Học tập, áp dụng hiệu quả kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến chia sẻ các kinh nghiệm quản lý, phát triển đất nước của Nhật Bản.

Sáng 14/9, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe thuyết trình về “Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ cải cách Minh Trị duy tân, tác động đến sự phát triển của Nhật Bản trong thời đại ngày nay” với thành phần tham dự gồm đại diện Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Chủ trì đầu cầu Hà Nội có các đồng chí: Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Sở Nội vụ, ban tổ chức thành ủy Vinh và các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn; Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các trường Đại học Vinh, Đại học SP kỹ thuật Vinh.

Quang cảnh điểm cầu hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Quang cảnh điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Buổi thuyết trình sẽ giúp các đại biểu tham dự tìm hiểu, học tập các kiến thức về phát triển, quản lý công, hành chính công, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý. Chính phủ Nhật Bản đã mời các giáo sư đến Việt Nam thuyết trình về nhiều nội dung như kinh nghiệm trong cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn làm việc hiệu quả hiệu lực, thực thi đạo đức công vụ…

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các đại biểu tham dự, sau khi tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm tại hội nghị cần phải liên hệ với vị trí công tác của mình để áp dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành của các đơn vị, địa phương hiệu quả, đồng thời tham mưu các chính sách liên quan cho Đảng, Nhà nước.

Ngài Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio cũng phát biểu cho biết, năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam – Nhật Bản. Thời gian qua, chính phủ Nhật Bản cũng đã tổ chức nhiều buổi thuyết trình về nhiều nội dung khác nhau nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và thành công của Nhật Bản trong phát triển đất nước. Trong quá trình phát triển, đất nước Nhật Bản trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, có nhiều thành công, đặc biệt là thời kỳ Minh Trị duy tân…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Đại sứ Umeda Kuniobày tỏ vui mừng được chia sẻ các kinh nghiệm của quốc gia và hi vọng qua các buổi làm việc sẽ giúp các cấp, ngành Việt Nam có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo, phát triển đất nước hiệu quả.

Các nội dung chuyên đề tại hội nghị do Giáo sư Shinichi Kitaoka – Chủ tịch JICA trình bày, gồm những nội dung chính về thời kỳ Minh Trị duy tân từ lúc thành lập đến các bước hiện đại hóa, quá trình cách mạng dân tộc chủ nghĩa của Nhật Bản; phong trào tự do dân quyền và ban bố hiến pháp; vấn đề tích cực du nhập tự do học vấn, văn minh phương Tây tiên tiến có chọn lọc và tinh thần xây dựng chế độ mới.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã gửi tới Giáo sư Shinichi Kitaoka nhiều câu hỏi bày tỏ quan tâm các vấn đề như thông tin thêm về thời kỳ hiện đại của Nhật việc đào tạo cán bộ; chế độ đãi ngộ cán bộ; các chương trình đào tạo thạc sỹ, giáo sư giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng nhiều nên mong muốn sự hợp tác đào tạo cụ thể, sát các đối tượng hơn. Xu hướng, dự kiến về cuộc cách mạng 5.0 mà Nhật Bản đang nghiên cứu thực hiện. Vai trò phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao…

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...