Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đoàn kết, chia sẻ, trách nhiệm, hướng về quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đại biểu thường niên năm 2023 nhằm đánh giá lại hoạt động thời gian qua, thống nhất định hướng hoạt động nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024.
Toàn cảnh Hội nghị đại biểu thường niên năm 2023 của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu thường niên năm 2023 của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên

Dự hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…
Về phía Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh; ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội, các đại biểu Ban Chấp hành, Thường trực Hội, cùng hơn 500 đại biểu hội viên đại diện cho các hội đồng hương cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh, cựu chiến binh, doanh nhân, cán bộ hưu trí, sinh viên, học sinh quê hương Nghệ An đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

ĐOÀN KẾT, CHIA SẺ, TRÁCH NHIỆM, HƯỚNG VỀ QUÊ NHÀ

Từ khi tái thành lập và tổ chức ra mắt vào tháng 9/2022 đến nay, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò kết nối cộng đồng quê hương Nghệ An xa quê tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ, trách nhiệm, hướng về quê nhà. Hội đã và đang từng bước kiện toàn tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Trung Kiên

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Trung Kiên

Ngoài Hội đồng hương cấp tỉnh, đến nay đã có 15 huyện thành lập hội đồng hương cấp huyện ở TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Nam Đàn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, Quỳ Châu, Thanh Chương, Nghi Lộc, Cửa Lò, Yên Thành, Quỳ Hợp, Quế Phong; còn 6 địa phương chưa thành lập là TP. Vinh, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Hiện nay, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục kiện toàn và hình thành tổ chức hội đồng hương 3 cấp: Tỉnh - huyện - xã. Việc tổ chức các hội cấp huyện góp phần tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương tỉnh triển khai nhiều hoạt động giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ giữa các hội viên, tổ chức hoạt động hướng về quê nhà hiệu quả.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo công tác kết quả hoạt động và phương hướng hoạt động năm 2023. Ảnh: Trung Kiên

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo công tác kết quả hoạt động và phương hướng hoạt động năm 2023. Ảnh: Trung Kiên

Bên cạnh đó, Hội đồng hương các huyện đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hướng về quê nhà với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An...

Từ khi thành lập, Hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương như: Tài trợ xây dựng Trường Tiểu học tại xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) trị giá 2,5 tỷ đồng, công trình đã khởi công xây dựng từ ngày 6/2/2023.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký tài trợ 100 căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn, tổng trị giá 5 tỷ đồng, sẽ thực hiện trong 3 năm (2023-2025).

Hơn 500 đại biểu hội viên đại diện cho các hội đồng hương cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Hơn 500 đại biểu hội viên đại diện cho các hội đồng hương cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Thông qua Hội cấp tỉnh và cấp huyện, nhiều cá nhân đã có những ủng hộ thiết thực hướng về quê hương như: Tiến sĩ Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc Công ty điều hành dầu khí Biển Đông tài trợ xây 1 nhà văn hóa xã trị giá 1,2 tỷ đồng; Chị Tâm Thanh (Hội CTĐ quận 1) hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tại huyện Quỳ Hợp và 2 căn nhà tại huyện Quế Phong.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

TRÂN TRỌNG TÌNH CẢM, SỰ QUAN TÂM CHIA SẺ CỦA HỘI DÀNH CHO TỈNH

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Dù mới thành lập trong thời gian ngắn, Hội đã thể hiện rất rõ vai trò, nhất là vai trò kết nối những người con Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam theo đúng tinh thần “đoàn kết, chia sẻ, trách nhiệm và hướng về quê hương”.

Hoạt động của Hội đã tạo được sự gắn kết về tình cảm, sự đoàn kết của những người con Nghệ An xa quê, sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau; đặc biệt là cầu nối để hướng về quê hương, hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội của tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên mới tham gia Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Hội. Ảnh: Trung Kiên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên mới tham gia Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Hội. Ảnh: Trung Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua; đồng thời trân trọng cảm ơn tấm lòng của Hội dành cho tỉnh và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua, định hướng lớn trong phát triển thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh: Để Nghệ An phát triển, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì cần có sự đồng lòng, chung sức, hỗ trợ, ủng hộ của những người Nghệ An khắp mọi miền; trong đó có những người con Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Đoàn Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tặng hoa cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với hoạt động của Hội. Ảnh: Trung Kiên
Đoàn Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tặng hoa cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với hoạt động của Hội. Ảnh: Trung Kiên

Khẳng định lãnh đạo và các cơ quan của tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ theo đúng tinh thần hướng về quê nhà của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh phát động chương trình ủng hộ quỹ thiện nguyện và xây dựng Trường tiểu học Bắc Lý 2 tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trung Kiên

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh phát động chương trình ủng hộ quỹ thiện nguyện và xây dựng Trường tiểu học Bắc Lý 2 tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trung Kiên

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trung Kiên

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trung Kiên

Tại chương trình, hưởng ứng phát động chương trình ủng hộ quỹ thiện nguyện và xây dựng Trường Tiểu học Bắc Lý 2 tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, các doanh nhân, mạnh thường quân, doanh nghiệp và các hội đồng hương cấp huyện đã ủng hộ hơn 3 tỷ đồng. Hội đồng hương tỉnh Nghệ An cũng trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh bên lề hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh bên lề hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.