Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh Nghệ An tự học vẫn đạt IELTS 7.5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chưa từng đến một lò luyện thi, chưa biết đến một buổi học với thầy nước ngoài, nhưng em Lê Văn Hoàn - học sinh lớp 12C9, Trường THPT Tân Kỳ vẫn có chứng chỉ IELTS 7.5 sau gần 1 năm tự ôn luyện. Đây cũng là một tấm gương vượt khó được nhiều bạn bè nể phục.

Động lực để cố gắng

Năm nay chỉ mới 17 tuổi nhưng đã hơn 10 năm nay Lê Văn Hoàn chưa có một mái nhà riêng cho mình. Kể về hoàn cảnh của mình, Hoàn tâm sự: Em vào lớp 1 thì bố mẹ em bỏ nhau. Từ đó, đến khi học lớp 8, em và mẹ thuê một ốt nhỏ ở xã Phú Sơn để vừa ở, vừa làm quán cắt tóc. Sau đó, vì điều kiện khó khăn, mẹ em vào Nam làm công nhân, em ở một mình nơi căn ốt cũ.

Xa mẹ từ nhỏ nên Hoàn cũng quen với lối sống tự lập. Hai năm nay, sau khi thi đậu lớp 10 vào Trường THPT Tân Kỳ, Hoàn chuyển lên sống ở một phòng trọ nhỏ gần trường. Tiền trọ và tiền chi tiêu hàng ngày, em tự thu chi, tiết kiệm từ số tiền ít ỏi mà mẹ gửi về mỗi tháng. Cũng đã nhiều năm rồi, Hoàn không biết đến bố của mình, những người thân ruột thịt em cũng rất ít khi liên lạc.

Lê Văn Hoàn hiện là học sinh lớp 12C9, Trường THPT Tân Kỳ. Ảnh: M.H
Lê Văn Hoàn hiện là học sinh lớp 12C9, Trường THPT Tân Kỳ. Ảnh: M.H

Vì điều kiện khó khăn, mẹ không được học nhiều, nên từ những ngày còn nhỏ, mọi ước mơ của mẹ đều gửi gắm vào Hoàn. Những năm Hoàn học tiểu học, dù điều kiện còn vất vả những mẹ vẫn tạo điều kiện để Hoàn sớm được làm quen với tiếng Anh. Lên THCS, đây cũng là môn học được Hoàn yêu thích và em sớm bộc lộ năng khiếu. Năm lớp 8 và lớp 9, Hoàn đã từng được học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường, của huyện. Giải thưởng lúc bấy giờ tuy chưa cao nhưng là động lực để Hoàn đăng ký thi vào Trường THPT Tân Kỳ và trúng tuyển với điểm số khá cao.

Từ ngày lên cấp THPT, Hoàn cũng xác định mình sẽ theo học khối D. Vì vậy, ngoài các môn văn hóa, Hoàn dành thời gian để học môn tiếng Anh. Hiện, em đang tập trung ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 của trường.

Lê Văn Hoàn (giữa) và các bạn cùng tham dự Cuộc thi "Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa". Ảnh: NTCC

Lê Văn Hoàn (giữa) và các bạn cùng tham dự Cuộc thi "Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa". Ảnh: NTCC

Ở Trường THPT Tân Kỳ, trong nhiều năm qua Hoàn cũng là một trong ít học sinh đã đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Đây là kết quả em vừa tham gia vào cuối tháng 8 vừa rồi.

Trong các điểm số mà Hoàn đạt được, mức điểm cao nhất đó là điểm nghe 8.5 điểm, điểm đọc em đạt 8.0, điểm viết 7.5 và điểm nói là 6.5. Cùng với thành tích liên tục nhiều năm đạt học sinh giỏi, mức điểm này là cơ sở thuận lợi để Hoàn đăng ký xét tuyển đại học trong thời gian tới. Điều đáng nói, Hoàn tự học và thi IELTS mà không qua bất cứ trung tâm nào.

Bí quyết tự học và thi IELTS không qua học thêm

Hoàn bắt đầu có ý định ôn thi IELTS khi em bắt đầu vào lớp 11. Ban đầu, tìm hiểu về kỳ thi này, Hoàn khá hoang mang, bởi vỏn vẹn kiến thức của em chỉ là những kiến thức học ở trường phổ thông và thiên về ngữ pháp.

Những buổi học với bạn bè giúp Hoàn rèn luyện được các kỹ năng nghe, nói. Ảnh: P.V

Những buổi học với bạn bè giúp Hoàn rèn luyện được các kỹ năng nghe, nói. Ảnh: P.V

Trong khi đó, để có chứng chỉ IELTS đòi hỏi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và đòi hỏi thí sinh phải có một lượng kiến thức xã hội khá phong phú. Kể về lần “chạm ngõ” đầu tiên này, Hoàn nói thêm: Khi bắt đầu luyện thi, em tìm bạn học của mình cùng ôn thi IELTS và nói cho bạn nghe một đoạn. Quả thực, lúc đó kỹ năng này của em quá tệ và bạn em gần như không hiểu em nói gì vì cả cách phát âm, ngữ điệu đều hoàn toàn không chính xác.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng Hoàn luôn lạc quan và nỗ lực học tập. Ảnh: M.H
Dù cuộc sống khó khăn nhưng Hoàn luôn lạc quan và nỗ lực học tập. Ảnh: M.H

Hoàn ở một mình trong phòng trọ. Do điều kiện quá khó khăn nên trong khi nhiều bạn học cùng lứa ở trường được bố mẹ tạo điều kiện đi học ở trung tâm hoặc học ở trực tuyến thì Hoàn xác định mình khó có thể theo được như các bạn. Để khắc phục hạn chế, Hoàn lên một kế hoạch tự học và lúc này, Hoàn phát huy lợi thế của một nam sinh “ở một mình”.

