Hội Đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam ủng hộ quỹ khuyến học và xây nhà cho hộ nghèo quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình họp mặt thường niên Hội Đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam.

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có lãnh đạo Hội Đồng hương tỉnh Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Chương và đông đảo khách mời, hội viên là con em sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam.

IMG_1688280509803_1688280695295.jpg
Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Bảo Minh

Thay mặt Ban chấp hành Hội, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đã báo cáo hoạt động của Hội từ tháng 11/2022 đến nay.

IMG_1688280509800_1688280688028.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Bảo Minh

Ngay sau khi thành lập, Ban chấp hành Hội đã từng bước kiện toàn nhân sự, các bộ phận Ban Cố vấn, Ban Khuyến học, CLB Doanh nhân Thanh Chương khu vực phía Nam, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về quê nhà và cộng đồng bà con Thanh Chương ở phía Nam.

IMG_1688304102027_1688304147885.jpg
Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội báo cáo hoạt động của Hội trong thời gian qua. Ảnh: Bảo Minh

Cụ thể, ra mắt Quỹ Khuyến học giá trị 1 tỷ đồng; trích quỹ thiện nguyện 200 triệu ủng hộ bà con huyện nhà trong đợt thiên tai, lũ lụt tháng 10/2022; hỗ trợ 50 triệu đồng cho 4 trường hợp là người Thanh Chương sinh sống tại huyện nhà, là sinh viên, công nhân khó khăn, gặp hoạn nạn; Thông qua Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh, Hội ủng hộ 150 triệu xây dựng Trường Tiểu học Bắc Lý 2, huyện Kỳ Sơn và bà con tỉnh nhà bị thiên tai, bão lũ…

Ngoài ra, Hội còn tích cực hỗ trợ ra mắt hội đồng hương, ban liên lạc đồng hương cấp xã thuộc huyện; triển khai tổ chức nhiều hoạt động thể thao, thu hút đông đảo hội viên tham gia thi đấu và cổ động: Giải bóng đá, giải tennis…

IMG_1688280509809_1688280699135.jpg
Hội Đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam ủng hộ 2 tỷ đồng xây dựng nhà cho hộ nghèo ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Bảo Minh

Tại chương trình họp mặt, Hội đã tổ chức trao Giấy khen và một phần thưởng động viên tinh thần học tập của các cháu học sinh, sinh viên thuộc Hội với số tiền 24,5 triệu đồng …; đồng thời, phát động các hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, qua đó, giúp, hỗ trợ, động viên kịp thời cho con em huyện nhà, phát huy tốt truyền thống hiếu học có từ ngàn đời.

IMG_1688280568650_1688280672877.jpg
Khen thưởng cho các học sinh quê hương Thanh Chương tại phía Nam có thành tích học tập cao. Ảnh: Bảo Minh

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương đã chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của huyện nhà Thanh Chương; đồng thời, nhấn mạnh Hội Đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam dù mới thành lập chưa đầy 1 năm đã có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực hướng về quê nhà, nguồn cội. Hội đã thể hiện sự đoàn kết, nhiệt huyết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện nhà để trao đổi thông tin, làm công tác thiện nguyện, kêu gọi thu hút đầu tư…

Tại chương trình họp mặt, Hội Đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam đã trao 2 tỷ đồng xây dựng nhà cho người nghèo huyện Thanh Chương. Hưởng ứng gây quỹ khuyến học và xây dựng nhà cho người nghèo do Hội phát động, các mạnh thường quân và hội viên cũng đã trực tiếp ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng.

Chương trình cũng đã tổ chức đấu giá 2 bức tranh của tác giả Võ Thiên Phúc. Ông Nguyễn Văn Thanh ( Chủ tịch Tập đoàn Sen Group, quê xã Thanh Tiên) và ông Nguyễn Viết Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Á Châu Hoa Sơn, quê xã Thanh Đồng) đã trở thành chủ nhân của hai bức tranh lần lượt với giá trị 150 triệu đồng và gần 99,99 triệu đồng. Toàn bộ số tiền gần 250 triệu từ hoạt động đấu giá được Hội sử dụng cho hoạt động thiện nguyện và khuyến học.

IMG_1688305823717_1688306604012.jpg
Ông Nguyễn Viết Hùng, quê xã Thanh Đồng, Thanh Chương, đấu giá trúng bức tranh đảo chè Thanh Chương.

Hội cũng đề ra phương hướng các hoạt động trong thời gian tới, nhất là về củng cố kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh phong trào thể thao, văn hóa, thiện nguyện, khuyến học,… , ngày càng lan tỏa trách nhiệm và lòng nhân ái, truyền thống tốt đẹp của những người con Thanh Chương xa quê.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.