Hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo ở Nghĩa Đàn, Tân Kỳ

Nguyễn Hường - Phương Hảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều xe đạp, phần quà bằng hiện vật và tiền mặt được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo ở Nghĩa Đàn và Tân Kỳ.

* Sáng 13/5, Phòng LĐ-TB&XH huyện Nghĩa Đàn phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình hành trình cuộc sống trao tặng  xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi xã Nghĩa Hồng.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi xã Nghĩa Hồng
Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi xã Nghĩa Hồng. Ảnh: Minh Thái
Tại đây, chương trình đã trao 20 xe đạp cho các em học sinh ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn xã, với tổng trị giá 30 triệu đồng. Món quà là nguồn động viên tinh thần và thiết thực giúp các em giảm bớt khó khăn, tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Minh Thái 

* Trường THCS Đồng Văn (Tân Kỳ) tổ chức lễ phát động tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai và tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Tại buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường chung tay ủng hộ cho em Nguyễn Thị Nhung, chi đội 8A2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh với số tiền hơn 8 triệu đồng.

Trường THCS Đồng Văn quyên góp ủng hộ em NGuyễn THị Nhung mắc bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh khó khăn
Trường THCS Đồng Văn quyên góp ủng hộ em Nguyễn Thị Nhung mắc bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hường
Em Nguyễn Thị Nhung bị mắc căn bệnh tim từ nhỏ nhưng được phát hiện muộn. Đầu năm 2019 gia đình đã vay mượn được số tiền hơn 100 triệu đồng để phẫu thuật cho em nhưng ca mổ đã không thành công và em phải phẫu thuật lần 2 với số tiền cho ca phẫu thuật gần 400 triệu đồng.
Hoàn cảnh gia đình em Nhung đặc biệt khó khăn, ngôi nhà gia đình em đang ở, mới đây vừa bị cơn lốc làm tốc mái, số tiền vay mượn để đưa em đi phẫu thuật lần đầu chưa trả xong, nợ nần chồng chất. 
Trường TH Đồng Văn 2 trao quà cho các em học sinh có hoàn ảnh khó khăn. Ảnh: Phương Hảo
Trường TH Đồng Văn 2 trao quà cho các em học sinh có hoàn ảnh khó khăn. Ảnh: Phương Hảo

Trường TH Đồng Văn 2 cũng  tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo và trao 1 chiếc xe đạp và 5 suất quà cho học sinh nghèo vươn lên học giỏi và 1 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. 

Sự ủng hộ giúp đỡ của các thầy cô giáo và học sinh giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vượt qua nỗi đau bệnh tật, tiếp tục dạy tốt, học tốt.                                           

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.