữa 5 tuyến đường: Lê Nin, Trường Thi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc và Võ Nguyên Hiến (TP.Vinh) vẫn bán - mua nhộn nhịp. Ảnh: T.P 
Nhiều ki-ốt kinh doanh mặt hàng thuộc nhóm "không thiết yếu" ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Viết Thuật (TP Vinh) vẫn mở cửa. Ảnh: T.P
Nhiều ki-ốt kinh doanh mặt hàng thuộc nhóm "không thiết yếu" ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Viết Thuật (TP Vinh) vẫn mở cửa. Ảnh: T.P
Mặt hàng như chim cảnh vẫn bày bán ở đường phố Vinh. Ảnh: T.P
Mặt hàng như chim cảnh vẫn bày bán ở đường phố Vinh. Ảnh: T.P 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.