Hình ảnh đáng yêu của các hoàng tử và công chúa trong ngày đầu đi học

Theo Kiều Anh (vov.vn/Hellomagazine)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dưới đây là những hình ảnh đáng yêu của các hoàng tử và công chúa trên khắp thế giới trong ngày đầu tiên đi học.
Công chúa Thụy Điển Estelle hào hứng khi được cha mẹ đưa đến trường ngày 21/8/2018.
Công chúa Thụy Điển Estelle hào hứng khi được cha mẹ đưa đến trường ngày 21/8/2018.
Hoàng tử nước Anh George đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh trong ngày đầu tiên đi học tại Trường Thomas's Battersea vào tháng 9/2017.
Hoàng tử nước Anh George đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh trong ngày đầu tiên đi học tại Trường Thomas's Battersea vào tháng 9/2017.
Cặp hoàng tử - công chúa song sinh đáng yêu của vương quốc Đan Mạch là Vincent và Josephine rạng rỡ trong ngày đầu tiên đến trường (ảnh trái). Trong bộ váy hoa xinh xắn, công chúa Marie của Đan Mạch dịu dàng ôm mẹ trước khi bắt đầu đi học tại Trường Joseph Sisters ở Ordrup, Copenhagen.
Cặp hoàng tử - công chúa song sinh đáng yêu của vương quốc Đan Mạch là Vincent và Josephine rạng rỡ trong ngày đầu tiên đến trường (ảnh trái). Trong bộ váy hoa xinh xắn, công chúa Marie của Đan Mạch dịu dàng ôm mẹ trước khi bắt đầu đi học tại Trường Joseph Sisters ở Ordrup, Copenhagen.
Hình ảnh dễ thương của Hoàng tử William trong ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo năm 1985 (ảnh trái). Hai anh em hoàng tử William - Harry cao xấp xỉ nhau xuất hiện vui vẻ và đáng yêu khi đón khai trường ở London năm 1989.
Hình ảnh dễ thương của Hoàng tử William trong ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo năm 1985 (ảnh trái). Hai anh em hoàng tử William - Harry cao xấp xỉ nhau xuất hiện vui vẻ và đáng yêu khi đón khai trường ở London năm 1989.
Con gái lớn của Hoàng tử Andrew và công nương Sarah Ferguson - công chúa Beatrice xuất hiện với khuôn mặt tinh nghịch và đáng yêu trong ngày đầu đi học tại nhà trẻ Upton House ở Windsor, Anh năm 1991 (ảnh trái). Công chúa Đan Mạch Isabella mỉm cười rạng rỡ trong ngày đầu tiên đi học ở trường Tranegård tại Copenhagen năm 2013.
Con gái lớn của Hoàng tử Andrew và công nương Sarah Ferguson - công chúa Beatrice xuất hiện với khuôn mặt tinh nghịch và đáng yêu trong ngày đầu đi học tại nhà trẻ Upton House ở Windsor, Anh năm 1991 (ảnh trái). Công chúa Đan Mạch Isabella mỉm cười rạng rỡ trong ngày đầu tiên đi học ở Trường Tranegård tại Copenhagen năm 2013.
Công chúa Tây Ban Nha Infanta Leonor rụt rè bên cha mẹ trong ngày đầu tiên đi nhà trẻ năm 2007.
Công chúa Tây Ban Nha Infanta Leonor rụt rè bên cha mẹ trong ngày đầu tiên đi nhà trẻ năm 2007.
Hoàng tử Frederik và công nương Mary mỉm cười rạng rỡ trong ngày đầu tiên Hoàng tử nhí Christian đi nhà trẻ Queen Louise ở Đan Mạch năm 2007.
Hoàng tử Frederik và công nương Mary mỉm cười rạng rỡ trong ngày đầu tiên Hoàng tử nhí Christian đi nhà trẻ Queen Louise ở Đan Mạch năm 2007.
Công chúa Hà Lan Amalia ôm chặt lấy mẹ là Công nương Maxima (hiện là Hoàng hậu) trước khi nhập học tại trường Bloemcamp ở Wassenaar năm 2007.
Công chúa Hà Lan Amalia ôm chặt lấy mẹ là Công nương Maxima (hiện là Hoàng hậu) trước khi nhập học tại Trường Bloemcamp ở Wassenaar năm 2007.
Công chúa Nhật Bản Aiko được cha mẹ là Thái tử Naruhito và Thái tử phi Masako dẫn tới trường năm 2008.
Công chúa Nhật Bản Aiko được cha mẹ là Thái tử Naruhito và Thái tử phi Masako dẫn tới trường năm 2008.
Công chúa Na Uy Ingrid tinh nghịch để cha mẹ nhấc bổng lên trong ngày đầu tiên đi học ở trường Jansløkka năm 2010.
Công chúa Na Uy Ingrid tinh nghịch để cha mẹ nhấc bổng lên trong ngày đầu tiên đi học ở trường Jansløkka năm 2010.
Hai nàng công chúa nhỏ của Tây Ban Nha là Leonor và Sofia xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh.
Hai nàng công chúa nhỏ của Tây Ban Nha là Leonor và Sofia xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh.
Hoàng tử Gabriel và Công chúa Elisabeth của Vương quốc Bỉ vô cùng đáng yêu trong ngày đầu tiên đến trường cùng cha mẹ năm 2006.
Hoàng tử Gabriel và Công chúa Elisabeth của Vương quốc Bỉ vô cùng đáng yêu trong ngày đầu tiên đến trường cùng cha mẹ năm 2006.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.