Hội Chữ thập đỏ Nghệ An triển khai nhiệm vụ 2021

(Baonghean.vn) - Ngày 12/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An hiện có 460 hội cơ sở, 77.993 hội viên (tăng 3.853 hội viên so với năm 2019), trên 18 nghìn tình nguyện viên, hơn 89 nghìn thanh thiếu niên, 68 đội tình nguyện viên.

Hội Chữ thập đỏ Nghệ An hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.Ảnh: Tư liệu
Hội Chữ thập đỏ Nghệ An hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: Tư liệu

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, thiên tai diễn biến bất thường, nhưng các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo. Công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo đạt gần 36 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 66.525 người; với các phong trào: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”  Xuân Canh Tý, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, dự án “Ngân hàng bò”…

Phong trào “Tương thân, tương ái” thường xuyên được chú trọng, trong năm toàn Hội đã trợ giúp 16.116 lượt người với số tiền gần 12 tỷ đồng. Hội đã phối hợp với các đội thầy thuốc tình nguyện tổ chức 30 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 9.997 lượt người vùng sâu, vùng xa, trị giá tiền thuốc gần 1 tỷ đồng. Truyền thông vệ sinh nước sạch cho hơn 3.000 lượt người, cấp phát 507 bồn, bể, máy lọc nước công nghiệp, bán công nghiệp cho các trường học, người dân vùng đặc biệt khó khăn; cấp phát 130 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, tổng trị giá 1 tỷ 195 triệu đồng.

Công tác phòng, chống dịch COVID 19 được triển khai có bài bản, Hội đã tổ chức truyền thông cho 12.341 lượt người, kêu gọi ủng hộ quà, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng và các nhu yếu phẩm khác cho các đơn vị cách ly tập trung, người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID -19; với tổng trị giá hơn 685 triệu đồng. Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức tiếp nhận 32.144 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong đợt lũ, bão tháng 10, Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và đóng vai trò cầu nối, điều phối kịp thời cứu trợ giúp đỡ không chỉ nhân dân trong tỉnh mà hỗ trợ các tỉnh bạn gần 1 tỷ đồng tiền mặt và hàng trăm tấn hàng hóa khắc phục hậu quả thiên tai...

Trong năm 2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động của Hội, phấn đấu  đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trước mắt tập trung cho Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo” năm 2021. Phát động các phong trào thi đua chào mừng 75 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021). Đặc biệt, tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh lần thứ IX.

2 đồng chí Ban Thường vụ và Ban chấp hành ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Hai đồng chí Ban Thường vụ và Ban Chấp hành ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Kim Oanh

Hội nghị cũng đã tổ chức kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội do các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác.

Tặng cờ cho 2 đơn vị xuất sắc 5 năm liền Hội Chữ thập đỏ Thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Hợp
Tặng cờ cho 2 đơn vị xuất sắc 5 năm liền Hội Chữ thập đỏ Thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Kim Oanh

Tại Hội nghị, 2 đơn vị Hội Chữ thập đỏ thị xã Thái Hòa và Quỳ Hợp được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền; 35 tập thể, 43 cá nhân được Bằng khen và 22 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo; 45 tập thể, 45 cá nhân được Ban Chấp hành Tỉnh hội tặng Giấy khen và có 8 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2020.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.