Chia sẻ về cách tự học của mình, Hoàn kể rằng: "Khi phát hiện ra điểm yếu của mình, em bắt đầu lên mạng và tìm các bài giảng trực tuyến hoặc các kênh youtube hướng dẫn cách học IELTS. Sau đó, để rèn luyện kỹ năng nghe, em bắt đầu tập nghe các bài học trên mạng. Sau khi nghe một cách nhuần nhuyễn, em sẽ tập nói theo hướng dẫn".

Kết quả thi IELTS của Hoàn khá thuyết phục.

Kết quả thi IELTS của Hoàn khá thuyết phục.

"Ngoài học các thầy, cô trên mạng, em cũng tự tìm các clip và tập nghe các bản tin nước ngoài. Phần còn lại, em tự ôn với các bạn trong lớp: thường sau mỗi một buổi ôn thi IELTS ở trung tâm về, các bạn sẽ ôn cùng em. Nhờ đó, những lỗi sai nào của em sẽ được các bạn sửa. Nhiều bạn còn chia sẻ kinh nghiệm để em phát âm cho đúng, trúng" - Hoàn nói thêm.

Để luyện kỹ năng nói, Hoàn cho biết, bí quyết quan trọng nhất là “nói nhiều và nói hàng ngày”. Thậm chí, dù Hoàn ở một mình, không có ai để tương tác, trò chuyện, em lại xem như đó là một “lợi thế”. Nghĩa là hàng ngày ở trên lớp, ở trường có sự kiện, có nội dung gì Hoàn đều tự vạch ý trong đầu và em sẽ tự diễn đạt lại một mình và tự đặt ra các ngữ cảnh để em tự hỏi, tự trả lời. Hoàn xem việc nói tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh như là một hoạt động bình thường hàng ngày và có những ngày Hoàn sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt.

Ở phần ngữ pháp, Hoàn tự luyện đề và nhờ thầy giáo tiếng Anh của mình ở lớp hỗ trợ thêm một số tài liệu. Phần nào chưa hiểu hoặc chưa biết Hoàn sẽ nhờ giáo viên của mình giảng thêm.


Trong quá trình học Hoàn luôn nhận được sự giúp đỡ của thầy giáo dạy Tiếng Anh. Ảnh: M.H

Trong quá trình học Hoàn luôn nhận được sự giúp đỡ của thầy giáo dạy Tiếng Anh. Ảnh: M.H

Nói về học trò của mình, thầy giáo Nguyễn Song Quảng - giáo viên tiếng Anh ở Trường THPT Tân Kỳ nói thêm: Ban đầu khi dạy Hoàn, tôi chú ý đến em vì em có năng khiếu tiếng Anh và cố gắng bồi dưỡng để em tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường. Sau này, biết hoàn cảnh của em tôi thường cố gắng bằng khả năng của mình để giúp em luyện nói, luyện viết và còn kết nối em với nhiều cựu học sinh của trường đã từng thi IELTS thành công để em học hỏi kinh nghiệm.

Để có thể học và thi IELTS thành công, Hoàn cho rằng, tiếng Anh là một môn đặc biệt. Vì vậy, trong quá trình học mình không nên tạo áp lực cho bản thân mà cần “thả lỏng” để học một cách hiệu quả.

Trong quá trình tự học, Hoàn cũng tìm được một trang web có thể giúp học sinh tự chấm bài thi và sửa chữa những lỗi sai về từ vựng, ngữ pháp. Việc tự học sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu biết lắng nghe và học hỏi từ bạn bè, thầy cô và những người đi trước.

Việc học tiếng Anh sẽ hiệu quả nếu không tạo áp lực cho bản thân. Ảnh: M.H

Việc học tiếng Anh sẽ hiệu quả nếu không tạo áp lực cho bản thân. Ảnh: M.H

Ở khối 12 của Trường THPT Tân Kỳ hiện nay, Hoàn cũng là thí sinh có thành tích thi IELTS tốt nhất và sự cố gắng, nỗ lực của Hoàn thực sự đem đến một động lực cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn và xa xôi như huyện Tân Kỳ và nhiều huyện miền núi khác.

Với chứng chỉ IELTS 7.5, hiện Hoàn còn tham gia chữa bài tập cho học sinh ở một trung tâm luyện IELTS ở Thành phố Hồ Chí Minh để vừa kiếm thêm thu nhập, để rèn luyện thêm cho bản thân và giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm thiết thực và ý nghĩa./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.