Hơn 12,7 tỷ đồng đăng ký ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo ở Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, huyện Nghi Lộc tổ chức lễ phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2023- 2025. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức lễ phát động này.

Dự lễ có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Với ý nghĩa nhân văn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong 3 năm (2020 - 2022), huyện Nghi Lộc đã quyết tâm huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ, xây dựng và sửa chữa 150 nhà đại đoàn kết. Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện còn 1.535 hộ nghèo; 2.354 hộ cận nghèo. Qua khảo sát, có 300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở (trong đó, 180 hộ có nhu cầu xây mới, 120 hộ có nhu cầu sửa chữa), rất cần sự chung tay của cộng đồng toàn xã hội hỗ trợ, cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc đăng ký ủng hộ xây nhà cho người nghèo. Ảnh: Thu Hương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc đăng ký ủng hộ xây nhà cho người nghèo. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi lễ phát động có 76 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo với tổng số tiền là 12 tỷ 740 triệu đồng. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi lễ phát động có 76 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo với tổng số tiền là 12 tỷ 740 triệu đồng. Ảnh: Thu Hương

Thực hiện Chương trình “Vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025”, Huyện ủy Nghi Lộc đã thành lập Ban Chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025 với mục tiêu: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 300 căn nhà, trong đó mức hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng/nhà và sửa chữa 20 triệu đồng/nhà.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc nhấn mạnh: Nghi Lộc luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo” tham gia đóng góp, ủng hộ giúp đỡ để các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà kiên cố; tạo điều kiện để người dân nghèo “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, xây dựng huyện Nghi Lộc ngày càng phát triển.

Tại lễ phát động, 76 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo với tổng số tiền là 12 tỷ 740 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.