Hàng trăm tấn nông sản tiêu thụ mỗi đêm ở chợ đầu mối Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chợ Đô Lương còn là khu chợ đầu mối rau, củ, quả... các loại của các huyện lân cận. Chợ họp từ đêm khuya đến sáng sớm hàng ngày, mỗi đêm như vậy, tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản.
Chợ đầu mối Đô Lương họp từ đêm khuya đến sáng sớm, hàng hóa chủ yếu là nông sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Chợ đầu mối Đô Lương họp từ đêm khuya đến sáng sớm, hàng hóa chủ yếu là nông sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Chợ Đô Lương được xem là chợ đầu mối về hàng hóa nông sản cho một số huyện lân cận: Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương và Yên Thành. Đặc thù của chợ đầu mối này là họp từ đêm khuya đến sáng sớm.

Có mặt tại chợ đầu mối Đô Lương vào tối 9/9, cho thấy, từ 12 giờ khuya đã xuất hiện những chuyến xe ô tô vận tải chở đầy rau, củ, quả các loại vào đậu sát lề đường. Dưới ánh điện cao áp, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng người dân từ các nơi đổ về khu chợ bằng các phương tiện xe gắn máy, xe đạp và xe tải loại nhỏ... Người mua, kẻ bán mỗi lúc càng đông đúc hơn. Vì người mua sỉ để về bán lẻ tại các chợ nông thôn, nên cảnh mua bán diễn ra khẩn trương, nhanh gọn.

Hàng hóa ở phiên chợ đầu mối Đô Lương chủ yếu là bán sỉ. Ảnh: Xuân Hoàng

Hàng hóa ở phiên chợ đầu mối Đô Lương chủ yếu là bán sỉ. Ảnh: Xuân Hoàng

Quan sát cho thấy, hàng hóa ở phiên chợ đầu mối tại thời điểm này nhiều nhất là trái cây tươi các loại: Nhãn, táo, xoài, chuối, bưởi... Theo các chủ hàng cho hay, các loại trái cây được lấy tận gốc từ các tỉnh. Tùy vào thời vụ của mỗi loại trái cây khác nhau của các địa phương, nên mùa nào cũng phong phú hoa trái.

Vợ chồng anh Chiến - Tâm (ở xã Tràng Sơn - Đô Lương) chủ 3 chiếc xe ô tô chở hàng hoa quả các loại cho biết, ngày nào cũng vậy, dù thời tiết mưa gió đến mấy, vợ chồng cũng có mặt tại chợ từ rất sớm để cung ứng hàng hóa cho khách. Như tối nay mưa tầm tã cả đêm, nhưng do đợt hàng hoa quả này chủ yếu cung ứng cho người dân thắp hương Rằm tháng 8, nên đến chợ từ khi chưa đầy 12 giờ khuya. Vì phục vụ cho ngày rằm, nên lượng hàng hóa cũng nhiều hơn ngày thường.

Những thùng hàng hoa quả tươi do thương lái vận chuyển từ tỉnh khác về cung ứng tại phiên chợ đêm này. Ảnh: Xuân Hoàng

Những thùng hàng hoa quả tươi do thương lái vận chuyển từ tỉnh khác về cung ứng tại phiên chợ đêm này. Ảnh: Xuân Hoàng

"Hàng hoa quả này được nhập trực tiếp từ nhiều địa phương. Ngoài Nghệ An, còn có Sơn La, Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... mùa nào thứ ấy, ở đâu có hoa trái đến mùa thu hoạch là đến thu mua về cung ứng cho bà con trong vùng. Hàng được lấy tận gốc, vận chuyển trong thời gian ngắn, nên chất lượng đảm bảo, giá cả cũng "mềm" nên dễ tiêu thụ. Những ngày thường, vợ chồng tiêu thụ 10 - 12 tấn hàng, nhưng ngày Rằm và mồng Một hàng tháng tiêu thụ lên đến 15 - 17 tấn hàng", anh Chiến chia sẻ.

Ngoài nguồn hàng xe ô tô, còn có nhiều mặt hàng rau, củ, quả của người dân trong vùng được vận chuyển bằng xe máy, xe đạp vào tiêu thụ. Những mặt hàng tại địa phương chủ yếu là bưởi, na, ổi, chè... Chị Nguyễn Thị Long ở xã Lưu Sơn (Đô Lương) cho hay, vợ chồng chị có nghề buôn bán chuối, cau, trầu... phục vụ lễ thắp hương vào ngày Rằm và mồng Một, nên phiên chợ vào tối 13 và 29 (âm lịch) hàng tháng, chị đều có hàng ra bán. Để có nguồn hàng, trước đó, vợ chồng chị đi gom hàng khắp nơi trên địa bàn các xã lân cận.

Những mặt hàng hoa quả sản xuất trong vùng cũng được bà con mang ra bán tại chợ đêm. Ảnh: Xuân Hoàng

Những mặt hàng hoa quả sản xuất trong vùng cũng được bà con mang ra bán tại chợ đêm. Ảnh: Xuân Hoàng

Với bà Nguyễn Thị Lan, một người mua hàng tại chợ đêm này thì, gia đình bà chuyên bán lẻ các loại rau, củ, quả tại chợ phiên trên địa bàn xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Để có nguồn hàng bán hàng ngày, sáng nào bà cũng dậy từ 3 giờ sáng, đi xe máy trên quãng đường hơn 6 km đến phiên chợ đầu mối này để mua sỉ hàng hóa.

"Hàng hóa ở đây phong phú, phần lớn là mới thu hoạch nên tươi, giá cả hợp lý, dễ mua, nên sáng nào tôi cũng mua được xe hàng nặng, với nhiều mặt hàng như: rau xanh, chè, củ, quả... về bán hết trong ngày", bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Những người mua hàng chất đầy xe máy để vận chuyển về bán lẻ tại các chợ quê. Ảnh: Xuân Hoàng

Những người mua hàng chất đầy xe máy để vận chuyển về bán lẻ tại các chợ quê. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Ban Quản lý chợ Đô Lương cho biết, chợ đầu mối nông sản này hoạt động vào ban đêm, thường là từ sau 12 giờ khuya đến sáng sớm là tan. Mỗi phiên chợ đầu mối này có từ 20 - 25 xe ô tô chở hàng đến bán, với lượng hàng hóa tiêu thụ trên dưới 100 tấn rau, củ, quả các loại. Những thương lái bán rau, củ, quả ở đây phần lớn là người địa phương, họ mua sắm xe ô tô, vận chuyển hàng từ các nơi về đây bán sỉ cho bà con các huyện lân cận.

"Trước đây, chợ đầu mối được tổ chức mua bán hàng hóa hàng đêm ngay trên lòng đường Quốc lộ 7, đoạn trước khu vực chợ Đô Lương cũ. Khi chợ mới Đô Lương đưa vào hoạt động, khu vực đường gom trước cổng chợ mới được sử dụng để tổ chức họp chợ nông sản vào ban đêm, một cách rộng rãi, an toàn hơn", ông Nguyễn Công Minh cho hay./.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.