Huyện Anh Sơn hỗ trợ sản xuất 2.500 tấn phân hữu cơ vi sinh

(Baonghean.vn) - Huyện Anh Sơn hỗ trợ cho bà con nông dân 5.000 kg men vi sinh để sản xuất 2.500 tấn phân hữu cơ vi sinh, bón cho cây trồng.

Gia đình ông Lê Hữu Hải ở thôn 9, xã Khai Sơn có 300 gốc cam. Từ năm 2016 đến nay, ông tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân hữu cơ vi sinh, mang lại hiệu quả thiết thực.  

Ông Hải chia sẻ: Để làm được 1 tấn phân hữu cơ vi sinh, chỉ cần dùng 8 tạ phân chuồng, 2 tạ rác thải nông nghiệp: rơm rạ, thân cây ngô, trấu, mụn cưa, 2 kg chế phẩm vi sinh, một lượng nhỏ phân lân, đạm và mật mía. Năm 2019 này, gia đình ông Hải đã tiến hành ủ phân vi sinh với số lượng hơn 20 tấn, chuẩn bị bón cho các loại cây trồng.
Theo ông Lê Văn Nguyên thôn 9 xã Khai Sơn việc áp dụng sản xuất phân vi sinh không chỉ góp phần tăng năng suất, làm đất đai tơi xốp, giảm thiểu sâu bệnh
Theo ông Lê Văn Nguyên ở thôn 9, xã Khai Sơn việc áp dụng sản xuất phân vi sinh góp phần tăng năng suất  cây trồng, làm cho đất đai tơi xốp, giảm thiểu sâu bệnh. Ảnh: Thái Hiền

Với gia đình ông Lê Văn Nguyên ở thôn 9, xã Khai Sơn có 7 ha cam và chè công nghiệp. Gần 2 năm nay, gia đình ông không tốn nhiều chi phí cho việc mua phân bón hóa học để bón, mà thay vào đó, ông chuyển sang ủ phân hữu cơ vi sinh từ các loại phế phẩm nông nghiệp để bón.

Ông Nguyên cho biết: Việc áp dụng sản xuất phân vi sinh không chỉ góp phần tăng năng suất, làm đất đai tơi xốp, giảm thiểu sâu bệnh, tăng khả năng giữ nước chứa nhiều vi sinh vật hữu ích, mà phân vi sinh còn giúp tăng tuổi thọ và sức bền cho cây. Cách đây hơn 1 tháng, gia đình ông Nguyên đã ủ phân vi sinh với số lượng 20 tấn, hiện nay đang bón cho diện tích cam và chè của gia đình.

Gia đình ông Lê Hữu Hải thôn 9, xã Khai Sơn ủ phân vi sinh để chuẩn bị bón cho các loại cây trồng. Ảnh: Thái Hiền
Gia đình ông Lê Hữu Hải ở thôn 9, xã Khai Sơn ủ phân vi sinh để chuẩn bị bón cho các loại cây trồng. Ảnh: Thái Hiền

Bà Thái Thị Tố - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khai Sơn cho biết: Trong 2 năm (2018 và 2019), Hội Nông dân xã Khai Sơn đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh và hỗ trợ 3.200 kg men vi sinh cho gần 100 hộ nông dân làm được 1.600 tấn phân.

Từ những hiệu quả thiết thực của các hộ dân nói trên, năm 2019 huyện Anh Sơn đã hỗ trợ cho bà con sản xuất phân hữu cơ vi sinh ở 6 xã là Cẩm Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn và Tào Sơn với số lượng 5.000 kg men vi sinh, để sản xuất 2.500 tấn phân bón hữu cơ vị sinh bón cho cây trồng.                                    

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.