Nữ sinh 'lọt' tốp 5 tuyển sinh lớp 10, chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là Lê Diệu Anh - nữ sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh). Em vừa lọt vào top 5 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và là một trong những thí sinh nằm trong top đầu kỳ thi tuyển vào lớp chuyên Anh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Ở Trường THCS Đặng Thai Mai, Lê Diệu Anh cũng là một học sinh có thành tích nổi bật bởi gần như tham dự cuộc thi nào em cũng ở vị trí dẫn đầu. Năm lớp 9, tại các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh thành phố và học sinh giỏi Tiếng Anh của tỉnh, Diệu Anh đều giành giải nhất và giữ vị trí thủ khoa.

Trước đó, khi đang học lớp 4, Lê Diệu Anh còn mạnh dạn tham dự một cuộc thi Tiếng Anh trên sóng của Đài PT-TH Nghệ An và bất ngờ lọt vào vòng chung kết, giữ vị trí thứ 2 chung cuộc.

Lê Diệu Anh là một lớp trưởng gương mẫu và có thành tích học tập nổi bật. Ảnh: Mỹ Hà

Lê Diệu Anh là một lớp trưởng gương mẫu và có thành tích học tập nổi bật. Ảnh: Mỹ Hà

Sau 4 năm, Diệu Anh chia sẻ không nhớ nhiều về cuộc thi năm ấy nhưng em ấn tượng bởi đây là lần đầu tiên em được lên sóng truyền hình và được tham gia một cuộc thi có rất nhiều thí sinh hơn tuổi. Trong khi đó, rất nhiều khán giả vẫn chưa quên một thí sinh dù “bé con” nhưng lại tự tin, nói Tiếng Anh lưu loát và khá hóm hỉnh.

Kể về cuộc thi năm nay, chị Lê Thủy - mẹ của Diệu Anh cũng cho biết: Cháu tham gia cuộc thi này rất tình cờ, do có bạn "rủ rê". Vì vậy, chứng kiến con trưởng thành hơn qua từng vòng thi, gia đình cũng rất bất ngờ và không nghĩ con mình có thể mạnh dạn như vậy. Sau cuộc thi cháu có thêm nhiều bạn mới và càng có động lực để học ngoại ngữ.

Lê Diệu Anh khi tham gia cuộc thi Tiếng Anh trên sóng truyền hình. Ảnh: Mỹ Hà

Lê Diệu Anh khi tham gia cuộc thi Tiếng Anh trên sóng truyền hình. Ảnh: Mỹ Hà

Để có được thành tích nổi bật trong học tập Diệu Anh chia sẻ, việc định hướng của gia đình rất lớn. Như Diệu Anh, em học tốt Tiếng Anh là bởi em được tiếp xúc với Tiếng Anh rất sớm và bố mẹ không khi nào tạo áp lực cho con. Chính vì thế, trong tất cả các môn học, Diệu Anh “vừa học, vừa chơi”, thậm chí em cho rằng không cần phải học nhiều nếu có tư duy tốt. Để học Tiếng Anh hiệu quả, Diệu Anh dành nhiều thời gian để tự học, xem, nghe các clip của nước ngoài và tự ôn tập.

Kể cả khi ôn luyện chứng chỉ IELTS, Diệu Anh cũng không quá căng thẳng và ôn luyện quá nhiều. Thế nhưng với nền tảng kiến thức tốt, cộng với việc luyện nghe, nói khá nhiều cô bé đã bước vào cuộc thi rất tự tin và giành kết quả IELTS 8.5. Đến thời điểm này, số học sinh lớp 9 ở Nghệ An giành được mức điểm ngưỡng mộ này cũng chỉ có một vài người.

Mặc dù mới học lớp 9 nhưng Lê Diệu Anh đã đạt chứng chỉ IELTS 8.5. Ảnh: Mỹ Hà

Mặc dù mới học lớp 9 nhưng Lê Diệu Anh đã đạt chứng chỉ IELTS 8.5. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ thêm về kết quả này, Diệu Anh cũng cho biết: Em nghĩ rằng nếu chúng ta có đầy đủ kiến thức thì việc thi để lấy chứng chỉ IELTS không quá khó. Bản thân em, em khá tự tin ở phần nghe, đọc và phần nói nhưng phần viết thì em không tốt lắm. Trong thời gian ôn luyện, ngoài luyện đề, em tự tìm kiếm các thông tin trên mạng xã hội để làm giàu vốn kiến thức, luyện đọc và nghe hàng ngày. Trong đó, cách luyện khá hiệu quả là xem nhiều phim và các kênh truyền hình nước ngoài.

Lê Diệu Anh và Thái Nhật Linh là hai học sinh có kết quả nổi bật tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 -2023 của Trường THCS Đặng Thai Mai. Ảnh: Mỹ Hà

Lê Diệu Anh và Thái Nhật Linh là hai học sinh có kết quả nổi bật tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 -2023 của Trường THCS Đặng Thai Mai. Ảnh: Mỹ Hà

Ở lớp 9C, Lê Diệu Anh còn là một lớp trưởng gương mẫu. Vì thế, trong mọi hoạt động của lớp, của trường Diệu Anh rất năng động, dù em nhỏ bé hơn các bạn cùng tuổi. Mẹ của Diệu Anh hiện đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, Diệu Anh là cô bé rất cá tính và nếu đã đam mê và đặt quyết tâm thì sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình.

Như trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, dù đã đủ điều kiện để tuyển thẳng nhưng Diệu Anh vẫn quyết tâm ôn thi chỉ vì điểm thi toán chưa đạt như kỳ vọng. Kết quả, Lê Diệu Anh là một trong năm học sinh có kết quả cao nhất Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 28 điểm, trong đó Ngữ văn 9,5 điểm, Ngoại ngữ 10 điểm, Toán 8,5 điểm.

Kể thêm về điều này, chị Lê Thủy - mẹ của Diệu Anh nói thêm: Gia đình chúng tôi không tạo áp lực cho con và không muốn con học quá 11 giờ đêm. Nhưng những ngày chuẩn bị thi, tôi thường phải thức cùng con để giục con đi ngủ sớm, nếu không cháu sẽ học miệt mài.

Lê Diệu Anh đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng Anh trên sóng truyền hình. Ảnh: NVCC

Lê Diệu Anh đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng Anh trên sóng truyền hình. Ảnh: NVCC

Nói về Kỳ thi năm nay, Diệu Anh chia sẻ, điểm Toán là điểm số thấp nhất nhưng đây lại là kết quả mà em vui mừng nhất. Bởi lẽ, trước kỳ thi có thời điểm, bài kiểm tra Toán của em chỉ được 5,5 điểm. Sau hai tháng kiên trì, mọi cố gắng của Diệu Anh đã thành công khi điểm số của em đã được cải thiện và em thấy được sự tiến bộ của mình.

Không chỉ nằm trong tốp đầu của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Diệu Anh cũng là 1 trong 5 thí sinh có điểm chuyên cao nhất vào lớp 10 chuyên Anh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ở tuổi 15, với nhiều thành tích “khủng”, cô bé cũng đang đặt cho mình thêm mục tiêu mới để có thể chiến thắng bản thân và giành được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm học THPT.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.