Hơn 2.000 người tham gia hiến máu tại ngày hội “Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ“

(Baonghean.vn) - Tiếp nối chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, sáng 11/7, tại TP Vinh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ VI năm 2018.
Ngay từ đầu giờ sáng, các tình nguyện viên đã đồng hành hướng dẫn, làm thủ tục đăng ký hiến máu cho những người tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải
Ngay từ đầu giờ sáng, các tình nguyện viên đã đồng hành hướng dẫn, làm thủ tục đăng ký cho những người tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Hải
Để ngày hội hiến máu diễn ra hiệu quả, ngay từ sáng sớm, Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về nhân lực, hướng dẫn thủ tục để mọi người sắp xếp thời gian đến hiến máu an toàn, thuận lợi và nhanh chóng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên nhóm hiến máu tình nguyên Niềm tin tham gia ngày hội hiến máu vào sáng 11/7. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên nhóm tình nguyện Niềm tin tham gia ngày hội hiến máu vào sáng 11/7/2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Theo kế hoạch, có khoảng 2.000 người được mời tham gia để lấy từ 700 đến 800 đơn vị máu trong ngày hôm nay. Cùng với đợt vận động hiến máu tại Hưng Nguyên trước đó, dự kiến đợt này, chương trình Hành trình đỏ tại TP Vinh, Nghệ An sẽ huy động khoảng 1.200 đơn vị máu, tăng 200 đơn vị máu so với đợt vận động năm 2017.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An tham gia ngày hội hiến máu
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An tham gia ngày hội hiến máu "Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ". Ảnh: Nguyễn Hải
Nghệ An là một trong 6 tỉnh của cả nước tổ chức tốt chương trình “Hành trình đỏ” hàng năm nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Đây cũng là năm thứ 6 Ban chỉ đạo vận động Trung ương về hiến máu nhân đạo tổ chức phát động tại Nghệ An. Qua các lần tổ chức, nhờ vận động, tuyên truyền tốt nên Nghệ An đều huy động đạt và vượt số đơn vị máu đề ra.
Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh là những người đầu tiên tham gia ngày hội hiến máu
Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh là những người đầu tiên tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Nghệ" lần thứ VI năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.