Hiệp hội cát sạn Đô Lương từ chối bán hàng cho các xe quá tải

(Baonghean.vn) - Hiệp hội cát sạn Đô Lương mới đi vào hoạt động, ngoài việc bình ổn giá cả, hiệp hội còn thống nhất không bán cát cho các xe ô tô vận tải chưa cắt bỏ thành thùng.

Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn khiến người dân bức xúc, huyện Đô Lương đã có yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc chấn chỉnh xe quá khổ, quá tải chở vật liệu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, mới đây, Hiệp hội cát sạn Đô Lương đã quyết định kiên quyết không bán cát cho các xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới thùng.
Hiệp hội cát sạn Đô Lương kiên quyết không bán hàng cho các xe quá khổ, quá tải. Trong ảnh: Xe chở cát tại bến của Công ty TNHH Tiến Hoa, thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hải An
Hiệp hội cát sạn Đô Lương kiên quyết không bán hàng cho các xe quá khổ, quá tải. Trong ảnh: Xe chở cát tại bến của Công ty TNHH Tiến Hoa, thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hải An

Ông Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch huyện Đô Lương cho biết, bên cạnh việc ra yêu cầu chấn chỉnh xe quá khổ, quá tải chở vật liệu trên địa bàn, Huyện cũng giao nhiệm vụ cho chủ tịch UBND các xã và các ngành liên quan, nếu để xảy ra tình trạng trên thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Địa bàn Đô Lương vẫn còn xe quá khổ, quá tải chở cát cần được chấn chỉnh. Ảnh: Hải An
Địa bàn Đô Lương vẫn còn xe quá khổ, quá tải chở cát cần được chấn chỉnh. Ảnh: Hải An

Mặc dù kiên quyết không bán cát, sỏi cho xe quá khổ, tải nhưng theo Hiệp hội cát sạn Đô Lương, trên địa bàn vẫn còn tình trạng xe chở cát quá tải hoạt động từ các điểm khai thác cát trái phép cùng một số doanh nghiệp chưa tham gia hiệp hội nên chưa thể kiểm soát hết được tình trạng này.

Thượng tá Thái Khắc Thống, trưởng Công an huyện Đô Lương chia sẻ: Chúng tôi đồng tình với cách làm việc của Hiệp hội cát sạn Đô Lương. Thời gian tới, sẽ quyết tâm thực hiện xử lý xe quá khổ, quá tải chở cát trên địa bàn.

Được biết, Hiệp hội cát sạn Đô Lương được thành lập ngày 2/4/2018 gồm 6 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát trên địa bàn. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.